Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu ô tô trong năm 2022

Bảo Bình
Sản xuất 1,8 triệu ô tô trong năm 2022 nhưng Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu xe, 800.000 xe còn lại phục vụ thị trường trong nước. Nhiều xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam có nguồn gốc từ Thái Lan...
Nhiều ô tô Toyota bán tại Việt Nam có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan
Nhiều ô tô Toyota bán tại Việt Nam có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan

Theo Nation Thailand, ngành công nghiệp ô tô Thái Lan dự kiến ​​sẽ sản xuất 1,8 triệu xe trong năm nay, xuất khẩu một triệu xe ô tô.

Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan đang có xu hướng ngày càng tốt hơn. Báo cáo của Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan cho biết sản lượng ô tô đã tăng 18% vào năm 2021 so với một năm trước đó, lên 1.685.706 xe. Xuất khẩu tăng 30%, đạt giá trị 561,14 triệu Baht.

Tháng 12/2021 chứng kiến sản lượng ​​xuất khẩu ô tô của Thái Lan tăng lên mức cao nhất trong chín tháng là 101.307 xe, tăng 2,5% so với tháng 11 và 48% so với cùng kỳ năm trước đó.

Dự báo tình hình sẽ tiếp tục được cải thiện vào năm 2022, Thái Lan sẽ sản xuất 1 triệu xe cho thị trường nước ngoài và 800.000 xe bán trong nước.

Ông Noriaki Yamashita, Chủ tịch Toyota Motor Thái Lan, cho biết cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ tiếp tục tác động đến nền kinh tế Thái Lan, nhưng ngành công nghiệp ô tô sẽ dần cải thiện phù hợp với điều kiện kinh tế chung.

Dự báo doanh số bán hàng trong nước là 860.000 xe mới trong năm nay, tăng 13,3% vào năm 2021, Chủ tịch Toyota Motor Thái Lan cho biết Công ty đặt mục tiêu xuất khẩu 371.000 xe trong năm nay, tăng 27,2% so với năm ngoái. Hãng có kế hoạch tăng sản lượng 25,9% lên 647.000 xe trong năm nay. 

Thái Lan là thị trường đã xuất khẩu số lượng xe ô tô lớn nhất vào Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính cả năm 2021, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về Việt Nam đạt hơn 160 nghìn chiếc, trị giá 3,66 tỷ USD; tăng 52,1% về lượng và tăng 55,7% về trị giá so với năm 2020. Trong đó, Việt Nam đã nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Thái Lan là 80,9 nghìn chiếc, tăng 53,6% so với năm 2020. 

Hiện nay, nhiều dòng xe ô tô của Toyota bán tại Việt Nam cũng có nguồn gốc nhập khẩu từ Thái Lan như Toyota Corolla Cross hay Toyota Hilux. 

Ngoài Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc là hai thị trường khác đã xuất khẩu số lượng ô tô lớn vào Việt Nam, với Indonesia là hơn 44,2 nghìn chiếc và Trung Quốc là 22,75 nghìn chiếc.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.