14:33 25/07/2018

Hậu cổ phần hóa, Xây dựng Bạch Đằng ra mắt dàn lãnh đạo mới

Trần Kỳ

Tổng giám đốc Bitexco, ông Vũ Quang Bảo được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

Bộ Xây dựng thu về hơn 540 tỷ đồng từ thoái vốn Xây dựng Bạch Đằng.
Bộ Xây dựng thu về hơn 540 tỷ đồng từ thoái vốn Xây dựng Bạch Đằng.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng vừa thông báo về bổ nhiệm các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo đó, sau khi đại diện Bộ Xây dựng đọc quyết định miễn nhiễm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng, đại hội đã bổ nhiệm ông Vũ Quang Bảo vào chức vụ trên. Đồng thời, ông Bảo cũng là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Ông Vũ Quang Bảo, sinh ngày 10/9/1970 tại Thái Bình. Ông là thành viên sáng lập của Tập đoàn Bitexco, hiện đang nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc của Tập đoàn này.

Được biết, trong phiên đấu giá công khai cổ phần Tổng công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18/6 vừa qua, ông Bảo đã mua 94,61% vốn điều lệ (toàn bộ số cổ phần của Bộ Xây Dựng). Với giá trúng bình quân là 26.282 đồng/cổ phần, gần gấp đôi giá khởi điểm (13.300 đồng/cổ phần), vị này đã phải chi khoảng 540 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Khải được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn An làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (BDCC) được thành lập vào năm 1958 dưới tên Công ty Kiến trúc Hải Phòng. Qua nhiều lần đổi tên thì đến năm 1996 mang tên như hiện tại. Tháng 7/2014, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Tổng công ty hoạt động trong các lĩnh vực như xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, bưu điện, sân bay, bến cảng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; kinh doanh bất động sản; hoàn thiện công trình xây dựng...

Trong năm 2017, doanh thu thuần của Xây dựng Bạch Đằng đạt 2.669 tỷ đồng, tăng 23%; lợi nhuận sau thuế đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 66% so với năm 2016; nộp ngân sách Nhà nước 11 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động 9 triệu đồng/tháng, lãi cổ tức 5%.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng cộng tài sản của đạt khoảng 2.772 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 2.307 tỷ, tài sản dài hạn là trên 404 tỷ đồng.