Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/1 tuyên bố Chính phủ lâm thời của Venezuela sẽ giao cho Mỹ khoảng 30-50 triệu thùng dầu. Động thái này của Caracas diễn ra sau khi Mỹ lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela vào cuối tuần vừa rồi.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói số dầu trên sẽ được bán với giá thị trường, và “số tiền thu được sẽ do tôi quản lý… để đảm bảo rằng tiền đó sẽ được sử dụng phục vụ cho nhân dân Venezuela và nước Mỹ”. Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm rằng số dầu mà Venezuela dự kiến giao cho Mỹ là dầu “chất lượng cao” và “đã được kiểm chứng”.
Tuyên bố trên được đưa ra 3 ngày sau khi lực lượng Mỹ bắt vợ chồng Tổng thống Maduro ở Caracas và đưa họ về Mỹ để xét xử với cáo buộc điều hành một mạng lưới buôn lậu ma túy - cáo buộc mà ông Maduro phủ nhận hoàn toàn.
Ngày 6/1, tờ báo Wall Street Journal đưa tin ông Trump có kế hoạch gặp đại diện của các công ty dầu lửa lớn của Mỹ gồm Chevron, ConocoPhillips và Exxon Mobil, cùng các nhà sản xuất dầu lửa trong nước khác. Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần này “để thảo luận về việc đầu tư quan trọng vào ngành dầu lửa Venezuela”.
Ông Trump đã nói các công ty dầu lửa Mỹ sẽ đầu tư nhiều tỷ USD nhằm cải thiện năng lực khai thác dầu khí đã già cỗi của Venezuela.
Chevron hiện là công ty dầu khí duy nhất của Mỹ hoạt động ở Venezuela. Tài sản của ConocoPhillips và Exxon Mobil ở Venezuela đã bị quốc hữu hóa vào giữa những năm 2000 dưới thời Tổng thống Hugo Chavez.
Tập đoàn dầu lửa quốc doanh PDVSA hiện là đơn vị kiểm soát phần lớn trữ lượng dầu lửa của Venezuela cũng như phần lớn hoạt động sản xuất dầu khí của nước này. Venezuela đã quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu lửa vào thập niên 1970, dẫn tới sự ra đời của PDVSA.
Sản lượng dầu của nước này đạt đỉnh ở mức khoảng 3,5 triệu thùng/ngày vào năm 1997, nhưng sau đó sụt giảm còn khoảng 950.000 thùng/ngày hiện nay. Trong số đó, có 550.000 thùng dầu mỗi ngày được xuất khẩu - theo dữ liệu từ công ty Lipow Oil Associates.
Ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates, dự báo rằng sau những diễn biến địa chính trị gần đây ở Venezuela, nước này sẽ tiếp tục xuất khẩu 150.000 thùng dầu mỗi ngày, nên ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu sẽ chỉ ở mức độ hạn chế. Đó là lý do vì sao giá dầu không có nhiều biến động trong những phiên gần đây, thậm chí vẫn đương đầu áp lực giảm do mối lo về sự dư thừa nguồn cung dầu.
Theo hãng tin Reuters, giới phân tích nhận định rằng thỏa thuận mua bán dầu giữa Caracas và Wahsington là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Chính phủ lâm thời của Venezuela sẵn sàng đáp ứng đề nghị của ông Trump về mở cửa ngành dầu khí cho vốn đầu tư từ Mỹ. Ông Trump đã nói rằng ông muốn Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez của Venezuela cho phép các công ty Mỹ và doanh nghiệp tư nhân có “quyền tiếp cận hoàn toàn” với ngành công nghiệp dầu lửa của Venezuela.
Venezuela hiện đang có nhiều triệu thùng dầu lưu trữ trên các tàu chở dầu và bể chứa mà không thể xuất khẩu do bị Mỹ áp lệnh cấm vận dầu lửa từ giữa tháng 12. Lệnh cấm vận này là một phần trong chiến dịch gây sức ép của Mỹ đối với Tổng thống Maduro mà đỉnh điểm là việc lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro vào cuối tuần vừa rồi.
Thời gian gần đây, giá dầu Merey - loại dầu thô chủ lực của Venezuela - được bán với giá chiết khấu khoảng 22 USD/thùng so với giá dầu Brent giao sau tại thị trường London. Bởi vậy, số dầu 30-50 triệu thùng mà nước này dự kiến cung cấp cho Mỹ sẽ có giá trị lên tới khoảng 1,9 tỷ USD.
Nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng PDVSA đã phải cắt giảm sản lượng khai thác dầu vì lệnh cấm vận của Mỹ, do công ty này không còn chỗ để chứa dầu. Nếu không được sớm nối lại hoạt động xuất khẩu dầu như bình thường, PDVSA có thể phải giảm sản lượng thêm.
Một nghiên cứu của Fed chỉ ra rằng việc giá vàng tăng mạnh trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ khu vực tư nhân, mà phần lớn dự trữ vàng chính thức lại nằm trong tay các quốc gia chưa từng mua thêm vàng trong hơn 50 năm qua...
Mỹ đang rót vốn phát triển chuỗi cung ứng pin trong nước, nhưng nguồn lực hiện tại chưa đủ để sớm thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc...
Khủng hoảng tại eo biển Hormuz và căng thẳng tại Biển Đỏ khiến nhiều tàu đổi hướng qua Suez, giúp doanh thu của kênh đào này phục hồi mạnh...
Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do chiến tranh Iran đã tạo thêm cơ hội cho ngành dầu mỏ Brazil...
Hoạt động phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đã lên mức cao kỷ lục khi ngày càng nhiều tập đoàn quốc tế và chính phủ nước ngoài tận dụng lãi suất thấp chưa từng có tại Trung Quốc để huy động vốn với chi phí rẻ…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.