
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 23/10/2025
Bạch Dương
30/09/2025, 07:14
Ngày 1/10/2025, Trung Quốc sẽ triển khai thị thực K nhằm thu hút tài năng STEM trẻ với nhiều đặc quyền như cư trú dài hạn. Trong khi chỉ ít tuần trước, ông Trump đã áp mức phí 100.000 USD cho thị thực H-1B mới, gây lo ngại nhân tài sẽ rời nước Mỹ...
Trung Quốc sẽ chính thức triển khai chương trình thị thực K từ ngày 1/10/2025, với mục tiêu thu hút nhân tài quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).
Đáng chú ý, thị thực K cho phép lực lượng chuyên gia trẻ vào Trung Quốc mà không cần sự bảo lãnh của doanh nghiệp. Người sở hữu được cấp quyền cư trú dài hạn, hưởng ưu đãi thuế, hỗ trợ nhà ở, thủ tục hành chính đơn giản và con cái được học trong môi trường giáo dục quốc tế.
Chính sách này đang nhận nhiều chú ý của giới quan sát, trong bối cảnh Mỹ vừa thắt chặt chính sách visa lao động chất lượng cao.
Ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo mức phí 100.000 USD cho mỗi hồ sơ xin thị thực H-1B mới. Quyết định bị cho là sẽ làm giảm sức hút của Mỹ đối với nhân tài toàn cầu.
Dù những người đang giữ H-1B hoặc gia hạn không bị ảnh hưởng, thông báo này vẫn dấy lên lo ngại với người lao động nước ngoài tại Mỹ và cả các doanh nghiệp tại nước này. Năm 2024, có 283.397 công dân Ấn Độ đã được cấp H-1B, chiếm khoảng 71% tổng số.
Trung Quốc xếp thứ hai với 46.680 trường hợp (11,7%). Các nước như Philippines, Canada và Hàn Quốc chỉ chiếm 1–1,3%.
Dù Bắc Kinh đã công bố chương trình thị thực K từ ngày 7/8/2025, giới phân tích cho rằng thời điểm đưa vào thực thi chỉ ít tuần sau chính sách mới của Mỹ mang ý nghĩa chiến lược, có thể làm thay đổi cục diện cuộc đua giành nhân tài toàn cầu.
Nhưng không chỉ Trung Quốc, nhiều nước như Đức, Anh, Canada hay Hàn Quốc cũng đang mở rộng chính sách để lôi kéo nhân lực chất lượng cao.
Theo cựu Thủ tướng Kyrgyzstan Djoomart Otorbaev, thị thực K mang tính “đột phá” so với nhiều quốc gia: “Visa này không cần bảo trợ hay thư mời từ doanh nghiệp. Nó được thiết kế linh hoạt, cho phép nhập cảnh nhiều lần và phạm vi hoạt động rộng. Đây là sự thay đổi hoàn toàn trong cách Trung Quốc tiếp cận người nước ngoài”.
Song song với đó, Trung Quốc cũng nới lỏng phạm vi chính sách bằng cách mở rộng diện miễn thị thực và ký thỏa thuận song phương với 75 quốc gia.
Nhờ vậy, trong nửa đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đến và đi từ Trung Quốc tăng 30,2%, còn lượng nhập cảnh theo diện miễn thị thực tăng tới 53,9%.
Từ lâu, Mỹ đã hưởng lợi nhờ làn sóng nhân tài nhập cư. Dòng chất xám nhập cư đã góp phần giúp Mỹ củng cố vị thế dẫn đầu thế giới về khoa học, công nghệ và giáo dục.
Thế nên, trước chính sách siết chặt thị thực H-1B mới, nhiều người đã bày tỏ lo ngại về khả năng nhân tài rời bỏ nước Mỹ.
Giáo sư Josef Gregory Mahoney (Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc, Thượng Hải) cho rằng có thể sẽ xuất hiện “hiệu ứng dây chuyền”: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nhiều người Ấn Độ rời Mỹ để sang Trung Quốc, hoặc đi thẳng từ Ấn Độ sang Trung Quốc”.
Ông nói, đồng thời lưu ý quan hệ Ấn – Trung đã ấm dần lên, một phần vì cuộc chiến thương mại của ông Trump với cả hai quốc gia này. Tuy nhiên, Giáo sư Swaran Singh (Đại học Jawaharlal Nehru, Ấn Độ) thận trọng hơn: “Đúng là khi con đường vào Mỹ ngày càng khó, một phần nhân tài sẽ tìm đến lựa chọn khác. Nhưng không có nghĩa Trung Quốc sẽ ngay lập tức trở thành điểm đến số một cho sinh viên Ấn Độ”.
Thực tế, Trung Quốc đang dần hấp dẫn hơn với sinh viên Ấn Độ nhờ chi phí học tập phải chăng và các chương trình đào tạo y khoa nổi bật. Hiện có khoảng 20.000–25.000 sinh viên Ấn Độ học tập tại đây, chủ yếu trong ngành y, bên cạnh sự quan tâm ngày càng lớn tới kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo.
Dù vậy, theo Giáo sư Swaran Singh, Trung Quốc vẫn chưa nằm trong nhóm 10 lựa chọn hàng đầu của sinh viên Ấn Độ về học tập và việc làm ở nước ngoài.
Các yếu tố địa chính trị, niềm tin và văn hóa vẫn là những rào cản lớn. Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, tính đến tháng 12/2023, có 253.177 sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học Trung Quốc.
Giáo sư Gao Jian tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, nhấn mạnh Trung Quốc đã đa dạng hóa cách tuyển dụng nhân tài, từ các cuộc thi quốc tế, trung tâm R&D ở nước ngoài, đến cơ chế tuyển dụng linh hoạt.
Ông cho biết chính sách nhân tài quốc tế của Trung Quốc đang tạo hiệu ứng mạnh, liên tục bổ sung nguồn lực trí tuệ cho sự phát triển sáng tạo của đất nước. Dù vậy, cả tác động của chính sách H-1B của Mỹ hay thị thực K vẫn cần đánh giá thêm.
Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đến năm 2035, phấn đấu tỉ trọng các ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP, đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước có hệ thống sở hữu trí tuệ tiên tiến trên thế giới...
Với nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia cho rằng Hà Nội cần xác định rõ định hướng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu – phát triển (R&D) và nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ, sở hữu trí tuệ...
Khi giá lithium lao dốc và nhu cầu xe điện chững lại, nhiều thị trấn khai thác mỏ từng sầm uất ở Argentina, Chile và Bolivia hiện đang rơi vào cảnh lao đao…
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BKHCN quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẽ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: