
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết, trong quý 3/2009, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 2,9% so với 2,6% của quý 2/ 2009. Đây là mức tăng cao nhất của kinh tế Hàn Quốc kể từ đầu năm 2002.
Như vậy, tỷ lệ tăng trưởng trong hai quý vừa qua của Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất trong 7 năm qua.
Kinh tế tăng trưởng, thất nghiệp giảm
Sản lượng công nghiệp trong quý 3 tăng mạnh so với quý 2, xuất khẩu tăng 5,1%; vốn đầu tư tăng 8,9% và tiêu dùng cá nhân tăng 1,4%. Lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đang trở lại mức trước khủng hoảng. Đồng thời, nợ nước ngoài của Hàn Quốc cũng có thể quay trở về mức âm.
Thống đốc BOK Lee Seong Tae dự đoán tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ đạt khoảng 1%, trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc đang có dấu hiệu phục hồi nhanh.
Theo Bộ Kế hoạch - Tài chính và các viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc, trong 9 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc liên tục đạt thặng dư thương mại. Riêng tháng 9, thặng dư thương mại đạt gần 5,4 tỷ USD, với xuất khẩu đạt gần 35 tỷ USD trong khi nhập khẩu 29,6 tỷ USD.
Với xu hướng này, Hàn Quốc có thể đạt thặng dự thương mại 40 tỷ USD và thặng dư tài khoản vãng lai hơn 30 tỷ USD trong cả năm 2009. Thị trường tài chính cũng từng bước ổn định, đồng Won tăng giá, từ mức 1.570 Won/USD hồi tháng 3 lên 1.178 Won /USD vào cuối tháng 9.
Trong quý 3, tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc cũng giảm từ 4% trong tháng 6, xuống còn 3,7% trong tháng 8. Đây là mức giảm nhanh nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Nhiều tổ chức tài chính quốc tế đều nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2009 của Hàn Quốc lên 4% năm 2010, thặng dư cán cân vãng lai đạt khoảng 8 tỷ USD và lạm phát sẽ ở mức hơn 2%.
Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm mở rộng vận chuyển hàng hóa ra bên ngoài. Hiện nay, lượng hàng hóa của Hàn Quốc xuất sang các nước giàu tài nguyên ở châu Phi, các thị trường Trung Á và Nga vẫn còn hạn chế, trong khi khoảng 50% lượng hàng hóa được xuất sang Trung Quốc và châu Á, 30% được bán tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.
GDP bình quân đầu người tăng mạnh
Theo các chuyên gia kinh tế, thu nhập quốc dân tính trên đầu người của Hàn Quốc đang tăng lên nhanh chóng nhờ nền kinh tế quốc gia tăng trưởng cao hơn kỳ vọng và đồng Won đang hồi phục trên thị trường quốc tế. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã điều chỉnh dự đoán về GDP đầu người của Hàn Quốc sẽ đạt 20 nghìn USD vào năm 2012. Trước đó, IMF dự báo GDP đầu người của Hàn Quốc sẽ đạt 20 nghìn USD vào năm 2014.
Trong khi IMF dự báo năm 2012 sẽ là năm bước ngoặt, Viện nghiên cứu kinh tế Samsung lại dự báo năm 2010 Hàn Quốc sẽ đạt tăng trưởng kinh tế 4% và GDP đầu người sẽ lấy lại mức 20 nghìn USD. Điều đó có nghĩa là, mặc dù GDP đầu người giảm xuống 16 nghìn USD năm nay sau khi đạt được mốc 20 nghìn USD trong một thời gian ngắn vào năm 2007, Hàn Quốc sẽ hồi phục từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu và đạt mức trước khủng hoảng chỉ sau có 3 năm.
Viện cũng đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của quốc gia ban đầu từ mức -2,4% lên -0,8% khi Hàn Quốc đang thoát khỏi ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu nhanh hơn các quốc gia khác.
Các hành động kịp thời của chính phủ, sự tăng giá của đồng Won, các biện pháp đối phó quyết liệt của các ngành công nghiệp, và việc tăng nhu cầu xuất khẩu từ các nền kinh tế mới hồi phục, sẽ giúp Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng cao vào năm tới. Ngân hàng Goldman Sachs dự đoán GDP đầu người của Hàn Quốc sẽ đạt 80 nghìn USD vào năm 2050, khi đó Hàn Quốc sẽ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.
Thu nhập quốc dân đầu người của Hàn Quốc mới chỉ đạt 1.000 USD cách đây 3 thập kỷ. Nếu đạt mục tiêu GDP bình quân đầu người 20 nghìn USD trong năm nay, thu nhập của người dân Hàn Quốc tăng gấp 20 lần trong vòng 30 năm.
Từ Thung lũng Silicon đến châu Âu, ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng các mô hình AI của Trung Quốc...
Samsung Electronics vừa chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn đang xem xét phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR)...
Tài sản của ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI DeepSeek, đã tăng gấp hơn hai lần sau vòng gọi vốn mới nhất của công ty, đưa doanh nhân Trung Quốc này trở thành người giàu nhất trong số các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)...
Các doanh nghiệp bất động sản tư nhân Trung Quốc từng tái cơ cấu nợ đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt thanh khoản trở lại trong năm nay, khi thị trường nhà ở nước này tiếp tục suy yếu và dòng tiền ngày càng chịu sức ép...
CEO Oliver Blume của hãng xe Volkswagen đã lên tiếng xác nhận kế hoạch sa thải thêm 50.000 lao động...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.