Hợp tác phát triển cho ngành điện gió ngoài khơi

Trong tuần lễ 16 – 23/6/2025, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến thăm của Phái đoàn Năng lượng Việt Nam tới Vương quốc Anh...

Phái đoàn Thương mại Năng lượng Việt Nam làm việc tại Vương quốc Anh (Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội)
Phái đoàn Thương mại Năng lượng Việt Nam làm việc tại Vương quốc Anh (Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Hà Nội)

Phái đoàn gồm 12 đại biểu đến từ Cục Điện Lực – Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN), và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã có một chương trình làm việc kéo dài 5 ngày tại Luân Đôn, thành phố Hull và Grimsby thuộc khu vực Humber nhằm học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội hợp tác và kết nối với các đối tác tiềm năng.

Đây là một chương trình quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Vương quốc Anh – Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Trong khuôn khổ nửa đầu của chuyến thăm, các đại biểu Việt Nam đã tham gia buổi Hội thảo được diễn ra tại Thủ đô Luân Đôn, quy tụ các chuyên gia đầu ngành của Vương quốc Anh, trong cả khối tư nhân và nhà nước, tham gia trình bày và đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý và phát triển chuỗi cung ứng để thu hút đầu tư nước ngoài và triển khai dự án, tiến tới đạt mục tiêu lắp đặt 17.000MW điện gió ngoài khơi vào năm 2035.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã đến thăm Hull và Grimsby - hai thành phố thuộc khu vực Humber – nơi phát triển cụm dự án Hornsea, chính là một trong những ví dụ điển hình về ngành điện gió ngoài khơi tại Anh.

Tại đây, các đại biểu được tới thăm các đơn vị tiêu biểu, bao gồm công ty vận hành và bảo trì Xceco, xưởng sản xuất cánh quạt Siemens Gamesa, trung tâm đào tạo Grimbsy và cảng Grimsby. Quá trình tiếp xúc và trao đổi với các đơn vị nêu trên nhằm cung cấp cho các đại biểu cái nhìn bao quát và chi tiết về vai trò của phát triển hạ tầng, đầu tư tư nhân và kế hoạch dài hạn với một ngành công nghiệp đặc thù như điện gió ngoài khơi.

Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh Alexandra Smith cho biết ngành năng lượng sạch chính là tương lai của không chỉ riêng Việt Nam mà của toàn thế giới.

"Vương quốc Anh đánh giá cao mục tiêu lắp đặt 17GW điện gió ngoài khơi cho tới năm 2035 cũng như cam kết của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý và phát chuỗi cung ứng", Tổng lãnh sự nhấn mạnh. "Đầu tư tư nhân sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một ngành công nghiệp đòi hỏi cao về vốn và kỹ thuật. Chính những cam kết này đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và thu hút được nhiều nguồn lực từ khắp thế giới".

Tổng lãnh sự cũng khẳng định Chính phủ Anh luôn là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

"Cụ thể, chúng tôi luôn tích cực thúc đẩy các sáng kiến hợp tác như Quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) và Trung tâm xuất sắc nghiên cứu điện gió ngoài khơi Việt Nam (Centre of Excellence), hai sáng kiến sẽ sớm mang lại những kết quả thực tiễn," Tổng Lãnh sự cho biết. "Các hợp tác thương mại cũng là một ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cung cấp công nghệ và dịch vụ trong ngành. Tôi tin tưởng rằng các mối hợp tác, đặc biệt là trong mảng thương mại, sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển dự án, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tham vọng của Việt Nam”.

Trước đó, ngày 5/5/2025, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã tiếp và làm việc với bà Rachel Kyte, Đặc phái viên về khí hậu của Vương quốc Anh về hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong khuôn khổ JETP.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị Vương quốc Anh nỗ lực thúc đẩy và phối hợp với các thành viên Nhóm các đối tác quốc tế (IPG), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) sớm cung cấp nguồn tài chính cần thiết để các dự án được đưa vào triển khai. Trong đó bao gồm làm việc trực tiếp với thành viên các tiểu nhóm công tác JETP, đồng thời thúc đẩy triển khai qua hoạt động hợp tác song phương Việt Nam – Vương quốc Anh.

Về phía Vương quốc Anh, bà Rachel Kyte cho biết hiện nay, nguồn tài chính của Vương quốc Anh phân bổ cho chương trình JETP đã sẵn sàng và chờ để phân bổ vào các dự án JETP. Phía Anh mong muốn tiếp tục tích cực tham gia để giải quyết những vương mắc còn tồn tại, giúp các khoản tài chính ưu đãi này được giải ngân trong thời gian sớm nhất.

[Phóng sự ảnh]: Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon

Chiều ngày 23/7/2026, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), Văn phòng dịch vụ dự án Liên Hợp Quốc (UNOPS) và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon hướng tới thực hiện cam kết giảm phát thải của quốc gia và doanh nghiệp”...

Mở khóa kênh dẫn vốn mới cho mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam

Trong nỗ lực hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Việt Nam đang tìm kiếm các kênh huy động tài chính hiệu quả cho giảm phát thải. Trong đó, cơ chế chuyển giao kết quả giảm phát thải được quốc tế công nhận (ITMO) theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris được kỳ vọng trở thành “đòn bẩy”, giúp kết nối nguồn vốn quốc tế và khu vực tư nhân với các dự án khí hậu trong nước...

Thị trường carbon đang trở thành không gian hợp tác, cạnh tranh mới của kinh tế toàn cầu

Thị trường carbon không chỉ là một công cụ chính sách, mà đang trở thành một không gian hợp tác và cạnh tranh mới của nền kinh tế toàn cầu. Việc tham gia sớm, chủ động và đúng hướng sẽ giúp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ thực hiện tốt các cam kết giảm phát thải mà còn tận dụng được các cơ hội phát triển mới trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh...

Các địa phương bước vào cuộc đua thu hút FDI xanh

Sau gần 40 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới khi trọng tâm không còn là thu hút càng nhiều vốn càng tốt, mà là lựa chọn các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững...

Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy