Bất chấp sự bất định và gián đoạn do căng thẳng địa chính trị và các cú sốc năng lượng liên tiếp, nền kinh tế toàn cầu vẫn cho thấy sức chống chịu trong năm 2026.
Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026 của IMF, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 18 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực được dự báo cao nhất năm nay. Danh sách chỉ xét các nền kinh tế được lựa chọn, không bao quát toàn thế giới.
Trong báo cáo, IMF dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3,1% trong năm 2026, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7. Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và các chính sách hỗ trợ tài khóa mạnh mẽ là hai động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giúp bù đắp một phần tác động từ chi phí năng lượng tăng cao.
Tuy nhiên, đằng sau sức chống chịu chung đó, đà tăng trưởng giữa các nền kinh tế ngày càng phân hóa.
Guyana đứng đầu bảng xếp hạng với mức tăng trưởng GDP thực dự báo đạt 22,3%. Động lực chính đến từ sự mở rộng nhanh chóng của ngành dầu mỏ, cùng hoạt động sôi động trong các lĩnh vực ngoài dầu mỏ.
Đài Loan xếp thứ hai với mức tăng trưởng dự báo 10,7%, cao nhất trong số các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương góp mặt trong bảng xếp hạng. Nền kinh tế này hưởng lợi từ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào AI và nhu cầu lớn đối với các sản phẩm công nghệ.
Hai trường hợp trên cho thấy sản xuất hàng hóa cơ bản và đầu tư vào công nghệ đang góp phần định hình nhóm nền kinh tế dẫn đầu thế giới về tăng trưởng.
Châu Phi cũng có nhiều đại diện trong danh sách, gồm Nam Sudan, Ethiopia, Rwanda và Benin. Trong đó, Nam Sudan và Ethiopia được dự báo tăng trưởng lần lượt 10,5% và 9,2%, thuộc nhóm cao nhất châu lục.
Tại Trung Á, nhiều nền kinh tế cũng được dự báo tăng trưởng mạnh, gồm Kyrgyzstan với 9%, Uzbekistan với 7,8% và Tajikistan với 7,3%.
Trong khi đó, Gruzia được dự báo tăng trưởng 7,2%, nhờ sự hỗ trợ từ cầu nội địa, đầu tư, dịch vụ và xuất khẩu.
Với mức tăng trưởng dự báo 7%, Ấn Độ tiếp tục dẫn đầu trong số các nền kinh tế lớn góp mặt trong bảng xếp hạng. Cầu nội địa vững chắc, đầu tư công và xuất khẩu dịch vụ vẫn là những trụ cột hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của nước này.
Đối với Việt Nam, IMF dự báo GDP tăng trưởng 8,4% trong năm 2026, nhờ sức chống chịu của ngành sản xuất, cầu nội địa mạnh và xuất khẩu gia tăng. Mức tăng trưởng này cao hơn dự báo dành cho Ấn Độ và gấp hơn hai lần tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.




Ngày thứ Ba (20/10), tỷ phú Elon Musk cho biết SpaceX và Tesla đã thành lập các ủy ban đặc biệt để xem xét khả năng sáp nhập, bước đi sơ bộ hướng tới thương vụ có thể trở thành vụ hợp nhất doanh nghiệp lớn nhất mọi thời đại...
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/10) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones tăng mạnh nhờ một loạt báo cáo tài chính khả quan của các doanh nghiệp thành viên, trong khi Nasdaq vẫn đi xuống vì áp lực bán đối với nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)...
Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng giảm trong phiên đêm qua (20/10) tại thị trường Mỹ và sáng nay tại thị trường châu Á, lùi dần hơn về ngưỡng chủ chốt 4.100 USD/oz, dù cả đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều đi xuống...
Người tiêu dùng Trung Quốc đang có xu hướng săn tìm các món hàng hiệu đã qua sử dụng với giá hời và chuyển sang ưa chuộng các thương hiệu nội địa, đặt ra một thách thức không nhỏ đối với các tập đoàn hàng xa xỉ châu Âu...
Hiện có khoảng 2.360 lô đất tại nước này, với tổng giá trị khoảng 14 tỷ baht (417 triệu USD), đang bị nghi do người nước ngoài sở hữu thông qua người Thái đứng tên hộ...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.