
Lâu nay Cục Điều tiết điện lực vẫn phải nhờ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “gánh vác” giúp một phần kinh phí, mà như vậy hoạt động giám sát sẽ không còn khách quan, nên rất muốn thu phí từ người dân.
Giải thích này của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng với sự kiên trì của Chính phủ về đề xuất quy định phí điều tiết điện lực vào dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực vẫn không thuyết phục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về nội dung còn ý kiến khác nhau của dự luật này vào sáng 18/10.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, cơ quan này đã nhận được văn bản Chính phủ giải trình thêm một số vấn đề của dự án luật. Trong đó vẫn tiếp tục đề xuất quy định phí điều tiết điện lực. Đồng thời, đề nghị giao Chính phủ quy định về vị trí pháp lý, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tiết điện lực.
Trong khi quá trình thảo luận dự luật tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội nhiều ý kiến đã không tán thành thu loại phí này. Tại phiên họp tháng 8/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo không quy định về cả hai vấn đề nêu trên vào dự thảo luật, ông Dũng nhắc lại.
Và đề nghị của Thường trực Ủy ban là "không đồng ý với quy định về phí điều tiết hoạt động điện lực".
Nhiều ý kiến khác tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng, Cục Điều tiết điện lực là cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc Bộ Công Thương, nhiệm vụ điều tiết điện lực là thực hiện theo chức trách được Nhà nước giao, kinh phí hoạt động đã có ngân sách chi thường xuyên nên không có cơ sở để thu thêm loại phí này.
Theo quy định hiện hành thì không có loại phí này cho hoạt động điều tiết điện lực, thừa nhận thực tế này song Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn tha thiết mong được xem xét bổ sung thêm mức thu phí điều tiết điện lực. Chỉ khác là quy định này sẽ không đưa thẳng trong luật mà bổ sung thêm vào pháp lệnh phí và lệ phí.
Sau một số “truy vấn” tiếp theo, ông Hoàng lại giải thích, do tính chất hoạt động của Cục Điều tiết điện lực là nhiều việc không được phân bổ kinh phí thường xuyên nên để đảm bảo hoạt động, lâu nay Cục có trao đổi với EVN và họ cũng có gánh vác giúp một phần kinh phí này.
Song với nhiệm vụ là giám sát hoạt động các cơ quan này mà lại phải để cho EVN trả thì là không khách quan nên chúng tôi mới xin thu phí, Bộ trưởng giãi bày.
Cũng theo Bộ trưởng Hoàng, tiến tới theo lộ trình có thể tách Cục Điều tiết điện lực khỏi bộ Công Thương, hoạt động như một cơ quan độc lập, nên cần quy định thu phí này để đảm bảo hoạt động.
Tuy nhiên, lý do chưa được coi là hợp lý này không làm thay đổi quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Không thể quy định thu phí điều tiết, nếu sau này hình thành cơ quan điều tiết điện lực độc lập thì khi đó sẽ nghiên cứu thêm, và có thể bổ sung vào trong pháp lệnh, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân gói lại phiên thảo luận.
Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện Lực sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 4, khai mạc vào ngày 22/10 tới đây.




Diễn biến kinh tế vĩ mô trong tháng 7/2026 và nửa đầu tháng 8/2026 cho thấy dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam của hàng loạt tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đã có sự “đảo chiều” đáng chú ý. Không chỉ các dự báo được điều chỉnh tăng, mà đáng lưu ý hơn là biên độ và tốc độ điều chỉnh. Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang đứng trước những cơ hội mới, song đồng thời vẫn phải đối mặt với không ít thách thức đan xen...
Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp được kỳ vọng tạo thêm dư địa tài chính cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, chính sách cần được thiết kế hợp lý tránh tạo “điểm gãy” tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, làm suy giảm động lực mở rộng quy mô và nuôi dưỡng nguồn thu dài hạn…
Việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia được kỳ vọng khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, chồng chéo chính sách. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng phải tích hợp thực chất, tránh hình thành một “siêu chương trình” lớn nhưng phức tạp về cơ chế và thủ tục...
Sáng 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia cần bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng, đánh giá bằng kết quả thực chất và phân cấp phù hợp với năng lực thực thi của từng địa phương.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.