Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố Chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề “Quảng Ninh - Trải nghiệm Di sản, kết nối thế giới”. Đây là chương trình tạo động lực tăng trưởng cuối năm cho ngành du lịch địa phương. Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.
Với thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, Thân thiện, Hấp dẫn, Chuyên nghiệp”, chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025 nhằm khẳng định vị thế Quảng Ninh là điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực. Sự kiện đồng thời mở rộng kết nối, nâng cao trải nghiệm cho du khách thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực đặc sắc.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Lâm Nguyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, thông tin về chuỗi sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, ẩm thực, nghệ thuật đặc sắc trong các tháng cuối năm 2025.
Điển hình như: Bắn pháo hoa nghệ thuật định kỳ 3 lần/tuần vào tối thứ 3, 5, 7 (kéo dài đến 31/12/2025) kết hợp cùng Chương trình giới thiệu, quảng bá ca múa nhạc dân tộc, âm nhạc, nghệ thuật Quảng Ninh; trình diễn nhạc nước Halo Bay Show 3 lần mỗi tối; Lễ hội Yên Tử - Sắc thu thiền định…
Trong tháng 10 sẽ diễn ra Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh; Ngày hội đua thuyền “Vịnh Rồng lướt sóng”; Ngày hội Trung thu Hạ Long Marina; Triển lãm nghệ thuật Chiến thắng Bạch Đằng; show ca nhạc với các nhạc sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Dương Domic,…
Trong tháng 11 sẽ diễn ra ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, Đêm nhạc dưới trăng; Giải Marathon quốc tế Di sản Vịnh Hạ Long; Giải chạy Heritage – Chạm vùng Di sản ở Yên Tử; Chương trình liên hoan múa rối quốc tế và dự kiến tổ chức Chương trình Grand Slam Halong Bay with Korea…
Tháng cuối cùng trong năm 2025 sẽ diễn ra sự kiện ngày hội thắp sáng “Vịnh Rồng tỏa sáng”; Chương trình Countdown và các chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới 2026...
Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh, chia sẻ: “So với năm trước, chương trình kích cầu có sự đổi mới hơn. Tất cả những sản phẩm du lịch đều được các cơ sở kinh doanh làm mới mang đến sự hấp dẫn cho du khách. Phần lớn mỗi điểm kinh doanh đăng ký những gói tặng thêm một sản phẩm cho du khách du lịch”.
Ông Nguyễn Thế Huệ cũng thông tin thêm, đến nay, đã có 83 cơ sở kinh doanh du lịch đăng ký tham gia chiến dịch kích cầu, gồm 26 khách sạn, 25 tàu du lịch, 14 nhà hàng và điểm mua sắm. Các gói kích cầu bao gồm giảm giá, gia tăng hậu mãi, đưa các gói combo trọn gói cho khách du lịch, đặc biệt là các đoàn khách lớn khi đến du lịch tại Quảng Ninh.
"Tuy giảm giá và gia tăng hậu mãi nhưng chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp tham gia cam kết các dịch vụ đều không thay đổi chất lượng phục vụ", ông Huệ chia sẻ.
Đặc biệt, hàng trăm cơ sở lưu trú, nhà hàng, tàu du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ đồng loạt tặng bia Sapphire Hạ Long và chả mực cho du khách khi sử dụng dịch vụ. Dự kiến, mỗi du khách khi nhận phòng khách sạn sẽ được tặng một lon bia.
Khi dùng bữa tại các nhà hàng tham gia chương trình, mỗi khách tiếp tục được tặng một suất chả mực Hạ Long. Các ưu đãi còn được cộng dồn như giảm 20% giá trị hợp đồng cho đêm lưu trú thứ hai và tặng một bữa ăn hải sản cho đêm thứ ba…
Chả mực Hạ Long không chỉ là món ăn thông thường mà còn là niềm tự hào của người dân địa phương, được làm thủ công từ mực tươi giã tay, tạo nên độ giòn dai, ngọt đậm đặc trưng. Trong khi đó, bia Sapphire là một thương hiệu gắn liền với thành phố Vịnh di sản.
Ông Nguyễn Lân Nguyên cho biết chương trình kích cầu không chỉ nhằm thu hút thêm du khách mà còn hướng tới việc khắc phục tính mùa vụ. "Chúng tôi muốn thay đổi quan niệm rằng Hạ Long chỉ đẹp vào mùa hè. Bằng cách làm phong phú trải nghiệm của du khách qua ẩm thực và các lễ hội đặc sắc, Quảng Ninh sẽ là điểm đến hấp dẫn quanh năm", ông Nguyên nói.
Ông Nguyễn Thế Huệ khẳng định các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn rất hưởng ứng chương trình. "Chi phí tặng quà không quá lớn so với hiệu quả marketing và sự hài lòng mà nó mang lại cho khách hàng. Đây là cách làm thông minh để quảng bá văn hóa địa phương và tạo sự khác biệt so với các điểm đến khác", ông Huệ nói.
Từ ngày 30/10 đến 2/11, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 cũng sẽ quy tụ hàng trăm gian hàng, giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương và các vùng miền. Tháng 11 tiếp nối với Ngày hội Diều - Dù lượn "Vịnh Rồng cất cánh" và Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc tỉnh.
Dù đối mặt với nhiều thách thức, các khu và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt mức tăng trưởng cả về lượng khách lẫn doanh thu, trong đó thành phố Sầm Sơn tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn vào kết quả chung của toàn tỉnh...
Nửa đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình ghi nhận xu hướng tăng trưởng ổn định nhờ việc mở rộng không gian phát triển, liên kết vùng và điều chỉnh chất lượng dịch vụ. Báo cáo số liệu cho thấy sự gia tăng ở cả thị trường khách nội địa và quốc tế, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng quy hoạch của địa phương...
Sáu tháng đầu năm, Hà Nội đón khoảng 18,01 triệu lượt khách, đạt 50,3% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,64 triệu lượt, khách nội địa đạt 13,37 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 74,23 nghìn tỷ đồng...
Mới đây, Thái Lan được xếp hạng là quốc gia tốt nhất châu Á và thứ 9 trên toàn cầu về “điểm đến nghỉ hưu” trong Chỉ số Nghỉ hưu Toàn cầu năm 2026. Đây là xếp hạng do International Living, cơ quan truyền thông Mỹ chuyên về sinh sống ở nước ngoài, thực hiện…
Làn sóng du khách Nga trở lại đang mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các nền tảng AdTech ứng dụng trí tuệ nhân tạo được xem là công cụ giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu bản địa, thấu hiểu hành vi số để tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.