
Giá dầu trên thị trường Mỹ và Anh có tuần giảm đầu tiên sau 4 tuần tăng liên tiếp bởi nhiều nhà đầu tư bán ra, theo tin từ Wall Street Journal.
Theo nhiều chuyên gia phân tích trên thị trường năng lượng, trong thời gian qua, giá dầu tăng chủ yếu bởi hoạt động đầu cơ trên thị trường chứ biến động giá không phản ánh đúng những thay đổi về cung cầu trên thị trường năng lượng. Hiện tại, nguồn cung vẫn ở mức quá cao trong khi nhu cầu không tăng tương xứng.
Tính đến cuối tuần này, cả hai loại giá dầu WTI và Brent đều đã giảm sâu, lần lượt là 3% và 5,8%, so với mức đỉnh cao của năm 2016 đã được thiết lập vào tuần trước.
“Việc giá dầu ngừng tăng có thể được hiểu như một dấu hiệu nghỉ của thị trường. Sự thay đổi về tâm lý này có thể gây áp lực suy giảm lên giá dầu trong tương lai gần”, theo nhận định được đưa ra trong báo cáo nghiên cứu mới nhất về thị trường năng lượng của ngân hàng Commerzbank.
Còn theo tính toán của công ty tư vấn đầu tư trên thị trường năng lượng PVM tại London, dù giá dầu tăng mạnh trong năm nay nhưng trên thực tế nguồn cung đang ở mức quá cao, PVM khẳng định yếu tố đó sẽ sớm được phản ánh vào giá dầu. Số liệu của PVM cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu tăng trung bình 1,95 triệu thùng/ngày trong quý 1/2016 và trong quý 2/2016 cũng tăng với con số tương đương.
Vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu giảm sâu, tuy nhiên sau đó giá dầu phục hồi lại khi một loạt các thông tin mới công bố cho thấy hỏa hoạn tại khu vực sản xuất dầu lớn của Canada là Alberta đã lan rộng, sản lượng dầu Canada ước sẽ giảm khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày, cao hơn rất nhiều so với ước tính trước đó.
Canada là nước xuất khẩu dầu nhiều nhất vào Mỹ, trung bình trong tháng 2/2016, mỗi ngày Canada xuất sang Mỹ 3,6 triệu thùng dầu.
Chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần, giá dầu WTI trên thị trường New York giao tháng 6/2016 tăng 0,8% lên 44,66 USD/thùng. Trên thị trường London, giá dầu Brent tăng 0,8% lên 45,37 USD/thùng. Tính cả tuần qua, giá dầu WTI giảm 2,7% còn giá dầu Brent mất 6%.
Một số thông tin khác cũng ảnh hưởng đến biến động giá dầu trong phiên hôm qua bao gồm vụ tấn công vào nhà máy năng lượng của tập đoàn Chevron tại Nigeria gây hư hại nhẹ và Baker Hughes công bố số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ tiếp tục giảm.
Theo Baker Hughes, trong tuần qua có thêm 4 giàn khoan dầu tại Mỹ đóng cửa, hiện chỉ còn 328 giàn khoan đang hoạt động, thấp hơn đến 80% so với thời kỳ đỉnh cao năm 2014.
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã đồng loạt khởi công 49 dự án, công trình đầu tư công và PPP (đối tác công tư), với tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 95%...
9 tháng đầu năm 2026, GRDP TP. Hồ Chí Minh tăng 9,06%, thu ngân sách đạt 676.937 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 75,5% kế hoạch và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI đăng ký. Bước sang quý 4, thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các dự án vướng mắc, đấu giá đất, thu hồi nợ thuế và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư tư nhân nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế năm 2026...
Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động đánh giá, phân hạng, chủ trì các cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá; các thành viên Hội đồng thực hiện rà soát, cho ý kiến chuyên môn theo lĩnh vực được phân công…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Cận thị bệnh lý (cận thị thoái hóa/cận thị ác tính) là dạng cận thị nghiêm trọng và nguy hiểm nhất. Khác với cận thị thông thường, bệnh liên quan đến sự kéo dài bất thường và liên tục của trục nhãn cầu, dẫn đến các tổn thương cấu trúc ở đáy mắt và có nguy cơ cao gây mù lòa.