
UBND tỉnh Hà Nam đang kêu gọi đầu tư vào 10 dự án khu đô thị nằm trên địa bàn thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên, thị xã Kim Bảng, huyện Lý Nhân và huyện Thanh Liêm. Tổng mức đầu tư của các dự án vượt 15.000 tỷ đồng, triển khai từ năm 2025 đến 2032.
Tại thành phố Phủ Lý, dự án khu đô thị Tây Lam Hạ có diện tích gần 27,4 ha, dân số khoảng 8.000 người, tổng vốn đầu tư hơn 8.936 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2025 đến 2032. Cũng tại Phủ Lý, dự án khu đô thị phía Đông Nam cụm công nghiệp Kim Bình có diện tích 22,6 ha, tổng mức đầu tư gần 1.149 tỷ đồng, thực hiện từ 2025 đến 2030.
Tại thị xã Duy Tiên, khu đô thị kết hợp chỉnh trang tổ dân phố Nguyễn Đoài thuộc phường Tiên Nội được mời thầu với tổng mức đầu tư hơn 1.716 tỷ đồng. Dự án bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và chung cư hỗn hợp, thực hiện từ năm 2025 đến 2031.
Thị xã Kim Bảng có ba dự án, trong đó khu đô thị phía Tây đường quốc lộ 1A đoạn tránh Phủ Lý thuộc phường Tân Tựu có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng. Khu đô thị phía Nam phường Ngọc Sơn có tổng mức đầu tư 433 tỷ đồng, quy hoạch sử dụng đất gồm đất ở hơn 4 ha, đất cây xanh 7,6 ha, đất hạ tầng kỹ thuật 0,33 ha, hồ ao đầm đất 6,1 ha và đường giao thông 6,28 ha. Cả hai dự án đều được triển khai trong giai đoạn 2025 đến 2030.
Dự án khu đô thị phía Nam vành đai 5 tại thị xã Kim Bảng có diện tích 20,35 ha, tổng vốn đầu tư hơn 474 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2030.
Tại huyện Lý Nhân, khu đô thị thuộc quy hoạch phân khu đô thị Thái Hà có diện tích đất ở liền kề 5,75 ha, tổng vốn đầu tư 668,5 tỷ đồng. Xã Đức Lý có hai dự án khu dân cư nông thôn gồm khu phía Tây Bắc diện tích khoảng 5,26 ha, tổng vốn đầu tư gần 276 tỷ đồng, và khu phía Tây diện tích 9,2 ha, tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đến các năm 2028 và 2029.
Tại huyện Thanh Liêm, dự án khu đô thị phía Bắc đô thị Phố Cà có diện tích 35 ha, tổng mức đầu tư hơn 691 tỷ đồng, triển khai đến năm 2029.
Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình mời đầu tư vào hai dự án khu đô thị sinh thái trên địa bàn thành phố Hoa Lư. Tổng mức đầu tư của hai dự án gần 7.523 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến quý I năm 2029.
Dự án khu đô thị sinh thái Ninh An có diện tích gần 30 ha, quy mô dân số gần 6.800 người. Dự án cung cấp 1.788 căn nhà, trong đó có 156 căn nhà ở liền kề xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt ngoài cao tối đa 5 tầng, cùng 1.632 căn nhà ở xã hội dạng chung cư cao tối đa 15 tầng. Cơ cấu sản phẩm đất ở phân lô bán nền dự kiến gồm 483 lô đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó có 353 lô nhà ở liền kề và 130 lô nhà ở biệt thự. Tổng vốn đầu tư hơn 2.623 tỷ đồng.
Dự án thứ hai là khu đô thị sinh thái phường Ninh Mỹ, có diện tích hơn 20,3 ha và quy mô dân số hơn 3.300 người. Dự án gồm 1.080 căn nhà ở, trong đó có 320 căn nhà liền kề, 96 căn biệt thự xây thô và 664 căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.
Hai dự án tại Ninh Bình cùng 10 dự án tại Hà Nam tạo nên danh mục 12 dự án khu đô thị đang được mời gọi đầu tư trước thời điểm hợp nhất hành chính giữa hai tỉnh vào ngày 1/7/2025. Các dự án trải rộng trên các địa bàn đô thị trung tâm, vùng ven, khu công nghiệp và khu nông thôn.
Trên những cánh đồng dứa ở Ngọc Liên, lá dứa sau thu hoạch từng được đốt bỏ hoặc vùi xuống đất. Nay, thứ phụ phẩm ấy được Hợp tác xã Đồng Tâm thu gom, tách thành những sợi tơ trắng ngà, tạo thêm nguồn thu và giảm áp lực môi trường...
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.
Hướng tới mục tiêu xây dựng điểm đến hấp dẫn quanh năm, Sầm Sơn đang chuyển từ tư duy phát triển du lịch biển mùa hè sang khai thác các sản phẩm văn hóa, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, MICE và trải nghiệm cộng đồng trong mùa thấp điểm...
Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và 01 Nghị quyết dự kiến trình Quốc hội; nhấn mạnh việc rà soát để đảm bảo tính thống nhất, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý…
Dù là lực lượng đông đảo nhất với trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp lớn vào ngân sách và mắt xích phân phối quan trọng của nền kinh tế, nhưng khu vực hộ kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều sức ép từ thị trường cùng rào cản thể chế...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.