Nhân vật nắm quyền lực lớn thứ nhì trên thực tế ở Triều Tiên, đồng thời là một người chú của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, có thể đã bị loại khỏi vị trí quyền lực. Theo tờ Wall Street Journal, thông tin này vừa được cơ quan tình báo của Hàn Quốc công bố ngày 3/12.
Báo trên dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) báo cáo trước Quốc hội cho biết, ông Jang Song Thaek, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên, cơ quan ra quyết định cao nhất của nước này, đã không xuất hiện kể từ khi hai trong số trợ thủ thân cận của ông bị xử tử hình vào tháng 11 vừa rồi.
NIS nghi ngờ rằng, ông Jang đã bị cách chức sau khi các trợ lý trên bị xử tử công khai vì các cáo buộc tham nhũng. Những thông tin này được tiết lộ bởi văn phòng của ông Jung Chung-rae, một trong những nghị sỹ được NIS báo cáo thông tin về vụ việc.
Ông Jang có quan hệ họ hàng với nhà lãnh đạo Kim Jong Un thông qua cuộc hôn nhân với một người em gái của nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong Il. Từ lâu, ông Jang đã là một nhân vật cấp cao của Triều Tiên. Ông được cho là người đóng vai trò trung tâm đưa Kim Jong Un lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau cái chết của ông Kim Jong Il vào tháng 12/2011.
Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm về các vấn đề liên Triều, xác nhận rằng, lần cuối cùng ông Jang xuất hiện trước công chúng là một cuộc gặp với chính trị gia người Nhật Kanji Inoki vào ngày 6/11.
Kể từ khi lên nắm quyền lực, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thay thế một loạt lãnh đạo trong quân đội và các quan chức khác phục vụ dưới thời Kim Jong Il. Vào tháng 10 vừa qua, Triều Tiên bổ nhiệm vị tổng tư lệnh quân đội thứ tư chỉ trong vòng hơn 1 năm.
Bộ Thống nhất của Hàn Quốc ước tính, có khoảng 100 quan chức quân đội, chính phủ và đảng của Triều Tiên đã bị thay thế kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền.
Triều Tiên hiện chưa xác nhận những thông tin liên quan tới ông Jang, người đã từng hai lần “biến mất” trước đây, trong đó có một lần suốt từ năm 2003-2006. Ông này được bầu là Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên vào năm 2010. Ông Kim Jong Un là Chủ tịch của ủy ban này.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.