Bộ Lao động Mỹ thông báo đình chỉ Microsoft, Adobe, Cognizant, Infosys, Capgemini, Tata, Wipro và HCL khỏi chương trình Chứng nhận Lao động Thường trú. Chương trình cho phép người lao động nước ngoài đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thẻ xanh tại Mỹ.
“Kể từ năm 2009, chỉ riêng những công ty này đã đề nghị tuyển dụng gần 3 triệu lao động nước ngoài. Họ đã được cấp hơn 230.000 thị thực H-1B và hơn 100.000 giấy chứng nhận lao động thường trú. Điều đó đồng nghĩa với hàng trăm nghìn người lao động Mỹ đã bị lấy đi việc làm”, Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling nói, theo CNBC.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đặc biệt chỉ trích Microsoft vì công ty này đã cắt giảm khoảng 6.000 nhân sự trong năm 2025. Ông cho hay Microsoft đã thay thế những lao động bị sa thải bằng người nước ngoài có thị thực H-1B.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Microsoft và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với công ty. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ từ chối cho phép họ nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận lao động thường trú cho đến khi họ chứng minh thực sự đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu”, ông Vance nói.
Trước những tuyên bố này, Microsoft đã lên tiếng bảo vệ chính sách tuyển dụng của mình, khẳng định “đại đa số nhân viên Microsoft tại Mỹ là người Mỹ”.
“Trong khoảng 6.000 hồ sơ xin thị thực H-1B mà chúng tôi nộp trong năm tài chính vừa qua, 80% là hồ sơ gia hạn thị thực hoặc thay đổi tình trạng cư trú của những nhân viên hiện đang làm việc tại Microsoft”, công ty cho biết.
Trong nhiều thập kỷ qua, các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Google, Amazon và Apple luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp sử dụng thị thực H-1B nhiều nhất tại Mỹ. Đây là loại thị thực dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn, thường được các doanh nghiệp công nghệ sử dụng để tuyển dụng kỹ sư, chuyên gia và nhân sự trong những lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng cao. Gần ba phần tư số thị thực H-1B được phê duyệt thuộc về lao động đến từ Ấn Độ.
Theo dữ liệu năm 2026 của Levels.fyi, Amazon dẫn đầu về số hồ sơ đề nghị cấp thị thực H-1B, với 35.426 lao động, tiếp theo là Cognizant và EY.
Microsoft đứng thứ tư, với 21.706 hồ sơ đề nghị cấp thị thực H-1B trong năm 2026. Mức lương cơ bản trung bình của nhóm lao động này tại Microsoft là 180.710 USD.
Microsoft khẳng định các hồ sơ xin thị thực chỉ được nộp cho những lao động đáp ứng “các tiêu chuẩn nghiêm ngặt” của chương trình H-1B. Công ty cũng cho biết mức lương dành cho lao động mang thị thực H-1B tại Microsoft thuộc nhóm cao nhất trong số các hồ sơ thuộc chương trình này.
Một bộ phận người dân Mỹ từ lâu đã cho rằng việc tuyển dụng lao động nước ngoài và tiếp nhận sinh viên quốc tế làm giảm cơ hội việc làm, gây bất lợi cho sinh viên và người lao động Mỹ.
Ông Ron Hira, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Howard và là người lâu năm chỉ trích chương trình H-1B, đánh giá động thái nhằm vào Microsoft là “rất đáng chú ý”.
“Có lẽ cần có một cơ chế bảo vệ người lao động Mỹ, doanh nghiệp khi tuyển dụng một lao động H-1B phải cam kết rằng việc tuyển dụng đó không gây bất lợi cho những người lao động Mỹ có trình độ tương đương. Cam kết như vậy chưa bao giờ được thực thi”, ông Hira nói.
Ngược lại, những người ủng hộ các chương trình này lập luận rằng đây là công cụ giúp Mỹ thu hút nhân tài từ khắp thế giới, đồng thời bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực ở những ngành nghề quan trọng.
Đáng chú ý, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã công bố biện pháp nhắm vào sinh viên quốc tế.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất thu phí 70.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn làm việc tại Mỹ. Theo quy định được đề xuất, các trường đại học sẽ phải trả khoản phí này cho mỗi sinh viên tham gia chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT), cho phép sinh viên quốc tế làm những công việc liên quan đến chuyên ngành đã học trong hoặc sau thời gian học tập.
Một số quan chức Mỹ cũng chỉ trích một số trường đại học, cho rằng các cơ sở này lợi dụng chương trình thị thực J-1, cho phép công dân nước ngoài tạm thời đến Mỹ tham gia các chương trình trao đổi về học tập và làm việc, để đưa sinh viên quốc tế đến Mỹ.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, hiện còn một số Thông tư đến nay không còn áp dụng và đã có văn bản khác điều chỉnh...
Các vụ tấn công mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm vào nhiều ngân hàng lớn tại Hàn Quốc đang làm dấy lên lo ngại về an ninh tài chính, trong khi cơ quan chức năng đẩy mạnh điều tra và xem xét khả năng nghi phạm có liên quan đến Trung Quốc…
Thông qua sáng kiến AI Riser 2026, Google đang mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI tại Việt Nam, không chỉ dành cho lập trình viên chuyên nghiệp mà còn hướng tới sinh viên, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và hộ kinh doanh nhỏ, với 750 dự án được phát triển...
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu, Đà Nẵng nổi lên như một điểm sáng trong việc áp dụng công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc nâng chất lượng của mô hình phát triển kinh tế vườn và trang trại ở các vùng miền núi vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ…
Đề án “Tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035” đây mục tiêu phát triển tối thiểu 20 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có tối thiểu 5 doanh nghiệp có sản phẩm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.