
Ngày 16/4/1993, MobiFone - mạng di động đầu tiên của Việt Nam chính thức đi vào hoạt động. Ở thời điểm đó, thông tin di động còn là khái niệm xa lạ với đa số người tiêu dùng.
Trong 2 năm đầu tiên, MobiFone gặp rất nhiều khó khăn bởi kinh nghiệm xây dựng và khai thác mạng chưa có, cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Mạng MobiFone ban đầu chỉ có một tổng đài dung lượng 2.000 số với 7 trạm thu phát sóng (BTS) tại Hà Nội và một tổng đài 6.400 số với 6 trạm BTS tại khu vực phía Nam phủ sóng 4 địa phương (Tp.HCM, Biên Hoà, Long Thành, Vũng Tàu).
Năm 1995, MobiFone chính thức có hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Comvik (Thụy Điển) để cùng xây dựng và khai thác mạng thông tin di động này. Đây được coi là bước ngoặt lớn nhất đối với sự phát triển của MobiFone. Bắt đầu từ đây, MobiFone đã phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trên thị trường di động Việt Nam.
Theo ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Thông tin di động VMS (sở hữu thương hiệu MobiFone), năm 2007 cũng là một cột mốc đáng ghi nhớ của MobiFone. Với hơn 10 triệu thuê bao phát triển mới, trong đó thuê bao thực phát triển đạt gần 7 triệu, mạng MobiFone nâng tổng số thuê bao trên mạng lên 15 triệu thuê bao. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục, bằng con số phát triển thuê bao của 13 năm trước cộng lại.
MobiFone bắt đầu cạnh tranh thực sự khi S-Fone, mạng CDMA đầu tiên tại Việt Nam khai trương vào tháng 7/2003. Đến cuối năm 2004, Viettel Mobile - mạng di động GSM thứ ba cũng đi vào hoạt động. Kể từ thời điểm này cho tới gần cuối năm 2006, Viettel Mobile được đánh giá là một hiện tượng trên thị trường thông tin di động với giá cước rẻ, đầu tư nhanh. Vấn đề mấu chốt lúc này là sự chênh lệch về giá cước giữa Viettel Mobile với MobiFone và VinaPhone khá lớn.
Trong khi đó, MobiFone, VinaPhone không được phép giảm giá cước để cạnh tranh vì là mạng chiếm thị phần khống chế. Do đó, MobiFone tập trung mạnh vào nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới công nghệ cũng như tìm cách tháo gỡ vấn đề đầu tư. MobiFone đã tạo được bước tiến lớn về chất lượng dịch vụ cũng như chuẩn bị kỹ càng cho việc áp dụng công nghệ GSM.
Tháng 10/2007, Cục Quản lý chất lượng bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lần đầu tiên công khai kết quả đo kiểm chất lượng các mạng di động và phần lớn những chỉ tiêu chất lượng cao nhất đã thuộc về MobiFone.
Đặc biệt, chất lượng thoại của MobiFone được đo kiểm đạt tới 3,576 điểm tương đương với chất lượng của điện thoại cố định, điều mà chưa một mạng di động nào tại Việt Nam làm được. Sau đó, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố sẽ lấy MobiFone làm chuẩn về chất lượng dịch vụ.
Ngoài ra, tới thời điểm này, MobiFone là mạng di động duy nhất đang tiến hành cổ phần hóa với bước đi đầu tiên là xây dựng phương án cổ phần hóa và lựa chọn nhà tư vấn nước ngoài. Dự kiến, trong năm 2008, mạng di động này sẽ lựa chọn đối tác chiến lược và thực hiện phát hành cố phiếu lần đầu ra công chúng.
Ông Minh cho biết: “Chúng tôi rất tích cực trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần vì đây là mô hình thích hợp nhất cho sự phát triển của MobiFone trong tình hình mới”. Ông Minh khẳng định, sau khi cổ phần hóa xong, MobiFone sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nhờ cơ chế thông thoáng.
Trong suốt 15 năm qua, MobiFone luôn chứng tỏ là mạng di động hàng đầu tại Việt Nam. Tính đến tháng 4/2008, MobiFone đã có hơn 15 triệu thuê bao và phấn đấu trong năm nay sẽ đạt được 21 triệu thuê bao cùng doanh thu khoảng trên 16.000 tỉ đồng.
MobiFone cũng đặt mục tiêu trong năm tới đạt 30 triệu thuê bao và năm 2010 là 34 triệu thuê bao di động. Dự kiến năm 2008 MobiFone có thêm 6.000 BTS mới và đạt khoảng trên 10.000 trạm BTS vào cuối năm 2008, đạt doanh thu 1 tỷ USD.
Ngày 16/4/2008, tại Hà Nội, Công ty Thông tin di động VMS đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước trao tặng. Nhân dịp này, ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc VMS, cũng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Ba mươi năm trước, để dựng nên mạng di động VinaPhone, những kỹ sư Việt Nam gần như bắt đầu từ con số 0.
World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn trở thành “chiến trường” của tin giả AI trên mạng xã hội. Từ hình ảnh Adolf Hitler trên khán đài, cầu thủ Iran biểu tình đến Thủ tướng Anh Keir Starmer mặc áo Croatia, hàng loạt nội dung giả mạo đã lan truyền mạnh mẽ, làm dấy lên lo ngại về tác động của AI đối với nhận thức xã hội và chính trị toàn cầu…
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.
Trung Quốc đang đẩy mạnh tự động hóa, áp dụng công nghệ robot vào các lĩnh vực khác nhau...
Ngày 22/6/2026 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thí điểm Bản sao số thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, thành phố đổi mới sáng tạo và “AI City” trong giai đoạn tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.