
Chỉ có đúng 1 phiên nữa là thị trường tạm nghỉ nhân dịp Tết Nguyên đán, nhưng thanh khoản vẫn duy trì tích cực. VN-Index tuy bị nhiều cổ phiếu lớn kiềm chế tăng rất nhẹ nhưng hàng trăm cổ phiếu vẫn xanh mướt, nhiều mã tăng rất mạnh. Dường như dòng tiền của nhà đầu tư trong nước vẫn đang miệt mài tích lũy cổ phiếu để chờ đợi một đợt “lì xì” lớn sau Tết. Riêng khối ngoại bất ngờ xả ròng tới 410 tỷ đồng, cao đột biến 7 tuần trở lại đây.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn còn 14/27 mã tăng giá, nhưng cũng chỉ CTG, HDB là đáng kể với mức tăng tương ứng 1,47% và 1,55%. 4 mã ngân hàng khác cũng tăng hơn 1% nhưng đều là các cổ phiếu nhỏ, ảnh hưởng hầu như không đáng kể, thanh khoản rất thấp. Trong rổ VN30, cũng chỉ duy nhất CTG và HDB là tăng được trên 1%.
VN30-Index đóng cửa tăng 0,15% với 20 mã tăng/9 mã giảm. Rõ ràng là độ rộng cho thấy số tăng giá áp đảo, nhưng điểm số thì quá yếu, nguyên nhân chỉ có thể là do các cổ phiếu tăng nhỏ. Thực vậy, mức tăng 1,81 điểm ở chỉ số là nhờ HDB và FPT tăng 0,58% và VPB tăng 0,52%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì tới 7 mã tăng nhưng trừ CTG thì không đáng kể. VCB lại giảm 0,56%, VHM giảm 0,61% và VNM giảm 0,59%.
Sức mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng tiêu biến là nguyên nhân khiến VN-Index “vật vờ” đi ngang và các cổ phiếu trụ khác cũng không thể thay thế được. Hôm nay thanh khoản nhóm ngân hàng trên HoSE giảm tổng cộng 3.046 tỷ đồng so với mức khớp lệnh hôm qua (-54%) khiến tổng thanh khoản sàn HoSE cũng giảm tới 24% so với phiên trước chỉ còn xấp xỉ 12.840 tỷ đồng. Mức giảm tuyệt đối ở sàn này khoảng 4.136 tỷ đồng. Như vậy các cổ phiếu ngoài ngân hàng cũng có mức sụt giảm giao dịch nhẹ.
Tính chung tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX hôm nay giảm hơn 20% so với phiên trước, đạt 14.583 tỷ đồng. Mức này là thấp so với vài phiên gần đây nhưng cũng không phải là quá thấp, tương đương mức trung bình 2 tuần giữa tháng 1 vừa qua. Đặc biệt khi đặt trong bối cảnh thị trường sắp nghỉ Tết Nguyên đán, mức giao dịch này vẫn còn là cao. Ví dụ tuần giao dịch cận Tết Nguyên đán năm ngoái, giá trị khớp lệnh chỉ quanh ngưỡng 10.000 tỷ đồng/phiên.
Việc nhà đầu tư duy trì mức giao dịch trung bình khá như vậy cho thấy có sự kỳ vọng lớn vào diễn biến thị trường sau Tết. Nếu mua hôm nay thì nhà đầu tư sẽ phải chờ bán qua Tết và trong thời gian nghỉ dài, thị trường có thể xuất hiện những thông tin không đoán trước được, nhất là tình hình thế giới. Nhà đầu tư vẫn giao dịch năng động nghĩa là mức độ tự tin khá cao, chấp nhận đặt cược vào triển vọng ngắn hạn bất chấp khoảng thời gian trống kéo dài.
Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ là bên bán ròng lớn phiên này khi xả ròng tổng cộng trên HoSE tới 410 tỷ đồng. HNX cũng bị bán ròng 81,2 tỷ, UpCOM mua ròng 11,3 tỷ. Các mã bị bán nhiều là VHM -89,7 tỷ, SHS -89,7 tỷ, GEX -67,7 tỷ, HPG -66,5 tỷ, VCB -60,5 tỷ, MSN -56 tỷ, TPB -55 tỷ, MWG -47 tỷ, VNM -44,6 tỷ, VRE -32,2 tỷ, NKG -32 tỷ. Tính riêng cổ phiếu thuộc VN30, khối này bán ròng 563,1 tỷ đồng và tổng giá trị bán chiếm tới 28,7% giao dịch cả rổ. Phía mua ròng có VIX 45,6 tỷ, NLG 42,7 tỷ, DGC 40 tỷ, FRT 38,4 tỷ, HCM 33,4 tỷ, CTG 30,4 tỷ, PVD 22,9 tỷ, VCI 20,9 tỷ.
Tính chung từ đầu năm 2023 đến phiên hôm qua khối ngoại vẫn chủ đạo là mua ròng, với khoảng 1.194,8 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HoSE. Tuy không phải ngày nào cũng mua ròng, nhưng vị thế tích lũy là rõ ràng. Có thể hoạt động bán ròng hôm nay chỉ là chốt lời ngắn hạn thông thường.
Mặc dù VN-Index hôm nay chỉ tăng được 2,42 điểm tương đương 0,2% nhưng độ rộng rất ổn với 244 mã tăng/212 mã giảm. Số tăng có 73 mã tăng trên 1% thậm chí còn nhiều hơn phiên sáng (67 mã). Thanh khoản nhóm tăng mạnh này chiếm 30,5% tổng giá trị khớp của sàn HoSE. 13 mã đạt giao dịch trên 100 tỷ đồng, nổi bật là NVL tăng 1,47% thanh khoản 556,7 tỷ đồng; VIX tăng 1,12% với 463,2 tỷ; DGC tăng 5,29% với 450,5 tỷ; VCI tăng 2,05% với 315,3 tỷ; DBC tăng 2,46% với 314,2 tỷ; CTD tăng 2,62% với 148,9 tỷ… Các mã khớp vài chục tỷ đồng với biên độ tăng trên 2% có thể kể tới LHG, ANV, HTN. Nhóm dưới 10 tỷ đồng thanh khoản có LIX, DHA, BIC, DLG, SKG, HVN…
Số giảm giá hôm nay hầu như không đáng kể, rất ít mã có hoạt động xả rõ rệt. Lác đác vài mã giảm sâu với thanh khoản nhỉnh hơn phần còn lại như ST8 giảm 6,39% với 38 tỷ đồng thanh khoản; HNG giảm 4,18% với 63 tỷ; POM giảm 3,93% với 19,4 tỷ; SHB giảm 1,7% với 208,4 tỷ; NTL giảm 1,55% với 53,1 tỷ; BMP giảm 1,48% với 14 tỷ; TCH giảm 1,46% với 92,4 tỷ; DXS giảm 1,42% với 12,6 tỷ; PAN giảm 1,32% với 33,2 tỷ.
Trong một hiện tượng đáng chú ý trên thị trường tài chính châu Âu, Chính phủ Hy Lạp hiện đang phải trả lãi suất thấp hơn so với Chính phủ Pháp khi phát hành trái phiếu để vay nợ, dù gánh nặng nợ công của nước này vẫn lớn hơn so với Pháp...
Khối ngoại có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị ròng giảm so với hôm qua còn 259,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 18,9 tỷ đồng.
Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về lĩnh vực dịch vụ tài sản mã hóa...
VNI hôm nay gần như đi ngang nhưng cổ phiếu điều chỉnh diện rộng và khá mạnh. Đặc biệt thanh khoản khớp lệnh hai sàn lại giảm mạnh xuống còn chưa tới 12,6k tỷ, nếu trừ đi 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thậm chí còn dưới 10k tỷ.
Khả năng cân bằng của nhóm blue-chips vẫn đủ ổn định điểm số, nhưng không thể hỗ trợ giao dịch ở phần lớn thị trường. Trong 103 cổ phiếu giảm sâu quá 1% hôm nay, đại đa số là các mã vừa và nhỏ.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.