Ngay sau khi kết quả sơ bộ cho thấy thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008 thuộc về mình, ông Barack Obama đã có bài phát biểu đầy cảm xúc tại Chicago.
Đoạn mở đầu bài phát biểu của vị thượng nghị sĩ da màu là lời khẳng định niềm tin của người dân mọi tầng lớp trên khắp nước Mỹ đối với những thay đổi tốt đẹp mà ông có thể đem tới cho đất nước này: “Nếu ở ngoài kia, vẫn còn ai chưa tin rằng Mỹ là một nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra, ai đó còn tự hỏi liệu giấc mơ của những người tìm ra đất nước này có còn sống mãi tới ngày nay, ai đó còn nghi ngờ về sức mạnh của nền dân chủ Mỹ, tối nay, bạn đã có câu trả lời.
Câu trả lời đó được đem đến bởi những dòng người dài xung quanh các trường học và nhà thờ, với số người lớn chưa từng có ở đất nước này. Những dòng người đó đã đợi cả 3 - 4 giờ đồng hồ để bỏ phiếu, và với nhiều người trong số họ, đây là lần đi bỏ phiếu đầu tiên trong đời. Họ tin rằng, lần bỏ phiếu này sẽ khác, rằng tiếng nói của họ sẽ khác”.
Cũng trong bài phát biểu này, ông Obama kêu gọi toàn thể người dân Mỹ đoàn kết để giải quyết những thách thức lớn mà đất nước này đang phải đối mặt. “Con đường phía trước sẽ rất dài và nhiều khó khăn. Chúng ta có thể sẽ chưa về đích trong vòng một năm tới, hoặc trong cả nhiệm kỳ tổng thống tới, nhưng chưa bao giờ như tối nay, tôi tin rằng nước Mỹ sẽ tới được nơi cần tới”, ông Obama nói.
Ông Obama cũng gửi lời cảm ơn tới các cử tri đã bỏ phiếu cho ông, các cộng sự và ứng cử viên phó tổng thống Joe Bidden đã cùng sát cánh với ông trong quá trình tranh cử, cũng như gia đình của ông, đặc biệt là bà ngoại ông - người đã qua đời ngay trong ngày tranh cử cuối cùng.
Về phần mình, thượng nghị sỹ McCain đã nhanh chóng gọi điện cho ông Obama, thừa nhận thất bại thuộc về mình và chúc mừng chiến thắng của đối thủ. Ông nói với Obama: “Người Mỹ đã lên tiếng”.
Phát biểu trước những người ủng hộ ông sau khi thực hiện cuộc điện thoại nói trên, McCain cho biết, ông dự định sẽ giúp ông Obama trong việc giải quyết các thách thức hiện nay của nước Mỹ và kêu gọi người Mỹ đoàn kết hợp sức với vị Tổng thống mới. “Dù có khác biệt thế nào, chúng ta cũng là những người Mỹ anh em”, ông nói.
Ông nói thêm: “Là điều tự nhiên khi mà chúng ta cảm thấy thất vọng đôi chút trong buổi tối ngày hôm nay, nhưng ngày mai, chúng ta sẽ vượt qua được”.
Trong bài phát biểu của mình, ông Obama cũng nhắc tới cuộc điện thoại trên của ông McCain. Ông bày tỏ sự khâm phục đối với những gì mà ông McCain và nữ “phó tướng” Palin đã đạt được trong sự nghiệp cống hiến cho nước Mỹ.
Cũng ngay sau khi có kết quả sơ bộ với phần thắng thuộc về ông Obama, đương kim Tổng thống Mỹ Bush đã gọi điện cho ông Obama để chúc mừng và mời ông cùng gia đình sớm tới thăm Nhà Trắng.
“Ông sắp sửa trải qua một trong những hành trình vĩ đại nhất trong đời. Tôi xin được chúc mừng ông và chúc ông toại nguyện!”, ông Bush nói.
Không chỉ gọi điện cho ông Obama, ông Bush còn gọi điện cho ông McCain để chia sẻ nỗi buồn sau thất bại lớn này. “John, ông đã cố gắng hết sức mình rồi. Tôi tự hào về ông và chỉ tiếc rằng mọi cái đã không như mong đợi”.
Đương kim Phó tổng thống Dick Cheney cũng gọi điện chúc mừng ông Joe Bidden, ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh tranh cử với ông Obama.
Theo lịch, ông Obama sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2009 tới đây, trở thành vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Đối với giới quan sát, chiến thắng của ông Obama đồng nghĩa với nhiều thay đổi lớn cho nước Mỹ.
Ông Obama đã hứa sẽ rút dần quân Mỹ khỏi Iraq và đặt trọng tâm lớn hơn vào cuộc chiến ở Afghanistan. Ông cùng các thành viên đảng Dân chủ cũng đang thúc đẩy một kế hoạch kích thích kinh tế trọn gói thứ hai trong năm nay cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, ông cũng cam kết cắt giảm thuế cho người thu nhập thấp và cải tổ ngành tài chính.
Ngoài ra, ông cũng hứa sẵn sàng gặp mặt và đối thoại các nhà lãnh đạo của các nước có thái độ thù địch với nước Mỹ như Iran, Cuba, Venezuela... mà không yêu cầu bất kỳ điều kiện nào.
(Theo Reuters, CNBC)




Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Giá loại dầu thô chủ lực của Nga đã giảm về mức trước khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, có thể gây áp lực lớn lên ngân sách của điện Kremlin vốn đã bị căng thẳng bởi cuộc xung đột kéo dài với Ukraine...
Theo các chuyên gia, mức giá hiện tại khoảng 60 USD/oz, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 1, có thể chưa phản ánh đúng giá trị của bạc…
Một nghiên cứu mới cho thấy dân số già đi và thu hẹp không nhất thiết kéo lùi kinh tế. Trái lại, xu hướng này có thể thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mạnh hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.