Theo hãng tin Reuters, sau chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ kiểm soát việc bán lượng dầu Venezuela đang bị phong tỏa, đồng thời thúc đẩy khai thác dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ.
Ngày 6/1, ông cho biết tuyên bố Chính phủ lâm thời của Venezuela sẽ giao cho Mỹ khoảng 30-50 triệu thùng dầu. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng vẫn thấp hơn nhiều so với Mỹ. Điểm khiến Washington quan tâm nằm ở chủng loại dầu.
Nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ được thiết kế để xử lý dầu thô nặng có chỉ số API dưới 30, tương đồng với dầu thô của Venezuela. Trong khi đó, phần lớn dầu khai thác tại Mỹ là dầu thô nhẹ với chỉ số API trên 40.
API là thang đo mức độ nặng - nhẹ của dầu thô do Viện Dầu mỏ Mỹ (API) xây dựng. Chỉ số này càng cao thì dầu càng nhẹ, thường dễ chế biến hơn, còn API càng thấp cho thấy dầu càng nặng và đòi hỏi nhà máy lọc dầu có cấu hình phù hợp để xử lý. Việc nâng cấp các nhà máy lọc dầu để xử lý dầu thô nhẹ cần lượng vốn đầu tư lớn.
Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện sự phụ thuộc của Mỹ vào dầu thô nặng nhập khẩu. Có thể thấy, cơ cấu dầu thô nhập khẩu của Mỹ ngày càng thiên về dầu thô nặng. Tỷ trọng dầu thô nặng trong tổng nhập khẩu dầu thô của Mỹ đã tăng từ mức khoảng 13% năm 1978 lên gần 67% vào năm 2024, trong khi tỷ trọng của dầu thô nhẹ đã giảm mạnh và chỉ còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Cụ thể, từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1980, tỷ trọng dầu thô nặng tăng nhanh, chủ yếu bù vào phần giảm của dầu thô nhẹ. Từ đầu thập niên 1990 đến trước năm 2010, tỷ trọng dầu thô nặng dao động quanh 35-45%, cho thấy nhu cầu nhập khẩu loại dầu này tương đối ổn định. Từ sau năm 2010, tỷ trọng dầu thô nặng tăng lên vùng 60-70% và duy trì đến năm 2024, phản ánh mức phụ thuộc lớn của Mỹ vào dầu thô nặng trong dài hạn.




Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…