Với 44,83% đại biểu có mặt (221 đại biểu) không tán thành và chỉ có 177 vị nhấn nút đồng ý (chiếm 35,9%), dự thảo Luật Thủ đô đã không được Quốc hội thông qua tại phiên họp chiều nay (29/3).
Đây cũng không phải là kết quả quá bất ngờ, bởi Luật Thủ đô là dự án luật khá hiếm hoi được tranh cãi khá "căng" đến phút chót với nhiều ý kiến phản biện có sức nặng.
Tại phiên thảo luận gần đây nhất vào chiều 22/3, một số vị đại biểu đã đề nghị chưa vội thông qua dự án luật này vì chất lượng chưa đảm bảo, những vấn đề cơ bản chưa giải quyết được, từ nội dung đến câu chữ đều ngổn ngang.
Khi mục tiêu xây dựng Thủ đô chưa rõ ràng, cứ thay chữ "Thủ đô" thành chữ "đô thị" thì các đặc trưng mục tiêu này đều giống nhau. Và tất cả những quy định của một đô thị đặc thù, đủ điều kiện mà đang cho làm thì được đưa cả vào Luật Thủ đô. Bên cạnh đó các cơ chế đặc thù riêng cho Thủ đô lại chưa thuyết phục.
Tại dự thảo luật đã được hoàn thiện để để trình ra Quốc hội chiều nay, điều kiện đăng ký thường trú tại nội thành Thủ đô vẫn được quy định theo hướng chặt chẽ hơn để "siết" nhập cư, dù
ban soạn thảo đã bỏ đi quy định “phải có việc làm hợp pháp, ổn định ở Thủ đô”, do không thể làm rõ thế nào là khái niệm “việc làm hợp pháp”.
Dự thảo luật cũng quy định áp dụng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính ở nội thành cao hơn so với quy định chung cho cả nước trong lĩnh vực trật tự và an toàn xã hội, văn hóa, đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông vận tải.
Về quản lý quy hoạch Thủ đô có quy định trong nội thành không mở rộng diện tích sử dụng đất, quy mô giường bệnh của các bệnh viện hiện có, không xây dựng mới khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, đại học, trường đại học, học viện.
Luật Thủ đô là một dự án luật khá “long đong” sau nhiều lần lùi, hoãn. Và cũng là dự án luật hiếm hoi được cơ quan thẩm tra chỉ ra nhiều quy định chưa phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật hiện hành cũng như khó khả thi trong thực tiễn ngay từ lần thẩm tra đầu tiên. Bởi vậy đã không tạo được sự đồng thuận cao trong tất cả các phiên thảo luận của Quốc hội từ kỳ họp trước đến kỳ họp này.
Tại báo cáo tiếp thu giải trình trước khi đại biểu bấm nút , Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã tiếp thu ý kiến đại biểu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật. Song, ngay từ khi biểu quyết một số nội dung trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ, kết quả cho thấy những nội dung chính của dự thảo luật chưa nhận dược sự đồng thuận cao của Quốc hội. Trong đó, chính sách, cơ chế về tài chính và quản lý đất đai chỉ được trên 43% số đại biểu có mặt tán thành.
Có lẽ, đây cũng là môt dự án luật hiếm hoi có đến 54 đại biểu, chiếm 10,95% đại biểu có mặt, không biểu quyết.
Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát tiêu chí, làm rõ sự cần thiết tiếp tục sáp nhập một số xã, phường.
Trong những tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời tập trung chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam...
Lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đây được xem là chương trình đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Thủ đô...
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia hướng tới phân bổ hiệu quả nguồn lực đất đai, khắc phục quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, bảo đảm an ninh lương thực, môi trường và tăng trưởng.
Học viện An ninh nhân dân cần xác lập định vị phát triển mới, từ trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu quốc gia, ngang tầm quốc tế.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.