Kế hoạch ngân sách 6 nghìn tỷ USD của ông Biden: “Tiền đang rẻ, cứ tiêu đi!”
An Huy
31/05/2021, 13:15
Kế hoạch lập luận rằng việc đầu tư công lúc này là khôn ngoan vì lãi suất đi vay đang rẻ, còn giảm thâm hụt ngân sách là việc sẽ tính sau...
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: Reuters.
Hôm thứ Sáu vừa rồi, Nhà Trắng gửi lên Quốc hội Mỹ một kế hoạch ngân sách 6 nghìn tỷ USD nhằm đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, giáo dục và chống biến đổi khí hậu.
Kế hoạch lập luận rằng việc đầu tư công lúc này là khôn ngoan vì lãi suất đi vay đang rẻ, còn giảm thâm hụt ngân sách là việc sẽ tính sau.
Bản kế hoạch ngân sách đầy đủ đầu tiên của Tổng thống Dân chủ Joe Biden kể từ khi lên cầm quyền đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sỹ Cộng hoà – những người muốn hạn chế chi tiêu chính phủ, kiềm chế nợ công, và từ chối kế hoạch của ông Biden về tăng thuế đánh vào tầng lớp nhà giàu và các công ty lớn, hãng tin Reuters cho hay.
“Đề xuất của Tổng thống Biden sẽ nhấn chìm các gia đình Mỹ trong nợ nần, thâm hụt và lạm phát” - thượng nghị sỹ Cộng hoà Mitch McConnell.
Một số nhóm cấp tiến cũng cho rằng chính quyền ông Biden nên cắt giảm chi tiêu quân sự.
Trái lại, Các nghị sỹ Dân chủ, bao gồm Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, dành cho kế hoạch ngân sách của ông Biden sự khen ngợi.
Theo kế hoạch trên, Chính phủ liên bang Mỹ dự kiến chi tiêu 6,01 nghìn tỷ USD trong tài khoá 2022 và thu ngân sách dự kiến đạt 4,17 nghìn tỷ USD. Mức chi này tăng 36,6% so với chi của 2019, năm trước khi đại dịch Covid khiến chi tiêu công của Mỹ tăng vọt. Mức thâm hụt dự kiến 1,84 nghìn tỷ USD giảm mạnh so với 2 tài khoá trước đó, nhưng vẫn cao gấp gần 2 lần so với mức thâm hụt 984 tỷ USD của năm 2019.
Chủ tịch Uỷ ban Ngân sách thuộc Thượng viện Mỹ, ông Bernie Sanders – một nghị sỹ Dân chủ cốt cán - gọi kế hoạch ngân sách của ông Biden là “chương trình nghị sự quan trọng nhất dành cho các gia đình lao động trong thời kỳ hiện đại của đất nước chúng ta”. Ông Sanders cũng cho rằng kế hoạch sẽ tạo ra hàng triệu công việc với mức thu nhập tốt và giảm tỷ lệ đói nghèo ở Mỹ.
Trong khi đó, thủ lĩnh phe thiểu số tại Thượng viện, nghị sỹ Cộng hoà Mitch McConnell, không tiếc lời chê bai kế hoạch, đồng thời cảnh báo những người Dân chủ “nên bớt mơ hão và thôi hành động kiểu bè phái riêng lẻ”.
“Đề xuất của Tổng thống Biden sẽ nhấn chìm các gia đình Mỹ trong nợ nần, thâm hụt và lạm phát”, ông McConnell viết trên mạng xã hội Twitter.
Bà Cecilia Rouse, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của ông Biden, nói rằng kế hoạch của ông Biden là “đi trước một bước”.
Kế hoạch của ông Biden dự kiến dành 4 nghìn tỷ USD để giải quyết tình trạng bất bình đẳng thu nhập, chống biến đổi khí hậu và giáo dục miễn phí thêm 4 năm tại các trường công. Giới chức Nhà Trắng nói rằng khoản chi này sẽ được chi trả đầy đủ trong vòng 15 năm, khi việc tăng thuế bắt đầu kéo thâm hụt ngân sách giảm dần sau năm 2030.
Bà Cecilia Rouse, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của ông Biden, nói rằng kế hoạch của ông Biden là “đi trước một bước”, rằng chính quyền Biden sẵn sàng chấp nhận thâm hụt ngân sách trong môi trường lãi suất thấp hiện nay để có những khoản đầu tư quan trọng cho nền kinh tế quốc gia. Bà Rouse dự báo thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ sẽ sụt trên 2 nghìn tỷ USD trong những năm sau đó.
“Đó sẽ là một sự thay đổi lớn so với việc chính quyền tiền nhiệm giảm mạnh thuế khiến vấn đề tài khoá dài hạn của chúng ta trở nên trầm trọng hơn”, vị cố vấn phát biểu. “Bài kiểm tra quan trọng nhất về sức khoẻ tài khoá của chúng ta là việc trả tiền lãi thực cho các khoản nợ đã vay. Việc đó sẽ cho biết liệu có phải vay nợ gây ra gánh nặng đối với nền kinh tế và làm mất đi nguồn lực cho các khoản đầu tư khác hay không”.
Năm ngoái, khi đại dịch Covid-19 ở Mỹ đang ở giai đoạn đỉnh điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ rớt xuống mức thấp kỷ lục. Đến nay, lợi suất đã thoát đáy nhưng lãi suất vay vốn thông qua phát hành trái phiếu của Chính phủ Mỹ vẫn đang thấp nhất trong nhiều năm.
Khi nói về nguy cơ lạm phát từ việc Chính phủ Mỹ ồ ạt chi tiêu, bà Rouse nói lạm phát ngắn hạn đang tăng mạnh do nền kinh tế phục hồi nhanh, nhưng cho rằng theo thời gian, lạm phát sẽ quay trở lại ngưỡng 2% hàng năm.
Tỷ lệ nợ liên bang so với GDP của Mỹ qua các năm, không tính các khoản nợ do nội bộ chính phủ nắm giữ. Đơn vị: % - Nguồn: Forbes.
Kế hoạch ngân sách của ông Biden sẽ mở ra một cuộc đàm phán cam go kéo dài nhiều tháng tại Quốc hội Mỹ, nơi đang có sự chia rẽ sâu sắc giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hoà trong hầu hết các vấn đề quan trọng của đất nước. Phe Cộng hoà cho rằng việc ông Biden chi tiêu mạnh tay sẽ thổi bùng lạm phát và làm suy giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen hôm thứ Năm nói rằng kế hoạch ngân sách mới sẽ đẩy nợ công của nước Mỹ vượt tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm nhưng sẽ không gây thêm sức ép lạm phát.
Các nước có thỏa thuận thương mại với Mỹ "ngóng" Tổng thống Trump giảm thuế quan
Không chỉ ở Anh, tâm lý thất vọng cũng như thiệt hại về kinh tế đã được ghi nhận tại Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Hàn Quốc - đều là các đối tác đã đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ...
Trung Quốc có "ngôi sao" xe điện mới
Zhejiang Leapmotor Technology, một công ty nhỏ và ít tên tuổi trong lĩnh vực xe điện tại Trung Quốc, đang đánh bại tất cả các đối thủ khởi nghiệp về doanh số và tăng trưởng cổ phiếu, và được dự báo sẽ còn tiến xa hơn nữa trong thời gian tới...
Tổng thống Mỹ sắp gặp Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vừa thông báo ông đã chấp nhận lời mời của Tổng thổng Mỹ Donald Trump tới Nhà Trắng vào ngày thứ Hai (18/8) để thảo luận về các giải pháp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine...
Hội nghị Jackson Hole: Chủ tịch Fed có thể khiến nhà đầu tư thất vọng
Phố Wall đang dự đoán gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Sáu tuần này - tại Jackson Hole - sẽ là cơ hội để ông hé lộ về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương này trong thời gian tới...
Hai lần Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Paris và hậu quả toàn
cầu
Sự kiện Mỹ tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Paris không chỉ là một quyết định mang tính biểu tượng về chính sách đối ngoại, mà còn tạo ra một hiệu ứng dây chuyền sâu sắc đối với cách thức vận hành của nền kinh tế toàn cầu trong thời đại chuyển đổi xanh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: