
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) vừa công bố thông tin về việc hủy niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST).
Theo đó, ngày 15/8, HAG đã thực hiện hủy niêm yết trái phiếu có thứ tự ưu tiên cao 90 triệu USD, lãi suất 9,875%/năm do Hoàng Anh Gia Lai phát hành năm 2011, đáo hạn năm 2016 trên SGX-ST.
Theo HAG, nguyên nhân hủy niêm yết là do số lượng trái chủ nắm giữ trái phiếu không nhiều và có ít giao dịch được thực hiện. Đồng thời, việc hủy niêm yết trái phiếu trên SGX-ST sẽ tiết kiệm cho Hoàng Anh Gia Lai cả về thời gian và chi phí duy trì niêm yết.
Được biết, trong tháng 7/2012, HAG đã tiến hành mua lại trái phiếu từ Credit Suisse trị giá 15 triệu USD với giá mua bằng 97% mệnh giá. HAG sẽ mua lại thêm để giảm số dư nợ loại trái phiếu này nhằm giảm bớt rủi ro tỷ giá.
Trước đó, HAG chào bán thành công 850 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, thu về được 850 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm. Lãi suất năm đầu tiên là 16%/năm. Những năm tiếp theo lãi suất được tính bằng trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn 12 tháng công bố bởi Chi nhánh tại Gia Lai của 4 ngân hàng Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank cộng biên độ 5%.




Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp 3 lần so với thị giá chốt phiên 14/10 ở mức 10.750 đồng/cổ phiếu.
Theo bản cập nhật danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% mới nhất, Eximbank có thêm một nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần Container Việt Nam - (mã VSC-HOSE) với việc trực tiếp nắm giữ 18,7 triệu cổ phiếu EIB.
Sau giao dịch, bà Bích Ngọc đã giảm sở hữu từ 564.696 cổ phiếu xuống còn 214.696 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,0067% xuống 0,0025% vốn tại Hòa Phát.
Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026.
Ông Tuyên đã giảm sở hữu tại TNH về 0% và rời ghế cổ đông lớn tại TNH. Tuy nhiên, người có liên quan đến ông vẫn nắm giữ 36.511 cổ phiếu, chiếm 0,044% vốn điều lệ tại TNH.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.