09:07 02/11/2022

Kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật, chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Minh Hà

Các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết công nghệ, thị trường chứng khoán, sự nhẹ dạ cả tin, cam kết lợi nhuận “khủng”… nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt tài sản với lên đến hơn 16 tỷ đồng…

Đại úy Đặng Sỹ Thuyết (áo sơ mi trắng) khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Lệ Nhi (X). (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình)
Đại úy Đặng Sỹ Thuyết (áo sơ mi trắng) khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Lệ Nhi (X). (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình)

Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade của một số đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi. Với 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống) tương đương với hơn 16 tỷ đồng.

 

"Các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, có sự liên lạc chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, rất cẩn thận với người lạ nên quá trình thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, chứng cứ gây không ít khó khăn."

Đại úy Đặng Sỹ Thuyết.

Theo Đại úy Đặng Sỹ Thuyết, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Bình, các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán, sự nhẹ dạ, cả tin, hám lợi mong muốn làm giàu nhanh chóng của nhiều nhiều người dân và mới mức lợi nhuận “khủng” khi đầu tư cam kết từ 6-10% thậm chí lên đến 14%/tháng cùng với đó là các lời quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Úc, FCA của Anh... nhằm tạo niềm tin cho người dân.

Ngoài ra, các đối tượng hoạt động chặt chẽ, kín đáo có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, địa điểm hoạt động đặt biển hiệu công ty TNHH TMDV Queenland để che dấu sự phát hiện của cơ quan chức năng cũng như tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội của mình.

"Các đối tượng trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên bản thân nhiều người dân không biết mình đang bị các đối tượng “lùa gà” mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng tham gia. Ngoài ra, các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, có sự liên lạc chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, rất cẩn thận với người lạ nên quá trình thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, chứng cứ gây không ít khó khăn", Đại úy Thuyết cho biết.

Trong thời gian ngắn đã lên được xác định Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) là Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad, điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình. Ngoài ra, còn có 5 nhân viên khác có liên quan trực tiếp đến sàn FVP Trade là Nguyễn Thị Hằng (SN 1989), Nguyễn Thị Tâm (SN 1984), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 1999) và Phan Thị Thanh Tâm (SN 2003). 

Cùng thời điểm, Ban chuyên án đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (SN 1993, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) để làm rõ. Thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 1 máy chiếu, 1 camera và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Qua đấu tranh làm rõ, xác định hành vi của các đối tượng liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình cũng khuyến cáo người dân “ảo mộng” được đổi đời nhanh chóng bởi tiền ảo, đầu tư chứng khoán “chui”, góp vốn làm ăn với lãi suất cao... dễ bị mắc bẫy những thủ đoạn lừa đảo rất tinh vi.