Thời gian qua, người di cư tới Thụy Điển đã nhận được sự chào đón nồng hậu của người dân nước này. Nhưng giờ đây, một phản ứng hoàn toàn khoác với người di cư đang âm ỉ hình thành ở Thụy Điển, theo tờ Washington Post.
Tại đất nước vùng Scandinavia từ lâu nổi tiếng với nền chính trị tiến bộ và thái độ lịch sự, nhã nhặn của người dân, Đảng Dân chủ cực hữu - một đảng với gốc gác phát xít mới - đã nổi lên thành đảng được ủng hộ mạnh nhất trong những cuộc thăm dò tổ chức vào mùa hè năm nay.
Sự nổi lên của đảng này được coi là một thông điệp mạnh gửi tới người di cư: những ai đang trên đường tìm đến Thụy Điển hãy dừng chân ngoài biên giới nước này, còn những ai đã tới nên sớm về nhà.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư phá vỡ mọi kỷ lục của thời hiện đại và chưa có dấu hiệu lắng xuống, cũng giống như ở Thụy Điển, nhiều nước châu Âu khác cũng chứng kiến sự nổi lên của những đảng chính trị cực hữu với quan điểm chỉ trích mạnh chính quyền quá thụ động, khi mở cửa cho người di cư.
Sự giận dữ của một bộ phận người châu Âu đối với dân di cư đã dẫn tới tình trạng bạo lực gia tăng. Cuối tuần vừa rồi, hai ngôi trường của Thụy Điển được dùng làm chỗ ở tạm cho người di cư bị phóng hỏa cháy rụi. Ở thành phố Cologne của Đức, một ứng cử viên thị trưởng và là đồng minh của Thủ tướng Angela Merkel, bị tấn công bằng dao bởi một người đàn ông mà cảnh sát cho là “có động cơ chống người nước ngoài”.
Tư tưởng phản đối nhập cư đã có ảnh hưởng rõ rệt tới kết quả các cuộc bỏ phiếu ở châu Âu gần đây.
Tại Áo, Đảng Tự do cực hữu đã đạt tỷ lệ phiếu bầu cao chưa từng có tại cuộc bầu cử cấp địa phương hồi tháng này. Tại Thụy Sỹ hôm Chủ Nhật, Đảng Nhân dân theo trường phái siêu bảo thủ giành chiến thắng áp đảo sau khi vận động chống lại “sự hỗn loạn nhập cư”.
Ở Ba Lan, một đảng theo chủ nghĩa dân tộc với quan điểm chống dân di cư được dự báo sẽ thắng trước đảng trung lập trong cuộc bỏ phiếu vào cuối tuần này.
Tại Đức, tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Merkel đã giảm xuống khi nước này tiếp nhận số lượng người nhập cư lịch sử. Trái lại, Thủ tướng Hungary Viktor Orban càng củng cố quyền lực của chính phủ do ông nắm quyền sau khi ra lệnh dựng hàng rào dây thép gai ở biên giới để ngăn dòng người di cư.
“Về phương diện sự ủng hộ, người thắng thực sự trong cuộc khủng hoảng di cư này chính là phe hữu”, hãng tư vấn Eurasia nhận định trong một báo cáo gần đây.
Sự thay đổi thái độ của châu Âu đối với người di cư được thể hiện rõ nét hơn cả ở Thụy Điển. Trong những năm gần đây, nước này đón nhận tỷ lệ người tị nạn tính trên đầu dân lớn hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác và các đảng chính trị ở Thụy Điển cùng ủng hộ việc này.
Nhưng giờ đây, Đảng Dân chủ Thụy Điển đã quay lưng lại với người di cư, và giành được ưu thế chính trị. “Chúng tôi cần gửi đi tín hiệu rằng những người muốn tới đây không được chào đón”, ông Markus Wiechel, 27 tuổi, thành viên phụ trách vấn đề nhập cư của Đảng Dân chủ Thụy Điển, phát biểu.
Ông Wiechel thừa nhận, nếu nói như thế vào thời điểm vài năm trước, đảng của ông sẽ cầm chắc khả năng bị “tẩy chay”. Nhưng giờ đây, đảng này đang được xem như những “vị cứu tinh” vì những cảnh báo u ám rằng người di cư sẽ phá hủy nền tài chính đất nước, làm hỏng văn hóa Thụy Điển bằng đói nghèo, tội ác và tôn giáo xa lạ.
“Tất cả đã thay đổi. Chúng tôi được ủng hộ hơn bao giờ hết”, ông Wiechel nói.
Ông Morgan Johansson, Bộ trưởng Bộ Nhập cư trong Chính phủ trung tả của Thụy Điển cũng thừa nhận nước này đã gần hết khả năng tiếp nhận người di cư.
Theo ông Johansson, có thể Thụy Điển sẽ phải thắt chặt chính sách nhập cư trong bối cảnh có hơn 150.000 người di cư được dự báo sẽ xin tị nạn ở nước này trong năm nay, tăng cấp đôi so với năm ngoái, và vượt xa kỷ lục cũ là 84.000 người xin tị nạn ở Thụy Điển hồi năm 1992 trong thời gian diễn ra chiến tranh Balkan. Trong khi đó, dân số Thụy Điển chưa đầy 10 triệu người.
Ông Mikael Ribbenvik, Giám đốc điều hảnh Ủy ban Nhập cư thuộc Chính phủ Thụy Điển, cho biết cá nhân ông cảm nhận được sự phản đối người nhập cư trong dư luận nước này. Ông đã nhận được nhiều lời dọa giết viết bằng cách ghép chữ cắt từ báo, giống như những lá thư tống tiền kinh điển.
“Xã hội đang thay đổi, một cách sâu sắc”, ông Ribbenvik phát biểu.
Một số nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng đồng yên rơi về mốc 200 yên đổi 1 USD là rủi ro trong trung hạn, dù đây vẫn là kịch bản cực đoan. Đây là mức tỷ giá từng được xem là gần như không thể xảy ra...
Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga hiện vẫn được đưa vào Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu qua Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hà Lan. Trong khi đó, khí đốt Nga nhập khẩu qua đường ống vẫn tập trung ở Hungary, Slovakia và Hy Lạp...
Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đưa xuất khẩu dầu trở lại mức trước chiến tranh Mỹ - Iran bằng cách kết hợp vận chuyển dầu qua đường ống tới cảng Fujairah và cho một số tàu đi qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt tín hiệu định vị...
Quyết định này đánh dấu một chiến thắng lớn của Brussels trong nỗ lực áp dụng các quy định nghiêm ngặt nhằm kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới...
Nhật Bản tăng phí thị thực nhập cảnh (visa) đối với du khách quốc tế từ ngày 1/7, đánh dấu lần đầu tiên nước này tăng phí visa kể từ năm 1978...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.