Tăng trưởng chậm, hàng loạt smartphone giảm giá mạnh
Phạm Vinh
10/08/2021, 15:47
Tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn trong thời gian giãn cách, nhiều hãng smartphone và cửa hàng bán lẻ điều chỉnh giảm sâu giá bán nhằm kích cầu và đón chờ “tân binh” tháng 8...
OPPO vừa ra mắt Reno6 series vào cuối tháng 7.
Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh tại TP.HCM, Hà Nội và nhiều địa phương khác, việc buôn bán hàng hoá không thiết yếu bị tạm ngưng để bảo đảm phòng dịch. Do đó, thị trường smartphone vào nửa cuối năm nay chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ.
SMARTPHONE SAMSUNG LIÊN TỤC RỚT GIÁ
Tiêu biểu như Samsung Galaxy S20 FE chính hãng phiên bản dùng chip Snapdragon 865 được chào bán giá 15,5 triệu đồng ở thời điểm ra mắt giữa giữa tháng 5/2021, nhưng hiện tại, sản phẩm này giảm còn 11,2 triệu đồng. Một số cửa hàng bán model này với giá khá rẻ chỉ 10,9 triệu đồng. Như vậy, chưa đầy 3 tháng, mẫu smartphone của Samsung đã giảm 4,6 triệu đồng.
Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân điện thoại Samsung không ngừng "rớt giá" vì hãng ra sản phẩm liên tục ở nhiều phân khúc giá. Cứ mỗi khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, để giải phóng model cũ, Samsung liên tiếp khuyến mãi để "clear store" và nhất là trong giai đoạn giãn cách mùa dịch này.
Ngay khi ra mắt, chiếc smartphone đắt đỏ Samsung Galaxy Z Fold2 có giá niêm 50 triệu đồng thì hiện nay, mẫu máy này đang được các đại lý bán ra với mức giá 43 triệu đồng, giảm 7 triệu đồng so với giá niêm yết. Một số nơi chào bán giá dưới cả 40 triệu đồng và phiên bản xách tay chỉ khoảng 32 triệu. Đây được xem như đợt xả hàng cuối cùng của Galaxy Z Fold2, trước khi Samsung ra mắt sản phẩm kế nhiệm trong ngày 11/8 tới.
Cùng chung "số phận", chiếc Samsung Galaxy Note20 Ultra ra mắt vào tháng 8 năm ngoái đến nay cũng giảm tới 11,5 triệu đồng, hiện còn 18,5 triệu đồng.
Một số cửa hàng cũng niêm yết giá Galaxy S21 Plus/S21 Ultra giảm sâu gần 40%. Cụ thể tại CellphoneS, giá “hot sale” chỉ còn 21 triệu và 16,4 triệu đồng cho S21 Ultra và S21 Plus.
Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân điện thoại Samsung không ngừng "rớt giá" vì hãng ra sản phẩm liên tục ở nhiều phân khúc giá. Mỗi khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, để giải phóng model cũ, Samsung liên tiếp khuyến mãi để "clear store" và nhất là trong giai đoạn giãn cách mùa dịch này.
Hãng công nghệ Hàn Quốc cũng đã xác nhận thời điểm ra mắt thế hệ Galaxy Z Fold và Flip tiếp theo tại sự kiện Galaxy Unpacked vào ngày 11/8. Để chào đón loạt sản phẩm mới, Samsung đã mở trang đặt trước. Người dùng chỉ cần điền tên, email để nhận khuyến mãi lên đến 8 triệu đồng khi lên đời từ thiết bị cũ, ưu tiên mua gói bảo hành Samsung Care giá rẻ và cơ hội trúng phần quà đặc biệt.
Galaxy Z Fold3 là smartphone đáng mong đợi nhất trong quý 3/2021. Theo các tin rò rỉ trước đây, điện thoại gập của Samsung được trang bị chipset Qualcomm Snapdragon 888, hỗ trợ bút S Pen, màn hình 120 Hz và có tổng cộng 5 camera, trong đó một nằm bên dưới màn hình chính. Bên cạnh đó, dòng Flip gập theo chiều dọc độc đáo cũng được nâng cấp tấm nền 120 Hz và màn hình phụ bên ngoài kích thước lớn hơn. Tuy vậy, thời điểm này khá khó khăn cho những dòng smartphone cao cấp.
GIẢM GIÁ KÍCH CẦU MÙA DỊCH
Sau 2 lần điều chỉnh giảm giá vào tháng 4 và tháng 6, do tình hình dịch bệnh và giao hàng khó khăn, các đại lý đều chủ động giảm giá iPhone để kích cầu mua sắm.
Cụ thể, iPhone 12 Pro bản 512 GB vừa được các đại lý điều chỉnh giảm 10 triệu đồng so với giá niêm yết, xuống còn 31 triệu đồng. Thậm chí, một số hệ thống đã dừng việc kinh doanh phiên bản dung lượng 512 GB của mẫu máy này mức giá quá cao của chúng, trong khi nhu cầu lưu trữ thực tế của đa số người dùng không lớn như vậy.
Tại hệ thống CellphoneS, iPhone 12 mini giá chỉ còn hơn 15 triệu, iPhone 12 giá chỉ còn hơn 18 triệu. Mức giá này chênh lệch từ 6-7 triệu đồng so với thời điểm ra mắt.
Ông Nguyễn Lạc Huy, Đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, cho biết: Thời điểm này cũng bước sang quý 3 và theo lịch sử hàng năm thì Apple sẽ không điều chỉnh thêm giá cho các sản phẩm cũ khi ra mắt sản phẩm iPhone mới (dự tính tháng 9 năm nay). Trong buổi công bố iPhone mới, Apple sẽ công bố mức giảm giá cho các model iPhone cũ, tuy nhiên đó đều là mức giảm trên giá niêm yết của lần ra mắt năm trước và thực tế giá đã được điều chỉnh trước đó cho các đại lý.
Ngoài ra, hàng loạt mẫu smartphone cao cấp vừa mới ra mắt trong năm nay đến từ Trung Quốc cũng điều chỉnh giảm khá sâu như OPPO Find X3 Pro vừa được một số đại lý giảm 3,1 triệu đồng, xuống còn 23,9 triệu đồng; Xiaomi Mi 11 ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 2, giảm giá 7,4 triệu đồng, xuống còn 14,6 triệu đồng; POCO F3 chính hãng ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3, giá 10 triệu đồng. Hiện tại, sản phẩm được giảm còn 8,3 triệu đồng.
4/5 HÃNG ĐỀU GIẢM TĂNG TRƯỞNG
Theo số liệu vừa công bố của hãng nghiên cứu thị trường Canalys về top 5 hãng có lượng smartphone xuất xưởng lớn nhất tại Việt Nam trong quý 2/2020, thì 4 hãng trong top 5 đều giảm tăng trưởng so với trước, chỉ mỗi Xiaomi tăng trưởng dương. Samsung và OPPO vẫn lần lượt chiếm giữ hai vị trí hàng đầu thị trường. Xiaomi đứng ở vị trí thứ 3 và Vivo vươn lên chiếm vị trí thứ 4 vốn của Vinsmart.
Thống kê của Canalys dựa trên số lượng điện thoại xuất xưởng (sell-in shipment), top 5 hãng smartphone có lượng xuất xưởng nhiều nhất quý 2 theo thứ tự: Samsung, Xiaomi, Apple, OPPO, Vivo. Cả 3 hãng Trung Quốc đều tăng trưởng mạnh hai con số, Xiaomi tăng mạnh nhất với 83%, vươn lên chiếm vị trí thứ 2 vốn của Apple. Samsung và Apple tăng nhẹ, lần lượt 8% và 1%.
Do Vinsmart rút lui khỏi thị trường nên trong quý 2, hãng giảm 20% so với cùng kỳ, chiếm thị phần 9%. Samsung và OPPO lần lượt giảm 28% và 17%. Riêng Vivo giảm 21% nhưng vẫn nhảy một bậc, lên vị trí thứ 4 vốn của Vinsmart.
Top 5 hãng smartphone có lượng xuất xưởng nhiều nhất quý 2/2021.
Theo dự báo của Thế giới di động, tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Việt Nam, gần như tất cả cửa hàng điện thoại trên cả nước phải đóng cửa phòng dịch. Khác với các đợt dịch trước điện thoại vẫn được bán online, đợt dịch lần thứ 4 này, nhiều địa phương chỉ cho luân chuyển hàng thiết yếu nên khó khăn hơn rất nhiều.
Kết thúc quý 2, CellphoneS tăng trưởng 20 % so với quý 1 và tăng gấp 3 lần so với cùng kì năm ngoái bởi sự thành công của seri Mi Note 10 (Note 10 và Note 10 Pro).
Cuối tháng 7, OPPO ra mắt bộ đôi smartphone Reno6 và Reno6 Z nhưng đã dời các chiến dịch truyền thông sang tháng 9 vì giai đoạn này người dùng muốn mua điện thoại cũng khó khăn.
Chiếm một nửa thị phần, smartphone Trung Quốc "khuynh đảo" thị trường Việt
13:06, 06/08/2021
Vượt Apple, Xiaomi thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới
10:47, 17/07/2021
Việt Nam nằm trong top 10 thị trường smartphone lớn nhất thế giới
Giá điện thoại sắp “leo thang” trong vài tháng tới?
iPhone và Galaxy có thể sẽ tăng giá trong năm tới. Nguyên nhân đến từ việc TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu Đài Loan, đã tăng chi phí sản xuất bán dẫn...
Quy Nhơn được kiến nghị thành nơi thí điểm sandbox về trí tuệ nhân tạo
Thiết lập Khu đổi mới sáng tạo tại Quy Nhơn, trở thành khu thử nghiệm cơ chế chính sách đặc thù, thí điểm sandbox cho trí tuệ nhân tạo, dữ liệu mở, năng lượng mới…
Hai khách hàng bí ẩn đóng góp gần 40% doanh thu quý 2 cho Nvidia
Theo hồ sơ nộp Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) của Nvidia, gần 40% doanh thu quý 2 của công ty này đến từ hai khách hàng…
Đưa game Việt ra thế giới
Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng so với ngành game thế giới, game Việt đang từng bước chuyển mình từ một thị trường tiêu thụ thành một trung tâm sáng tạo đầy tiềm năng của khu vực và thế giới…
Mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, FPT công bố giải thưởng Âu Lạc Grand Prize trị giá 1 triệu USD
Tập đoàn FPT công bố Giải thưởng Âu Lạc Grand Prize, với tổng giá trị 1 triệu USD. Đây là giải thưởng có giá trị lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực AI, tôn vinh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI do người Việt phát triển, làm chủ, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ về công nghệ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: