Vào ngày thứ Sáu (22/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) của ông Kevin Warsh.
Ông Warsh đã chính thức trở thành nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, tiếp quản một nền kinh tế đang có nhiều biến động và những kỳ vọng hạ lãi suất của ông Trump.
Buổi lễ được tổ chức tại Phòng Đông của Nhà Trắng, với sự tham dự của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm các Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas và Brett Kavanaugh, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng nhiều chính trị gia và quan chức nội các khác. Thẩm phán Clarence Thomas đã thực hiện nghi thức tuyên thệ cho ông Warsh.
Tổng thống Trump, người đã có những động thái gây lo ngại về sự can thiệp của nhánh hành pháp vào công việc của Fed, đã bày tỏ mong muốn ông Warsh sẽ hoạt động độc lập và làm tốt công việc của mình. Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi muốn Kevin hoàn toàn độc lập. Đừng nhìn vào tôi, đừng nhìn vào ai cả”.
Tuy nhiên, theo hãng tin CNBC, sự kiện này cũng cho thấy sự can thiệp chưa từng có của ông Trump vào Fed trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông. Buổi lễ này đánh dấu lần đầu tiên một Chủ tịch Fed tuyên thệ tại nhậm chức Nhà Trắng kể từ thời ông Alan Greenspan năm 1987.
Ông Warsh, 56 tuổi, là Chủ tịch Fed thứ 11 trong kỷ nguyên ngân hàng hiện đại, kế nhiệm ông Jerome Powell, người đã giữ chức vụ này trong 8 năm.
Ông Powell, người từng là mục tiêu chỉ trích của ông Trump vì không hạ lãi suất nhanh chóng như mong muốn của Tổng thống, sẽ tiếp tục làm việc tại Fed với tư cách là một thống đốc. Đây là lần đầu tiên trong gần 80 năm một Chủ tịch Fed tiếp tục ở lại Fed sau khi kết thúc nhiệm kỳ.
Trong bài phát biểu sau khi tuyên thệ, ông Warsh đã nhấn mạnh nhiệm vụ của Fed là thúc đẩy sự ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm. Ông cam kết sẽ lãnh đạo Fed theo định hướng cải cách, học hỏi từ những thành công và sai lầm trong quá khứ, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn rõ ràng về tính liêm chính và hiệu suất.
Ông Warsh được ông Trump đề cử cho ghế chủ tịch Fed sau một cuộc chạy đua căng thẳng bắt đầu từ mùa hè năm 2025 với sự tham gia của 11 ứng viên, bao gồm các quan chức Fed hiện tại và trước đây, các nhà kinh tế nổi tiếng và các chiến lược gia Phố Wall.
Trước đó, ông Warsh từng làm việc tại Fed từ năm 2006 đến 2011, trong thời kỳ Fed phối hợp với Bộ Tài chính Mỹ để cứu nền kinh tế khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Dù từng là một nhân vật có ảnh hưởng tại Fed trong giai đoạn đó, về sau, ông Warsh đã thể hiện lập trường không đồng tình với Fed vì duy trì lâu các chính sách thời kỳ khủng hoảng và vượt khỏi nhiệm vụ ổn định giá cả và giảm thất nghiệp. Ông đã chỉ ra các nỗ lực trước đây của Fed nhằm giải quyết biến đổi khí hậu và bất bình đẳng xã hội là những lĩnh vực vượt quá nhiệm vụ, đồng thời cam kết sẽ giảm bớt dấu ấn của Fed trên thị trường.
Sự kiện ông Warsh nhậm chức diễn ra trong bối cảnh thị trường đang đặt cược rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn, nếu không phải là toàn bộ, thời gian của năm 2026, và có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027.
Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell được đánh dấu bởi tốc độ lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed trong 5 năm liên tiếp. Về phần mình, ông Warsh đã cam kết có thể kiểm soát lạm phát trong khi hạ lãi suất quỹ liên bang.
Kể từ khi rời Fed, ông Warsh đã dành thời gian tại Văn phòng Gia đình Duquesne của Stanley Druckenmiller và làm giảng viên tại Đại học Stanford và Viện Hoover. Trước đây, ông Warsh từng được coi là ứng viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch Fed khi ông Trump tuyên bố không tái bổ nhiệm bà Janet Yellen, nhưng cuối cùng ông Trump đã chọn ông Powell, được cho là theo sự tư vấn của cựu Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin.
Phát biểu vào ngày thứ Sáu sau lễ nhậm chức của ông Warsh, ông Trump một lần nữa bày tỏ rõ mong muốn của ông ở tân Chủ tịch Fed, nói rằng lãi suất sẽ giảm “rất nhanh chóng”.
“Giờ đây, tôi đã có một vị lãnh đạo Fed tuyệt vời. Ông Kevin vừa tuyên thệ nhậm chức ngày hôm nay. Ông ấy sẽ làm tốt công việc”, ông Trump nói tại một cuộc vận động ủng hộ ở New York.
Vào ngày 13/10, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, cho rằng làn sóng đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp bù đắp một phần tác động từ chi phí năng lượng tăng cao...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), khi cổ phiếu chip bị bán nhiều và nhà đầu tư nghiền ngẫm báo cáo tài chính với những con số tốt - xấu đan xen từ các ngân hàng lớn...
Sự phát triển nhanh chóng của ngành robot hình người tại Trung Quốc không chỉ làm gia tăng sức ép cạnh tranh mà còn mở ra thị trường mới cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực chip nhớ, chất bán dẫn và linh kiện điện tử…
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), dù cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng đi xuống...
Lạm phát ở Mỹ thường có khuynh hướng gây bất lợi cho đảng cầm quyền trong các cuộc bầu cử. Vào các năm 2022 và 2024, giá cả leo thang chính là "gót Achilles" của Đảng Dân chủ...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.