
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
27/02/2007, 09:18
Trong phiên giao dịch đầu tiên sau tết, các sàn giao dịch chứng khoán ở Tp.HCM, Hà Nội đều “vui như trẩy hội”
                                            Trong phiên giao dịch đầu tiên sau tết, các sàn giao dịch chứng khoán ở Tp.HCM, Hà Nội đều “vui như trẩy hội”.
Hầu hết chứng khoán đều tăng giá kịch trần và các nhà đầu tư chen nhau ngồi bệt cả dưới sàn.
Vui như... trẩy hội
Hầu hết các chứng khoán đều tăng giá mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên sau tết (26/2). Chỉ số VN-Index vọt lên 1.129,02 điểm, tăng đến 45,77 điểm - mức tăng cao nhất từ trước đến nay.
Tại nhiều công ty chứng khoán, rất đông nhà đầu tư xếp hàng từ 7 giờ sáng với hi vọng trở thành những người đầu tiên có lệnh được nhập vào hệ thống để lệnh “đi suôn sẻ” cả năm.
Đến đúng giờ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) mở cửa (8h), chị Thanh - một nhà đầu tư mới - không giấu được vẻ thất vọng. Sau một hồi chen lấn nhưng không thể tiếp cận được quầy nộp tiền, chị đành lùi lại để nhường chỗ cho những nhà đầu tư khác cũng đang cố len vào.
“Tôi vừa chạy mệt muốn đứt hơi để tìm được chỗ gửi xe đó chứ, mới hơn 8 giờ mà mấy bác giữ xe đã xua tay lia lịa không chịu nhận”. Ngay cả chị Vinh, một nhà đầu tư kỳ cựu của SSI, cũng bất ngờ trước cảnh “người trước đẩy người sau” trong sàn: “Đâu ngờ lại phải chen chúc khổ sở thế này!”.
Hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn Tp.HCM đều quá tải do nhà đầu tư đổ về liên tục nhưng đa số đều “cố thủ” cho đến hết phiên giao dịch. Tại sàn ACBS, các quán cà phê vỉa hè trên đường Lê Ngô Cát (quận 1) cũng không đủ ghế cho khách, nhiều nhà đầu tư đứng chờ rất lâu để có cơ hội chen chân vào bên trong sàn.
“Thấy có rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia, chưa kể nhiều người cũng đến để... quan sát nên sàn càng đông đúc hơn. Vui như... trẩy hội!” - ông Ba Toàn, một nhà đầu tư có “thâm niên” tại sàn ACBS, nhận xét.
Như dự báo của nhiều chuyên gia, hoạt động giao dịch đã sôi động ngay trong đợt khớp lệnh đầu tiên. Kết thúc khớp lệnh đợt 1, chỉ số VN-Index đã lên tới 1.121,18 điểm, tăng 37,93 điểm. Hầu hết các chứng khoán đều tăng giá kịch trần, số lượng dư bán của phần lớn chứng khoán đều hiện lên con số 0.
Ký hợp đồng mỏi tay
Tại Tp.HCM, trong phiên khớp lệnh, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 40 chứng khoán các loại, với số lượng hơn 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch gần 544 tỉ đồng; đồng thời bán ra 44 chứng khoán với hơn 1,83 triệu cổ phiếu, trị giá gần 274 tỉ đồng.
Theo tổng giám đốc một công ty quản lý quĩ tại Tp.HCM, sở dĩ trong phiên giao dịch đầu năm hầu hết giá các loại chứng khoán đều tăng kịch trần một phần do nhà đầu tư “phấn khích” trước những phát biểu mới đây của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về chủ trương quản lý thị trường trong năm 2007.
“Lòng tin của nhà đầu tư đã tăng lên rất nhiều sau khi một trong những người có trách nhiệm cao nhất về quản lý kinh tế của đất nước khẳng định sẽ có những chính sách đảm bảo cho thị trường phát triển ổn định và bền vững, tức không can thiệp bằng các biện pháp hành chính “thô bạo”. Nghe được cam kết này của Chính phủ, các nhà đầu tư như được “cởi tấm lòng”.
Ngoài ra, thị trường cũng phản ứng tích cực trước ý kiến của chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước rằng Việt Nam chỉ kiểm soát luồng vốn đầu tư nước ngoài chứ không ngăn chặn, nghĩa là một sự kiểm soát mang tính lành mạnh”.
Một chuyên gia tài chính nhận định tinh thần của nhà đầu tư sau tết vẫn đang rất “máu lửa” và sẵn sàng mua. “Số lượng người đến đăng ký mở tài khoản giao dịch cá nhân tăng liên tục mỗi ngày. Tôi ký hợp đồng đến mỏi cả tay” - trưởng phòng môi giới một công ty tiết lộ.
SSI cho biết riêng trong ngày giao dịch đầu năm, công ty đã giải quyết đến 200 hồ sơ cho khách hàng mới - một con số mà chỉ hai năm trước thôi họ cũng không dám mơ!
Ôm cả bọc tiền mở tài khoản
Điểm nổi bật trong phiên giao dịch đầu tiên ở Hà Nội là số người có mặt tại các công ty chứng khoán đều tăng vọt so với các phiên giao dịch trước Tết.
“Một phần vì thời gian gián đoạn do nghỉ tết tương đối dài, phần khác là vào thời điểm đầu năm, lượng tiền nhàn rỗi thường lớn nên nhiều người đã đến mở tài khoản tại các công ty chứng khoán”, một chuyên gia chứng khoán nhận xét.
Nơi được coi là rộng rãi hàng đầu trong số các sàn chứng khoán Hà Nội như Công ty Chứng khoán An Bình, ngay từ 8 giờ sáng đã rất đông người và chừng 30 phút sau thì chật kín cả các lối đi. Ở tất cả sàn giao dịch đều có cảnh “nhiều người ôm cả bọc tiền đến mở tài khoản” như một nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán Quốc tế nói.
Tuy nhiên, cũng có những nhà đầu tư như chị Chi Mai tại Công ty Chứng khoán VnDirect có mặt tại sàn từ 9 giờ sáng cho đến cuối phiên giao dịch nhưng không đặt bất cứ lệnh nào. “Tôi muốn xem xét xu hướng cho chắc rồi mới đặt lệnh bán. Mà như vậy thì phải theo dõi thêm một, hai phiên nữa” - chị Mai nói.
Diễn biến phiên giao dịch đầu năm tại Hà Nội diễn ra hoàn toàn theo một chiều: dư mua luôn rất cao với giá kịch trần, trong khi dư bán luôn ở mức 0. Kết thúc phiên giao dịch, Hastc-Index tăng tới 30,2 điểm, đóng cửa đạt 407,79 điểm với 2,6 triệu cổ phiếu khớp lệnh, giá trị đạt 286 tỉ đồng.
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa giới thiệu nền tảng giao dịch mới gồm ứng dụng SH Smart và website SH Smart - bước chuyển mình quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, hiện thực hóa chiến lược Service Branding, mang đến trải nghiệm giao dịch thông minh, liền mạch và cá nhân hóa cho nhà đầu tư.
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.
Đối với các quỹ chủ động, từ bây giờ họ đã bắt đầu quan sát và sau tháng 3/2026 khi có thông tin thuận lợi để tháng 9 chính thức nâng hạng, các quỹ chủ động sẽ bắt đầu giải ngân tiền, lúc đó họ sẽ lựa chọn cổ phiếu vào trong rổ lựa chọn của họ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: