Nhiều thành viên của các tổ chức nghiên cứu khoa học và nông nghiệp Anh thể hiện sự lo lắng về khả năng thiếu hụt nguồn vốn nghiên cứu cũng như nhân lực trong thời kỳ Anh rời Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.
Cụ thể, theo hãng tin CNBC, ít nhất 7 tổ chức nghiên cứu khoa học lớn nhất của Anh, bao gồm Hội Nghiên cứu Hoàng gia (TRS) và Viện Hàn lâm y dược (AMS), đã cùng ký vào một thư ngỏ cảnh báo Chính phủ Anh về những tác động tiêu cực sẽ đến với nhiều tổ chức nghiên cứu tại Anh do Brexit.
Họ kêu gọi Chính phủ cần có các biện pháp đảm bảo ngân sách nghiên cứu cho họ từ EU và đảm bảo quyền tự do đi lại, cư trú cho các học giả châu Âu hiện đang sống tại Anh.
Thư ngỏ có đoạn viết: “Anh đã hưởng lợi rất nhiều từ các chương trình nghiên cứu của EU. Chúng ta cần gấp rút có những biện pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt tài chính trong ngắn hạn và trung hạn”.
Theo báo cáo của Hội Nghiên cứu Hoàng gia Anh, số tiền hỗ trợ nghiên cứu Anh nhận được từ EU cao hơn nhiều so với con số mà nước này đóng góp hàng năm.
Từ năm 2007 đến năm 2013, Anh đóng góp khoảng 5,4 tỷ euro vào ngân sách nghiên cứu của EU, tuy nhiên cùng thời gian đó, nước này nhận về 8,8 tỷ Euro tiền hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ mới.
Về nhân lực, hiện có khoảng 15% những giáo sư đang làm việc tại các đại học của Anh đến từ các nước khác thuộc EU. Nhưng giai đoạn hậu Brexit, nhiều trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp Anh sẽ không còn được nhận tiền hỗ trợ nghiên cứu từ EU, và thậm chí không được phép tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu do EU thực hiện.
Cùng lúc đó, Hiệp hội Công đoàn Lao động ngành nông nghiệp Anh (NFU) cảnh báo việc hạn chế nhập cư thời hậu Brexit sẽ khiến ngành này đối diện với tình trạng thiếu hụt nhân lực thời vụ nghiêm trọng.
Một báo cáo nghiên cứu công bố vào năm ngoái từ NFU cho thấy, ngành nông nghiệp Anh thiếu nhiều lao động thời vụ và vì vậy cần lao động nước ngoài để đảm bảo những công việc này. Năm 2014, ngành đã phải tuyển dụng 34.513 lao động nước ngoài.




Sau ô tô và đồ điện tử, các thương hiệu Trung Quốc đang hướng tới người tiêu dùng giàu có tại Đông Nam Á với nhiều sản phẩm như túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa và rượu vang...
Đứng trước tình trạng ảm đạm của nhu cầu tiêu dùng nội địa, Trung Quốc đã đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, dẫn tới một làn sóng hàng hóa giá rẻ mà nhiều nước phương Tây gọi là “cú sốc Trung Quốc” thứ hai...
Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà dự báo đều bi quan về triển vọng tỷ giá đồng yên...
Một tàu container đã trả 4 triệu USD để được ưu tiên qua kênh đào Panama, nơi thời gian chờ hiện kéo dài hơn một tuần do chiến tranh Iran khiến nhiều tàu phải chuyển sang các tuyến đường thay thế...
Giá dầu thế giới vẫn đang duy trì thấp hơn các mức đỉnh gần đây, dù khả năng sớm khai thông eo biển Hormuz đang giảm dần...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.