08:23 03/07/2021

Hà Nội: 52.456 hồ sơ xác nhận nhập học thành công vào lớp 10 công lập

Thanh Xuân

Một số trường có tỷ lệ xác nhận nhập học thành công cao như: Trung học phổ thông Khương Hạ với 93,3%, Lê Quý Đôn - Hà Đông 88%, Khương Đình 88%, Quang Trung - Đống Đa 85%, Phan Đình Phùng 83%...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 2/7, Cổng Thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ghi nhận 52.456 hồ sơ xác nhận nhập học thành công vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 tại các trường trung học phổ thông công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ 13h30 ngày 1/7, hệ thống phục vụ xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 đã được tự động kích hoạt.

Qua Cổng Thông tin tuyển sinh, một số trường hiện có tỷ lệ xác nhận nhập học thành công cao như: Trung học phổ thông Khương Hạ với 93,3%, Lê Quý Đôn - Hà Đông với 88%, Khương Đình với 88%, Thượng Cát 87%, Quang Minh 85%, Quang Trung - Đống Đa với 85%, Thanh Oai B 84%, Phan Đình Phùng 83%...

Đối với các trường hợp quên tài khoản, mật khẩu (mã định danh), Sở đã hướng dẫn học sinh liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm nơi học sinh lớp 9 trung học cơ sở theo học để được hỗ trợ.

Hệ thống sẽ tiếp tục vận hành đến 24h ngày 3/7 nhằm phục vụ học sinh và cha mẹ học sinh Hà Nội tiếp tục xác nhận nhập học.

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng 1 sẽ xác nhận nhập học từ ngày 1 - 3/7. 

Bước sang ngày thứ 2, hệ thống ghi nhận nhiều hồ sơ trúng tuyển của học sinh vào các trường trung học phổ thông công lập đã xác nhận nhập học thành công, không có hiện tượng nghẽn mạng, hệ thống vận hành thông suốt.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có các hướng dẫn liên quan đến việc xác nhận nhập học trực tuyến của học sinh như: In giấy xác nhận nhập học trực tuyến; điều chỉnh nguyện vọng nhập học trực tuyến; hủy xác nhận nhập học trực tuyến.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp, Sở khuyến khích cha mẹ học sinh và học sinh nhập học bằng hình thức trực tuyến bởi hình thức này giúp việc xác nhận nhập học vào lớp 10 thuận lợi, nhanh chóng, chính xác; giúp việc quản lý, chỉ đạo khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng.

Không những vậy, trong thời gian xác nhận nhập học, học sinh và cha mẹ học sinh có thể thay đổi nguyện vọng nhập học trực tuyến dễ dàng, thuận lợi.

Ngoài việc xác nhận nhập học trực tuyến, học sinh và cha mẹ học sinh có thể đến các trường trung học phổ thông công lập xác nhận nhập học trực tiếp theo 3 bước.

Khi lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tiếp từ ngày 1 - 3/7, học sinh nếu muốn thay đổi nguyện vọng trúng tuyển phải liên hệ trực tiếp với trường trung học phổ thông để hủy xác nhận trước khi xác nhận nhập học theo nguyện vọng mới.