
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Linh Ngọc
27/06/2025, 18:25
Tập đoàn từ Nhật Bản cam kết đồng hành với mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam...
Ngày 27/6, Tập đoàn Hioki (Nhật Bản), nhà cung cấp các giải pháp đo kiểm điện chính thức công bố thành lập công ty chi nhánh tại Việt Nam- Hioki Electric Vietnam, thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong mục tiêu giảm phát thải ròng và thúc đẩy phát triển bền vững.
Kể từ cam kết tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Chính phủ Việt Nam đã tăng cường triển khai hàng loạt các biện pháp và hành động nhằm thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng xanh. Nhờ đó, Việt Nam ngày càng trở thành một thị trường tiềm năng, thu hút những làn sóng đầu tư và sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Việt Nam cũng là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu của Hioki.
Ông Takahiro Okazawa, Chủ tịch Tập đoàn Hioki chia sẻ Việt Nam là quốc gia thứ 11 mà Tập đoàn thành lập công ty chi nhánh. "Chúng tôi xác định thị trường Việt Nam là một thị trường quan trọng với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai, nhờ vào các nỗ lực thúc đẩy quá trình trung hòa carbon từ phía chính phủ và khối doanh nghiệp tư nhân, cùng với làn sóng đầu tư và gia nhập từ các công ty nước ngoài ngày càng gia tăng," ông nhấn mạnh.
Cụ thể, ông Takahiro Okazawa cho biết trong tương lai, Tập đoàn mong muốn đóng góp vào việc tạo ra và phát triển nguồn điện không phải từ dầu mỏ mà từ năng lượng tái tạo, không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Trước tiên là mở rộng mạng lưới bán hàng tại thị trường Việt Nam. Lý do được Chủ tịch Tập đoàn Hioki đưa ra là bởi hiện nay có rất nhiều công ty toàn cầu đang thâm nhập vào thị trường Việt Nam, ví dụ như từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu.
Chia sẻ vấn đề này, GS.TS. Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội cho biết Việt Nam đang bước vào một Kỷ nguyên mới, đang quyết liệt thay đổi, đổi mới để quyết tâm xây dựng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Vừa qua Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết và chính sách rất quan trọng về Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thúc đẩy kinh tế tư nhân. Khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải là trụ cột quan trọng của tất cả mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực năng lượng. GS.TS Chử Đức Trình cũng bày tỏ mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản đồng hành và hợp tác hơn nữa với hệ thống giáo dục Việt Nam trong đào đạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam.
Thời gian qua, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục phát huy vai trò trụ cột và là điểm sáng nổi bật trong quan hệ hai nước. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là đối tác cung cấp vốn ODA và hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch lớn thứ 4 của Việt Nam.
Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam hơn 20 tỷ USD vốn vay, gần 750 triệu USD viện trợ không hoàn lại và khoảng 1,34 tỷ USD cho hỗ trợ cho hợp tác kỹ thuật. Nhật Bản hiện có hơn 5.500 dự án FDI tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 78,3 tỷ USD.
Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 46,2 tỷ USD, trong đó nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 21,6 tỷ USD. Có hơn 600.000 người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, tăng 8 lần trong 10 năm qua, riêng năm 2024 có hơn 70.000 lao động Việt Nam sang Nhật Bản.
Tại buổi hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong khuôn khổ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/4/2025, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeruthông báo Nhật Bản mong muốn triển khai 15 dự án trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng trị giá hơn 20 tỷ USD trong khuôn khổ Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng châu Á (AETI), Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC).
Xây dựng báo cáo đánh giá sơ bộ thông qua việc rà soát hệ thống chính sách, phân tích các khoảng trống và tìm kiếm tiềm năng đầu tư xanh, các thực tiễn kinh tế biển xanh (như vận tải biển xanh, cảng xanh)…
Chuyển đổi xanh không phải là một gánh nặng mà là chiến lược cạnh tranh quốc gia. Đó không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn mang lại những cơ hội lớn, giá trị, mở ra một nền kinh tế carbon mới, một ngành xuất khẩu mới và một động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam. Nếu làm tốt chuyển đổi xanh, Việt Nam không chỉ giữ được thị phần xuất khẩu mà còn bước lên nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng...
Sau nhiều năm quá tải và gây áp lực lớn lên môi trường sống của người dân xung quanh, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại phường Sầm Sơn chính thức được chấp thuận đóng cửa từ ngày 31/1 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu đang tạo áp lực tuân thủ mới về truy xuất nguồn gốc và minh bạch dữ liệu đối với các quốc gia xuất khẩu vào thị trường EU, trong đó có Việt Nam với các mặt hàng chủ lực như gỗ, cà phê và nông lâm nghiệp …
Các dự án đầu tư xây dựng tại đô thị nếu thực hiện tiêu chí tăng trưởng xanh theo quy định được Nhà nước bảo lãnh tín dụng để vay vốn đầu tư thực hiện; được vay vốn ưu đãi từ quỹ bảo vệ môi trường, các quỹ khác liên quan đến tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: