Từ 10h hôm nay (21/7), giá xăng dầu bán lẻ đồng loạt điều chỉnh mạnh theo quyết định của Bộ Tài chính
.
Theo Quyết định số 57-2008/QĐ-BTC, do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh ký ban hành, từ 10 giờ ngày 21/7/2008, giá xăng dầu bán lẻ các loại đồng loạt tăng mạnh, từ 2.000 - 6.100 đồng/lít/loại.
Cụ thể, giá xăng A92 tăng từ 14.500 đồng lên 19.000 đồng/lít, tăng 4.500 đồng/lít; giá dầu bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) một số chủng loại tăng lên 15.900 đồng/lít đối với diesel 0,25S, loại diesel 0,05S tăng từ 13.950 đồng/lít lên 15.950 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng mạnh nhất từ 13.900 đồng/lít lên 20.000 đồng/lít; dầu mazut tăng từ 9.500 đồng lên 13.000 đồng/lít.
Việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này, theo Bộ Tài chính, nguyên nhân trực tiếp nhất là do giá dầu trên thế giới liên tục tăng cao trong thời gian qua, có thời điểm tăng trên 140 USD/thùng. Hiện giá dầu giao ngay tại thị trường New York (Mỹ) đang ở mức 128,88 USD/thùng, giảm nhẹ 0,41 USD so với giá đóng cửa cuối tuần qua.
Cuộc họp báo công bố quyết định điều chỉnh giá xăng dầu tại trụ sở Bộ Tài chính sáng nay do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, cùng sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh.
Đây là lần tăng giá xăng thứ hai trong năm nay, với mức tăng hơn 30%. Trước đó, vào ngày 25/2/2008, giá xăng A92 đã tăng từ 13.000 đồng/lít lên mức 14.500 đồng.
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/10/2026.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.