
Một chiếc Speedmaster Ref. 2915-1 vừa được bán với giá 3,4 triệu USD tại phiên đấu giá đồng hồ Geneva Watch Auction XIV của nhà đấu giá Phillips, lập nên kỷ lục chiếc đồng hồ Omega đắt nhất từng được bán trong lịch sử. Mức giá này không chỉ phá vỡ thành tích trước đó của một chiếc Omega, mà còn cao hơn 25 lần so với mức giá kỳ vọng có thể bán được.
Chiếc đồng hồ nắm giữ kỷ lục mới này được sản xuất năm 1957, cùng thời điểm khi Speedmaster được giới thiệu như một phần của bộ ba dòng đồng hồ chuyên nghiệp cùng với Seamaster 300 và Railmaster. Đây là thế hệ đồng hồ đầu tiên được xem là mẫu quan trọng nhất trong lịch sử của Omega, vì vậy chiếc Ref. 2915 giống như một “chén Thánh” đối với các nhà sưu tập. Mẫu đồng hồ này được chế tác trong hai năm và chiếc đồng hồ vừa lập kỷ lục với giá 3,4 triệu USD là chiếc đầu tiên trong ba chiếc được phát hành vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, chính những chi tiết của cỗ máy thời gian này – kim giờ có hình dáng mũi tên rộng, vòng bezel bằng kim loại được khắc thang đo tachymeter (loại thang đo đầu tiên xuất hiện trên đồng hồ bấm giờ) và logo của Omega với biểu tượng “O” hình bầu dục – mới là điều khiến nó trở nên hấp dẫn. Chiếc đồng hồ này cũng biến đổi qua thời gian theo một cách rất quyến rũ. Điều này được thể hiện rõ nhất trên mặt số nhiệt đới (tropical dial – mặt số bị bạc màu do ảnh hưởng của tia UV từ ánh nắng mặt trời) với màu sô-cô-la sữa sống động sau 6 thập kỷ sử dụng. Các chi tiết phát sáng của đồng hồ cũng chuyển sang tông màu vàng ấm.
Nhờ những chi tiết độc đáo đó, chiếc Speedmaster này hiện là chiếc đồng hồ đắt nhất mọi thời đại của thương hiệu, vượt qua chiếc Omega đính kim cương Tiffany của Elvis Presley – chiếc đồng hồ mà hãng thu âm RCA Records tặng Ông hoàng nhạc Rock & Roll vào năm 1960 – được bán với giá 1,8 triệu USD vào năm 2018. Tuy nhiên, có lẽ không ai từng nghĩ đến chuyện kỷ lục này sẽ bị phá vỡ, đặc biệt là nhà đấu giá. Trước khi buổi đấu giá diễn ra, chiếc Speedmaster này ước tính sẽ được bán với giá từ 87.100 USD đến 131.000 USD. Giá bán cuối cùng đã cao gấp 39 lần mức giá thấp ước tính và 26 lần mức giá cao ước tính.
Lịch sử của Speedmaster bắt đầu từ năm 1957 khi nó được giới thiệu là đồng hồ bấm giờ thể thao và đua xe, bổ sung cho vị trí của Omega là đơn vị đo thời gian chính thức cho Thế vận hội Olympic. Tên “Speedmaster” đã được chọn vì khung bezel có thang đo tachymeter và theo quy ước Omega được sử dụng cho các mẫu khác như Seamaster (ban đầu Speedmaster là một phần của dòng Seamaster), và Railmaster.
Mẫu Speedmaster đầu tiên này – mã Ref. CK 2915 còn được gọi là “Mũi tên rộng” – được thiết kế bởi Claude Baillod của Thụy Sĩ và đã có một số đặc điểm nổi bật của mẫu: mặt số bố trí 3 sub-dial cho chronograph, độ tương phản cao giữa các cọc giờ phút và màu mặt số và kính vòm plexiglas. Mặt số là một ví dụ về sự cân bằng và tỷ lệ hoàn hảo. Mô hình có lug thẳng, kim mũi tên rộng và khung viền thép in chữ màu đen. Đường kính vỏ là 39 mm.
Bộ máy được lựa chọn là Calibre 321 được giới thiệu vào năm 1942 như là một dự án chung giữa Omega và Lemania, một trong những công ty con của Omega vào thời điểm đó, người đã cung cấp nó như một ebauche (Lemania cal. 2310). Calibre 321 được công nhận là một trong những ví dụ tốt nhất về ly hợp bên (lateral clutch), đồng hồ bấm giờ có kiểm soát bánh xe cột (collumn-wheel) và nó được Breguet, Patek Philippe và Vacheron Constantin sử dụng như một cỗ máy cơ bản trong các đồng hồ bấm giờ của họ.
Vào năm 1946, bộ máy này đã được tăng cường hơn nữa khả năng kháng từ trường và chống các cú sốc, một điều mà sau này sẽ chứng minh là rất quan trọng để vượt qua các bài kiểm tra của NASA. Năm 2019, Omega đã có dự án tái bản và đưa trở lại bộ máy Omega 321 huyền thoại này.
Vào ngày 13/5/2018, trong phiên đấu giá “Đồng hồ Geneva: SEVEN” do Phillips tổ chức, một chiếc CK 2915-1 đã từng thiết lập một kỷ lục thế giới mới cho Speedmaster với giá bán 408.500 Franc Thuỵ Sỹ. Được sản xuất vào năm 1958, chiếc đồng hồ bấm giờ bằng thép không gỉ 38 mm được bảo quản tốt này ban đầu được bán ở Costa Rica.
Tham gia Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan 2026 từ ngày 16 - 20/9/2026, các doanh nghiệp Đà Nẵng mang nhiều sản phẩm OCOP, thực phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ đến chương trình kết nối B2B, mở ra cơ hội hợp tác với các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ tại Thái Lan...
Phụ nữ Trung Quốc đang định hình nội dung về môn thể thao này trên mạng xã hội Xiaohongshu, trong khi tại các sân golf thực tế, số lượng nam giới vẫn nhiều gấp bốn lần nữ giới. Các thương hiệu thời trang đang tận dụng tối đa cơ hội từ xu hướng này...
Sau đợt nghỉ lễ dài ngày đầu tháng 9, thị trường bán lẻ đang dồn sức cho cao điểm tiêu dùng cuối năm. Đây sẽ là thời điểm quyết định sức hút của nhà bán lẻ đối với người tiêu dùng cũng như khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm…
Giữa bối cảnh sở thích của người tiêu dùng đối với bánh mì đang không ngừng thay đổi, sourdough đã nổi lên như "ngôi sao" mới của ngành hàng này, theo phát hiện từ nghiên cứu mới nhất của Quỹ Thực phẩm Ngũ cốc (Grain Foods Foundation - GFF)...
Một năm sau khi chuyển dịch sản xuất và nguồn cung ra khỏi Trung Quốc nhằm né tránh mức thuế quan cao hơn từ Mỹ, một số công ty giờ đây nhận ra rằng việc tìm kiếm giải pháp thay thế cho hệ sinh thái nhà máy tại quốc gia này không hề đơn giản như họ từng kỳ vọng...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính) vừa yêu cầu tăng cường rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế; quản lý chặt chẽ nguồn thu, phòng ngừa lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của người dân.