Phục hồi với “nến rút chân”, VN-Index bảo vệ thành công mốc 1.200 điểm
Kim Phong
16/04/2024, 15:46
Chiều nay lại có thêm một đợt xả khá mạnh nữa, VN-Index lúc 1h25 xuyên thủng cả ngưỡng tâm lý 1.200 điểm, giảm tới gần 25 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên đó chính là lúc dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh hơn, dẫn dắt là nhóm cổ phiếu ngân hàng tạo sức lan tỏa phục hồi khá tốt. Đóng cửa chỉ số mất chưa tới 1 điểm, hứa hẹn cơ hội cân bằng trở lại...
VN-Index phục hồi khá tích cực về cuối phiên.
Chiều nay lại có thêm một đợt xả khá mạnh nữa, VN-Index lúc 1h25 xuyên thủng cả ngưỡng tâm lý 1.200 điểm, giảm tới gần 25 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên đó chính là lúc dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh hơn, dẫn dắt là nhóm cổ phiếu ngân hàng tạo sức lan tỏa phục hồi khá tốt. Đóng cửa chỉ số mất chưa tới 1 điểm, hứa hẹn cơ hội cân bằng trở lại.
Diễn biến phục hồi tích cực cuối phiên rất được các nhà đầu tư ưa thích vì phản ánh hiệu quả nhìn thấy được của dòng tiền bắt đáy. Dù VN-Index vẫn chưa thể chạm tới tham chiếu, nhưng VN30-Index đã bứt phá tăng 4,8 điểm tương đương 0,39%. Rổ này có độ rộng tích cực sớm hơn, với 14 mã tăng/13 mã giảm.
Dĩ nhiên vai trò lớn của nhóm cổ phiếu ngân hàng trong VN30-Index cũng là nhân tố hỗ trợ đà phục hồi thành công ở chỉ số này. TCB vốn mạnh từ sáng (tăng 0,79%) và chiều nay bùng nổ tăng thêm 1,68% nữa, chốt trên tham chiếu 2,48%, đem lại tới 2,5 điểm cho VN30-Index, nghĩa là chiếm hơn một nửa mức tăng của chỉ số này. MBB cũng rất khỏe, chiều nay tăng thêm 2,36% và đóng cửa trên tham chiếu 2,14%. CTG tăng thêm 1,64%, mở rộng biên độ lên 1,79%. SHB, TPB là hai mã ngân hàng khác chiều nay cũng tăng thêm hơn 1%.
Ngoài ra cũng phải kể tới sự đóng góp của nhiều blue-chips khác dù mức độ phục hồi kém hơn. VIC là ví dụ, đóng cửa vẫn giảm 1,28% so với tham chiếu nhưng nếu tính riêng phiên chiều thì lại tăng 2,32% so với giá buổi sáng. VHM chốt phiên tăng khá nhẹ 0,71% nhưng chiều nay lại tăng 2,28%. SSI cũng tăng 1,88% và đóng cửa trên tham chiếu 0,72%. MWG chốt ngày tuy dừng ở tham chiếu nhưng buổi sáng còn giảm tới 2,2%. MSN cũng thu hẹp một nửa mức giảm, còn dưới tham chiếu 1,2%...
Sự cộng hưởng phục hồi bớt giảm của nhiều cổ phiếu và sự bứt phá của nhóm ngân hàng giúp VN-Index giành lại mốc tâm lý 1.200 điểm khá nhanh. Với sự hỗ trợ của cổ phiếu ngân hàng, thị trường có kỳ vọng lớn trụ lại, dù cơ hội tạo đáy của các cổ phiếu là không giống nhau.
Sắc xanh đã trở lại với nhiều cổ phiếu blue-chips.
Độ rộng thị trường chiều nay cũng thay đổi khá tích cực. Lúc VN-Index chạm đáy chỉ có 34 mã tăng/471 mã giảm. Đến hết đợt khớp lệnh liên tục tình thế vẫn chưa thay đổi nhiều với 104 mã tăng/410 mã giảm. Dù phiên ATC có thêm vài chục mã nữa đảo chiều thành công nhưng số mã giảm giá vẫn gấp 2,6 lần số tăng giá. Sàn HoSE đóng cửa vẫn có tới 180 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu, trong đó 122 mã giảm quá 2%. Đây vẫn là mức độ sụt giảm giá rất đáng kể.
Một số mã bị xả choáng váng là DIG giảm 3,68% thanh khoản 1.367 tỷ đồng; NVL giảm 4,55% giao dịch 772,5 tỷ; GEX giảm 3,7% với 640,8 tỷ; PDR giảm 2,02% với 503,8 tỷ; DXG giảm 4,34% với 449 tỷ; HSG giảm 2,58% với 296,8 tỷ; DBC giảm 4,7% với 287,4 tỷ; EVF giảm 4,63% với 239,6 tỷ; VCG giảm 4,15% với 219,7 tỷ… Các cổ phiếu này thực ra còn giảm sâu hơn nữa trong phiên nhưng cũng đã phục hồi nhất định từ 2-4% so với đáy. Dù vậy mức giảm cuối ngày rất sâu cho thấy dòng tiền bắt đáy vẫn chỉ quan tâm tới các ngưỡng giá rất thấp.
Phía đảo chiều thành công hôm nay cũng có khá nhiều mã mạnh và thu hút dòng tiền, phần lớn là ngân hàng. Tuy nhiên cũng có thể kể tới DGC tăng 2,16% thanh khoản 507,6 tỷ; FPT tăng 1,25% với 408, tỷ; CTS tăng 5,44% với 181,9 tỷ; KDH tăng 1,03% với 164,2 tỷ; HDC tăng 2,3% với 161,8 tỷ… Trong 140 mã xanh ở sàn HoSE có 70 mã tăng hơn 1%, với 20 mã giao dịch trên 100 tỷ đồng.
Chiều nay dòng tiền vào không tăng bao nhiêu so với buổi sáng, HoSE khớp thêm khoảng 13.753 tỷ đồng nữa, tăng nhẹ 1,8%. Tính chung cả HNX hai sàn khớp khoảng 15.000 tỷ, tăng 1,2% so với buổi sáng. Dù giao dịch không nhiều thêm nhưng mặt bằng giá có cải thiện, nhất là số lượng cổ phiếu phục hồi thoát đáy trong ngày.
Nhà đầu tư nước ngoài buổi chiều cũng quay lại mua ròng khoảng 128,8 tỷ đồng trên sàn HoSE trong khi buổi sáng bán ròng nhẹ 57,6 tỷ. Dù tổng thể cả phiên mức mua ròng chỉ hơn 71 tỷ đồng nhưng cũng là thay đổi đáng chú ý sau phiên hôm qua xả tới 1.279 tỷ đồng ròng chỉ riêng với cổ phiếu sàn HoSE.
Sau một thời gian rút ròng, tổng tài sàn của Fubon ETF chỉ còn 551,6 triệu USD, giảm một nửa so với từ đỉnh gần 1 tỷ USD và hiện tại xuống thấp hơn so với VanEck.
VN-Index tiếp tục tìm điểm cân bằng trong vùng 1.625 – 1.665 điểm
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/8/2025
Khối ngoại vẫn xả ròng 1.500 tỷ, tự doanh và cá nhân "cân tất"
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 59.500 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn bán ròng 1532.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1376.4 tỷ đồng.
Tổng Công ty Sông Đà đấu giá cổ phần SJE giá khởi điểm 77.143 đồng/cổ phiếu, cao gấp 3 lần thị trường
SJG thông báo chào bán ra công chúng 4.095.960 cổ phiếu của CTCP Sông Đà 11 (mã SJE-HNX), tương đương gần 17% vốn.
Thuế quan tăng, kinh tế toàn cầu còn ổn được bao lâu?
Nền kinh tế toàn cầu dường như đang chống chọi tốt với việc thuế quan của Mỹ tăng mạnh và sự bất định gia tăng xung quanh tương lai của hệ thống thương mại quốc tế...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: