14:51 17/02/2009

Suy thoái kinh tế đe dọa việc làm của tu nghiệp sinh tại Nhật

Quỳnh Lam

Việc kinh tế Nhật sa sút đang kéo theo nguy cơ cắt giảm việc làm lớn nhất từ trước đến nay tại nước này

Việc kinh tế Nhật sa sút đang kéo theo nguy cơ cắt giảm việc làm lớn nhất từ trước đến nay tại nước này.

Trong đó, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là ngành sản xuất ôtô, điện tử, cơ khí. Mới tuần trước, tập đoàn điện tử Pioneer Corp tuyên bố sẽ cắt giảm 10.000 lao động. Sony Corp lên kế hoạch giảm 8.000 nhân công, trong khi Nissan Motor và NEC, mỗi hãng sẽ sa thải 20.000 người.

Trước nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp Nhật Bản giảm sút, các tu nghiệp sinh nước ngoài tại Nhật Bản cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo dự báo của các nghiệp đoàn, sẽ có gần 1.200 tu nghiệp sinh nước ngoài tại Nhật Bản bị ảnh hưởng, trong đó số người phải thay đổi địa điểm làm việc chiếm 40%, phải về nước trước hạn là 20%.

Được biết, hiện có 86 doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam đang tham gia đưa tu nghiệp sinh sang Nhật. Năm 2007, cả nước đưa được 5.700 người, năm 2008 là 6.142 người, nâng tổng số tu nghiệp sinh và lao động Việt Nam tại đây lên trên 20 nghìn người.