Giá xăng và dầu diesel tăng mạnh ở Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ sáu của nước này, do lệnh trừng phạt mới của Liên hiệp quốc siết nguồn cung xăng dầu đối với Bình Nhưỡng.
Hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Daily NK, một trang web chuyên đưa các thông tin về Triều Tiên, cho thấy giá xăng tại các cửa hàng tư nhân ở Bình Nhưỡng cùng hai thành phố Sinuiju và Hyesan thuộc khu vực biên giới phía Bắc nước này đã nhảy lên mức 2,51 USD/kg vào ngày 13/9, cao hơn 45% so với mức 1,73 USD/kg vào hôm 5/9.
Giá dầu diessel tăng 61,2%, từ 1,3 USD/kg lên 2,1 USD/kg trong cùng khoảng thời gian.
Trang Daily NK được vận hành bởi một số người Triều Tiên đào tẩu ra nước ngoài. Họ thu thập thông tin về giá xăng dầu Triều Tiên thông qua các liên lạc với thương nhân ở nước này.
Vào hôm 11/9, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên, trong đó cấm xuất khẩu khí ngưng tụ và khí hóa lỏng sang nước này, đặt trần đối với nguồn cung các sản phẩm dầu lọc ở mức 2 triệu thùng mỗi năm và nguồn cung dầu thô ở mức hiện tại.
Ông Lee Sang-yong, một người Triều Tiên đào tẩu thường xuyên liên lạc với nguồn tin trong nước, nói rằng giá xăng dầu ở nước này tăng chủ yếu do nhà nước cắt nguồn cung cấp ra thị trường. The ông Lee, Bình Nhưỡng đang tích trữ xăng dầu vì lo ngại nguồn nhập khẩu trở nên eo hẹp trong thời gian tới.
“Chính quyền Triều Tiên có thể đã giảm nguồn cung xăng dầu ra thị trường một cách có chủ đích sau vụ thử hạt nhân gần đây, vì cho rằng lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ ảnh hưởng đến kho xăng dầu của họ”, ông Lee nói. “Ngoài ra, các thương nhân cũng găm hàng với kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Chưa kể hiệu ứng tâm lý đối với những người dân thường đang lo chiến tranh có thể xảy ra”.
Giá xăng mới nhất ở Triều Tiên hiện tăng tương ứng 70,7% và 153,5% so với thời điểm 8/6 năm nay và 1/12 năm ngoái. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua, Liên hiệp quốc đã hai lần siết trừng phạt Triều Tiên.
Triều Tiên nhập khẩu phần lớn xăng dầu từ Trung Quốc và một phần từ Nga. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên nhập khẩu khoảng 4,5 triệu thùng sản phẩm dầu lọc và 2 triệu thùng dầu thô mỗi năm.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ dùng tiền của Iran đang bị phong tỏa để bồi thường cho các tàu biển và hàng hóa trên tàu bị hư hại trong những vụ tấn công liên quan đến Tehran...
Thụy Điển vừa công bố chiến lược đẩy nhanh cấp phép khai thác các kim loại chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc...
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Ngày thứ Năm (23/7), chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, trong đó có Liên minh châu Âu (EU)...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.