
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Điệp Vũ
09/10/2021, 11:22
Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/10), đưa tổng mức tăng trong cả tuần lên khoảng 4%, khi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đẩy giá dầu tại Mỹ lên cao nhất 7 năm và một số quốc gia tiêu thụ điện lớn nhất không có đủ điện để dùng...
Một nhân tố quan trọng đẩy giá dầu leo thang trong tuần này là việc OPEC , liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh tuyên bố giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng, thay vì tăng sản lượng mạnh hơn như kêu gọi của các nước tiêu thụ dầu lớn gồm Mỹ và Ấn Độ. Các hoạt động kinh tế toàn cầu đang khởi sắc mạnh từ mức đáy của đại dịch Covid-19, kéo theo nhu cầu tiêu thụ dầu tăng nhanh, nhưng sản lượng khai thác dầu không tăng tương ứng, dẫn tới nguồn cung thắt chặt.
Chính phủ Mỹ cho biết đang theo dõi sát các diễn biến trên thị trường năng lượng, nhưng chưa có động thái cụ thể nào để “hạ nhiệt” giá dầu, chẳng hạn như xả dự trữ dầu lửa chiến lược. Sự “án binh bất động” này của Washington khiến giá dầu càng có lý do để tăng.
Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,44 USD/thùng, tương đương tăng 0,5%, đạt 82,39 USD/thùng. Trong tuần, có lúc giá dầu Brent đạt 83,47 USD/thùng, cao nhất 3 năm.
Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 1,05 USD/thùng, tương đương tăng 1,3%, chốt ở 79,35 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của loại dầu này kể từ hôm 31/10/2014.
Giá xăng giao sau tại Mỹ trong phiên ngày thứ Sáu cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2014.
“Bức tranh nền tảng của thị trường dầu hiện nay là một bức tranh về sự thắt chặt nguồn cung có thể đẩy giá dầu lên những mức cao hơn”, nhà quản lý quỹ John Kilduff thuộc Again Capital ở New York nhận định.
Giữa lúc nguồn cung thắt chặt mà nhu cầu tiêu thụ tăng, nhiều người lo ngại rằng một mùa đông lạnh giá có thể đẩy giá khí đốt thiết lập những mức kỷ lục mới. Khi các quốc gia tiêu thụ nhiều khí đốt phải chuyển sang dùng dầu vì giá khí đốt đắt đỏ, đà tăng của giá dầu sẽ đẩy nhanh.
Trung Quốc, quốc gia đang ở trong một cuộc khủng hoảng thiếu điện, đã yêu cầu các mỏ than ở vùng Nội Mông tăng sản lượng để có than cho các nhà máy nhiệt điện.
“Khi giá các năng lượng khác như khí đốt tự nhiên và than tiếp tục tăng, lực đẩy mới được tạo ra đối với giá dầu, bên cạnh đà tăng giá dầu đã có sẵn”, chuyên gia Christopher Kuplent của Bank of America nhận định.
Giá khí đốt tự nhiên giao sau tại cảng TTF ở Hà Lan vào hôm thứ Sáu tương đương khoảng 200 USD/thùng dầu thô, theo ước tính của Reuters.
“Xu thế chuyển từ dùng khí đốt sang dầu thô để phát điện có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu ở bán cầu Bắc trong mùa đông năm nay”, ngân hàng ANZ nhận định trong một báo cáo và nâng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong quý 4/2021 thêm 450.000 thùng/ngày.
GDP quý 3 Thái Lan chỉ tăng 1,2%, thấp nhất kể từ quý 3/2021, do sản xuất chế biến chế tạo và xuất khẩu sụt giảm...
Ấn Độ đang đẩy mạnh nhập khẩu năng lượng từ Mỹ nhằm giảm thặng dư thương mại với Mỹ - một yêu cầu chủ chốt của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong đàm phán thương mại với New Delhi...
Indonesia đang có kế hoạch áp thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm vàng muộn nhất vào cuối năm sau...
Nga và Trung Quốc đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển Bắc Cực - nơi được coi là “mặt trận mới” của chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc Nga bắt đầu đào tạo thủy thủ Trung Quốc vận hành tàu trên Tuyến đường Biển Phương Bắc không chỉ giúp hai quốc gia gia tăng năng lực logistics, mà còn thể hiện tham vọng định hình trật tự hàng hải trong tương lai.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/11), do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trong lúc nhà đầu tư chờ những báo cáo quan trọng được công bố trong tuần này, gồm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: