
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/1, VN-Index giảm 28,27 điểm xuống 1.034,69 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,17 điểm xuống 120,42 điểm.
Phân hóa sẽ là xu hướng chủ đạo
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
"Sau phiên lao dốc mạnh hôm nay, chỉ số VnIndex được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Các phiên hồi phục xen kẽ có thể sẽ sớm diễn ra nhưng sự phân hóa sẽ là xu hướng chủ đạo của thị trường trong các phiên sắp tới".
Tiếp tục điều chỉnh trong những phiên tới
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)
"Chỉ số thị trường đã diễn biến khá bất ngờ về cuối phiên giao dịch. Áp lức bán tháo cổ phiếu tăng cao khiến chỉ số VN-Index sụt giảm mạnh. Sắc đỏ tràn ngập thị trường, đặc biệt là ở những ngành nhạy với thị trường như chứng khoán, ngân hàng, thép, bất động sản. Đây là phiên giảm điểm mạnh nhất trong vòng 1 năm qua.
Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên quá bi quan khi biên độ thị trường khá rộng và thanh khoản vẫn được duy trì ở mức cao. BSC nhận định sau khoảng thời gian dài tăng mạnh thì thị trường đang có những nhịp điều chỉnh để tạo động lực tăng điểm. Nhà đầu tư nên theo dõi thị trường khi mà chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong những phiên sắp tới, nhưng cũng sẽ hồi phục rất nhanh sau đó".
Quán tính giảm điểm có thể tiếp tục
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)
"Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index và HNX-Index đều bị giảm một mức xuống trung tính với các vùng kháng cự lần lượt tại 1.039-1.052 điểm và 121,1-121,5 điểm. Các vùng kháng cự nêu trên sẽ là nơi tập trung lực cung mạnh trong trường hợp thị trường có những nhịp hồi phục trong phiên tới.
Dự báo, trong phiên giao dịch ngày 18/1, quán tính giảm điểm của VN-Index có thể tiếp tục để chỉ số lui về kiểm định ngưỡng tâm lý gần nhất tại 1.030 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn đang nắm giữ cổ phiếu có thể tận dụng những nhịp hồi phục để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn. Nhà đầu tư trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu đang có vị thế tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực trong năm 2018".
Vùng kháng cự sẽ tái lập tại 1050-1060
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
"Trong phiên kế tiếp, nhóm cổ phiếu tài chính và một số mã bluechip thuộc nhóm dầu khí có thế sẽ tiếp tục là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số. Các nhóm ngành khác có thể vẫn giữ được trạng thái ổn định tương đối nếu mức tăng trước đó không quá lớn.
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các vị thế ngắn hạn vẫn cần dự phòng rủi ro nếu vùng hỗ trợ mạnh kế tiếp của VN-Index bị xuyên thủng. Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi nếu có để cơ cấu lại danh mục theo hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt, tăng cường hoạt động kiểm soát rủi ro đối với danh mục ngắn hạn".
Áp lực bán gia tăng mạnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - VDSC)
"Thị trường đồng loạt giảm thể hiện áp lực bán gia tăng mạnh, đòng thời cũng hình thành các tín hiệu điều chỉnh ngắn han. Nhà đầu tư có thể xem xét giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục".
Xuất hiện biến động với biên độ lớn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)
"Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index đều dịch chuyển theo hướng xấu đi, từ tích cực xuống trung tính với các ngưỡng hỗ trợ mạnh của đường MA20 ngày lần lượt nằm tại 1005 điểm và 118 điểm. Phá vỡ các phòng tuyến này, tín hiệu của các chỉ số chủ chốt sẽ tiếp tục chuyển về mức tiêu cực.
Tuy vậy, trong phiên giao dịch ngày 18/1, nhiều khả năng thị trường sẽ xuất hiện những biến động với biên độ lớn và các chỉ số nói trên có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ MA10 vừa đánh mất".
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.




Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...