Hội nghị Đối thoại Chính sách Cấp cao tại Đà Nẵng: Định hình mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam

Ngày 7/7/2026, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị Đối thoại Chính sách Cấp cao với chủ đề "Mô hình tăng trưởng mới – Đổi mới sáng tạo – Thành phố toàn cầu", quy tụ lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo thành phố cùng hơn 40 chuyên gia đến từ 12 quốc gia.

https://www.youtube.com/embed/x9u4sANsLFQ?

Tham dự phiên khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cùng nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới, nổi bật là Giáo sư Paul Romer, Nobel Kinh tế năm 2018.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: Quang Hiếu
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: Quang Hiếu

Hội nghị do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC-DN), IFC thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Đổi mới sáng tạo và đô thị là động lực tăng trưởng mới

Trong các tham luận, Giáo sư Paul Romer nhấn mạnh tăng trưởng bền vững phải dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng thời đề cao vai trò của Nhà nước trong kiến tạo thể chế và bảo đảm phân phối công bằng lợi ích từ công nghệ, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh.

Giáo sư Paul Romer, Nguyên Kinh tế trưởng World Bank - Ảnh: Quang Hiếu
Giáo sư Paul Romer, Nguyên Kinh tế trưởng World Bank - Ảnh: Quang Hiếu

Giáo sư François Bourguignon, nguyên Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới, cho rằng để vượt bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của các đô thị động lực. Trong khi đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đổi mới sáng tạo và đáng sống toàn cầu.

Nhiều chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ kinh nghiệm từ Singapore, Lyon, Penang và Madrid trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài và nguồn vốn. Về liên kết vùng, PGS.TS Bùi Tất Thắng đề xuất ưu tiên phát triển Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC) giai đoạn 2026–2030, tận dụng lợi thế của Đà Nẵng với vai trò điểm cuối tuyến hành lang kết nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanmar.

Định hướng phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế

Một nội dung trọng tâm của hội nghị là chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Tiến sĩ Mirjam Staub-Bisang, Chủ tịch Quỹ SIFEM và Chủ tịch BlackRock Thụy Sĩ, cho rằng Việt Nam vẫn tồn tại "nghịch lý vốn": tăng trưởng GDP cao và thu hút FDI mạnh nhưng tỷ trọng vốn tư nhân trong các quỹ tài chính hỗn hợp còn hạn chế.

Tiến sĩ Mirjam Staub-Bisang, Chủ tịch Quỹ SIFEM và Chủ tịch BlackRock Thụy Sĩ - Ảnh: Quang Hiếu
Tiến sĩ Mirjam Staub-Bisang, Chủ tịch Quỹ SIFEM và Chủ tịch BlackRock Thụy Sĩ - Ảnh: Quang Hiếu

Tiến sĩ Trần Quốc Hùng, nguyên Phó Giám đốc Vụ Tiền tệ IMF, giới thiệu mô hình Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam theo hướng "một trung tâm, hai điểm đến". Theo đó, TP. Hồ Chí Minh tập trung vào thị trường vốn và ngân hàng truyền thống, còn Đà Nẵng phát triển fintech, tài chính xanh, tài sản số và đổi mới sáng tạo, gắn với khu thương mại tự do và Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, hệ sinh thái khởi nghiệp của Đà Nẵng đã tăng 212 bậc trên bảng xếp hạng GSEI trong giai đoạn 2025–2026, phản ánh những chuyển biến tích cực về môi trường đổi mới sáng tạo.

Nhiều chuyên gia cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng. Giáo sư Alfred Taudes đề xuất mô hình trung tâm tài chính "AI-native", lấy dữ liệu và AI làm nền tảng ngay từ đầu.

Giáo sư Nguyễn Xuân Thảo kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số, tiền điện tử và thí điểm mã hóa bất động sản, chứng khoán. Tiến sĩ Eduard Müller chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, tài chính xanh và cơ chế sandbox thử nghiệm chính sách.

Tại hội nghị cũng diễn ra lễ ra mắt IFC Policy Lab, được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa tri thức quốc tế với quá trình xây dựng chính sách phát triển của Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Quang Hiếu
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Quang Hiếu

Phát triển hạ tầng và bản sắc đô thị

Ở nhóm nội dung về hạ tầng, PGS.TS Hoàng Vĩnh Hưng đề xuất mô hình "cặp song sinh", trong đó sân bay Đà Nẵng và cảng Liên Chiểu đóng vai trò cửa ngõ quốc tế phía Bắc, còn sân bay Chu Lai và cảng Kỳ Hà hỗ trợ logistics và sản xuất ở phía Nam, tạo sự bổ sung thay vì cạnh tranh.

Về phát triển đô thị, nhiều chuyên gia nhấn mạnh việc gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo tồn di sản và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu là những điều kiện quan trọng để xây dựng một thành phố toàn cầu phát triển bền vững.

Ý nghĩa đối với chiến lược phát triển của Việt Nam

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn và lao động giá rẻ sang dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các tham luận và khuyến nghị tại hội nghị đã cung cấp nhiều kinh nghiệm quốc tế về phát triển đô thị, cải cách thể chế và xây dựng trung tâm tài chính.

Đối với Đà Nẵng, hội nghị tiếp tục khẳng định định hướng trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung và cả nước, vừa là đầu mối của Hành lang kinh tế Đông – Tây, vừa là một trong hai trụ cột của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam với trọng tâm là tài chính xanh, công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo.

Việc thành lập IFC Policy Lab được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế hợp tác lâu dài giữa các chuyên gia quốc tế và Việt Nam, góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược thành những chương trình hành động cụ thể, thúc đẩy Đà Nẵng phát triển thành đô thị đổi mới sáng tạo và trung tâm tài chính mang tầm khu vực.

Thiếu hạ tầng kỹ thuật, khó giao dịch carbon với thị trường quốc tế

Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.

Chỉ một click, khám phá "phiên chợ số" đặc sản Hà Tĩnh

Không cần đến tận hội chợ, chỉ với một thiết bị kết nối internet, người tiêu dùng có thể tham quan, tìm hiểu và mua sắm hàng trăm sản phẩm đặc sản Hà Tĩnh trên không gian số. Triển lãm trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo đang mở ra kênh xúc tiến thương mại hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất địa phương.

Điều kiện để doanh nghiệp tham gia thị trường carbon toàn cầu

Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.

Áp lực từ chuỗi cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon

Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.

Từ loài rau mọc hoang đến cây trồng mang doanh thu trăm triệu đồng mỗi năm

Từng bị xem là loài cỏ dại mọc ven bờ ruộng, rau má ở làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) nay đã trở thành cây trồng chủ lực của nhiều hộ dân, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sự chuyển đổi từ những ruộng hoa màu kém hiệu quả sang trồng rau má không chỉ nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất mà còn góp phần gìn giữ một loài cây đã gắn bó với vùng đất cổ suốt hàng nghìn năm.

Những điểm nghẽn trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

Mô hình phát triển bất động sản thuần túy sẽ thay đổi bởi TOD

Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.

Biến đất chiêm trũng thành "mỏ vàng" nhờ mô hình tôm càng xanh - lúa

Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.