
Chia sẻ về vấn đề này, bà Trần Kim Nga - Giám đốc Đối ngoại của MM Mega Market (Việt Nam) cho biết việc tuần hoàn tái chế còn gặp nhiều thách thức: “Hành trình phổ biến thông tin và nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại rác thải tại nguồn và tái sử dụng, tái chế cần thời gian và nguồn lực hỗ trợ từ nhiều phía. Việc xây dựng hệ thống thu gom phân loại toàn diện, để mỗi chai nhựa, lon nhôm, hộp sữa,… đều có một vòng đời sử dụng mới.”
MM Mega Market từ lâu đã tiên phong trong nhiều hoạt động vì môi trường khác nhau từ chiến dịch Nói không với túi ni-lông - áp dụng thói quen sử dụng túi mua sắm nhiều lần và túi phân hủy sinh học, hỗ trợ thùng các-tông để khách hàng tự đóng gói, lắp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, và ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả.
Ngay tại MM Mega Market An Phú, khách hàng dễ dàng tìm thấy khu vực thu gom phân loại và tái chế rác thải điện tử cùng Tổ chức Việt Nam Tái chế, vỏ hộp giấy cùng Tetra Pak, lon nhôm cũ cùng TBC-Ball, chai nhựa với đối tác Alta Group, hay thu gom tái chế chai thủy tinh cùng O-I BJC.
“Việc nâng cao ý thức của khách hàng và duy trì thói quen phân loại rác thải trong quá trình mua sắm là nỗ lực bền bỉ trong thời gian dài. Hiện nay, MM Mega Market luôn mong muốn sẽ là nhà bán lẻ tiên phong phát triển hệ thống Thu gom và Phân loại rác thải tại nguồn một cách toàn diện nhất, góp phần vận hành hiệu quả vòng tuần hoàn tái chế rác, giảm lượng rác thải ra môi trường cũng như tránh nhiễm bẩn môi trường đất và nước ngầm tự nhiên", bà Trần Kim Nga chia sẻ thêm
Trong nỗ lực xây dựng vòng tuần hoàn rác thải, 3 ngày 29/11, 30/11, và 1/12 tại trung tâm MM Mega Market An Phú, Quận 2, MMVN đã phối hợp cùng với các nhà cung cấp và đối tác tổ chức sự kiện “Ngày Môi trường Rác sạch Quà xinh - Junk in Joy out”. Chúng tôi kỳ vọng sự kiện sẽ góp phần lan tỏa thói quen phân loại rác, đóng góp một phần trong hành trình tái chế và xử lý rác thải thông minh trong nền kinh tế tuần hoàn.
Sự kiện "Rác sạch Quà xinh" đan xen các hoạt động trải nghiệm tại 16 gian hàng từ các đối tác của MM Mega Market. Ngoài ra, MMVN còn tổ chức hoạt động trò chơi tái chế rác như trang trí chai thủy tinh và chai nhựa, hứa hẹn mang lại trải nghiệm ý nghĩa, tạo động lực thay đổi thói quen tiêu dùng và tăng cường ý thức cộng đồng về tái chế.
Người tham dự được khuyến khích đem rác thải đã phân loại đến để đổi lấy các quà tặng hấp dẫn và phiếu giảm giá từ MM Mega Market, Masan, Coca-Cola, Bình Tây Food, Suntory Pepsi Co., Joy Food, Indochina Saigon Inc., Turn Green, Duy Tân, AJE, Song Wol, Thanh Tú, Toshiba, Orro Home, Thiên Long, Interflour, và Kinh Đô- Mondelez. Chung tay với các nhà cung cấp là thể hiện mong mỏi của MM trong việc nhân rộng thông điệp về tầm quan trọng phân loại rác thải tái chế một cách mạnh mẽ ra nhiều tệp khách hàng và đi xa hơn trong cộng đồng.




Dù ghi nhận sự bùng nổ về số lượng và quy mô vốn, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn cố hữu”, từ tiếp cận vốn đến những rào cản về thể chế. Trước thực trạng đó, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành đang mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh thực chất, thông thoáng và kiến tạo hơn.
Xây dựng thương hiệu vươn tầm quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và sự phụ thuộc vào lợi thế chi phí rẻ đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động tái cấu trúc chuỗi giá trị, nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ và từng bước tạo dựng vị thế bền vững trên thị trường toàn cầu.
Mục tiêu của Việt Nam càng trở nên thách thức khi đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực. Việt Nam không bước vào giai đoạn 2026-2030 trong một thị trường mà các đối thủ đang đứng yên chờ chúng ta mở rộng. Thái Lan, Malaysia và Singapore đều đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược để thu hút những nhóm khách có mức chi tiêu cao hơn, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng các nguồn thu ngoài lưu trú truyền thống.
Khoảng cách giữa hiệu quả và giá trị kinh tế từ AI khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh ứng dụng nhưng chưa chứng minh rõ tác động đến doanh thu, chi phí và tăng trưởng…
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.