14:08 02/12/2020

Hơn 700 người tiếp xúc 4 bệnh nhân Covid-19 ở Tp.HCM âm tính

Phúc Minh

Tính đến sáng 2/12, có 737 người tiếp xúc với 4 bệnh nhân Covid-19 ở Tp.HCM được xét nghiệm cho kết quả âm tính

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM cung cấp trưa nay, tính đến sáng 2/12, thành phố đã tiếp cận và lấy mẫu xét nghiệm 737 trường hợp cho kết quả âm tính với Covid-19.

Trong số 737 trường hợp được xét nghiệm, có 37 trường hợp tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân 1.342 (nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines).

Có 372 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.347 là ca lây nhiễm từ bệnh nhân 1.342 (trước đó đã phát hiện 2 trường hợp dương tính từ bệnh nhân 1.347 là bệnh nhân 1.348 – bé trai 1 tuổi và bệnh nhân 1.349 – nữ học viên trung tâm tiếng Anh), hiện còn 163 người đang chờ kết quả.

Có 184 trường hợp tiếp xúc gần của bệnh nhân 1.348, 24 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Có 36 người tiếp xúc gần của bệnh nhân 1.349, đang chờ kết quả xét nghiệm. 108 trường hợp còn lại là tiếp xúc khác của 4 bệnh nhân này.

Hiện, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM cũng thông báo, những trường hợp từng đến các địa điểm mà bệnh nhân 1.347 từng đến cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe theo khuyến cáo của ngành Y tế. Người dân cần tăng cường cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Cũng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.HCM cho biết, đã làm việc với Vietnam Airlines về tạm dừng hoạt động các khu cách ly dành cho tổ bay của Vietnam Airlines. Dự kiến trong hôm nay sẽ hoàn tất việc chuyển cách ly tổ bay sang khách sạn.

Trước đó, vào sáng nay tại văn bản vừa ban hành về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Tp.HCM quyết liệt chỉ đạo người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí bệnh viện và phòng khám an toàn.

Đặc biệt là quan tâm công tác sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm để phát hiện ngay những trường hợp nghi ngờ và ca bệnh Covid-19 mới nếu có.

Cùng với đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Tp.HCM thành lập ngay các đoàn đi kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ưu tiên các cơ sở có nguy cơ cao, có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh mới.