VN-Index kết phiên sáng tăng mạnh 1,09% (+20,23 điểm) lên mốc 1878,14 điểm. Sức mạnh này đến từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Dù VIC, VHM vẫn mạnh nổi bật nhưng 8/10 mã vốn hóa lớn nhất của chỉ số đều xanh cho thấy vai trò dẫn dắt đã rộng hơn.
VIC đang tăng 2,82% và quay lại vùng đỉnh lịch sử, dù vẫn còn thấp hơn mức đóng cửa cao nhất khoảng 1,7% nữa. VHM tăng 2,06% cũng đang tiệm cận mức đỉnh lịch sử cũ. Hai trụ này đem về khoảng 13 điểm cho VN-Index.
Ngoài ra, nhóm ngân hàng lớn cũng đang khá tốt: VCB tăng 0,82%, BID tăng 1,77%, CTG tăng 1,18%, TCB tăng 3,56%, VPB tăng 1,73%, MBB tăng 0,4%. Nhóm ngân hàng nói chung không quá xuất sắc, nhưng chỉ có 3/27 mã đỏ và 10 mã trong nhóm đang tăng từ 1% trở lên. Dẫn đầu là LPB với mức tăng kịch trần. Dòng tiền đổ vào mạnh mẽ đưa LPB vào top 5 cổ phiếu thanh khoản cao nhất sáng nay với 358,7 tỷ đồng. LPB cũng chắc chắn đã lập kỷ lục giao dịch kể từ đầu năm 2026. ACB tăng 2,5%, STB tăng 2,11%, HDB tăng 1,98% là các cổ phiếu khác mạnh nổi bật.
Rổ VN30 chốt phiên sáng với 16 mã tăng/11 mã giảm, chỉ số đại diện tăng 1,16%. Sự trở lại của nhóm ngân hàng đang tạo “làn gió mới” giúp ảnh hưởng của nhóm Vin giảm xuống. Cả rổ đang có 10 mã tăng trên 1% thì toàn là VIC, VHM và ngân hàng. Sự cộng hưởng này khiến đà tăng của VN-Index có vẻ “chất lượng” hơn.
Mặt khác, nhóm giảm giá trong rổ VN30 không có nhiều ảnh hưởng. PLX giảm 1,68%, VPL giảm 1,41%, BSR giảm 1,33%, VRE giảm 1,14%. Cổ phiếu dầu khí giảm là điều không bất ngờ, GAS cũng đang rơi 0,73%. Dù vậy ảnh hưởng lớn chỉ có BSR.
Thanh khoản nhóm blue-chips đang tăng gần 46% so với sáng hôm qua, đạt 5.113 tỷ đồng, cao nhất 6 phiên. Toàn sàn HoSE có 22 mã thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng thì 17 mã thuộc rổ VN30 và chỉ 2 mã trong số này đỏ là HPG giảm 0,64% và MWG giảm 0,91%. Tổng thể 22 cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường cũng chỉ có 4 mã đỏ, cho thấy khả năng nâng đỡ giá rõ nét.
Phần còn lại của thị trường có sự phân hóa khá tích cực. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 124 mã tăng và 158 mã đỏ. 69 mã trong số đỏ đang giảm vượt 1% nhưng thanh khoản không nhiều. Dẫn đầu là NVL giảm 3,09% với 133,5 tỷ đồng. Cổ phiếu đứng thứ hai là BSR chỉ 76,7 tỷ. Một số mã khác đáng chú ý là KDH giảm 1,78%, DCM giảm 1,76%, DXG giảm 1,15%, POW giảm 1,72% với thanh khoản quanh 50 tỷ đồng. Tính chung toàn nhóm yếu nhất chiếm khoảng 13,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, một tỷ trọng thấp.
Ở phía tăng, dĩ nhiên cổ phiếu ngân hàng, VIC và VHM thu hút dòng tiền tốt nhất. Trong 124 mã xanh cũng có 56 mã tăng hơn 1% nhưng không nhiều cổ phiếu ấn tượng về thanh khoản. VND tăng 1,11% với 136,9 tỷ; ORS tăng 3,46% với 126,1 tỷ; TCX tăng 4,52% với 98,8 tỷ; VPI tăng 2,52% với 37,9 tỷ… là những cổ phiếu đáng chú ý nhất.
Tuy số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 1% ít hơn nhiều so với nhóm giảm quá 1% nhưng mức độ tập trung thanh khoản lại vượt trội. Cụ thể, nhóm tăng hơn 1% đang chiếm 43,6% giá trị khớp lệnh sàn HoSE, so với mức 13,2% của nhóm giảm mạnh. Mặt khác, độ rộng tổng thể sàn này ghi nhận số lượng cổ phiếu đỏ nhiều hơn, nhưng tỷ trọng thanh khoản nhóm này chỉ chiếm 28,5% trong khi nhóm xanh chiếm 60,2%. Điều này cho thấy hành động giao dịch khá tập trung của bên mua và chấp nhận chọn giá ở vùng tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng bán, giá trị ròng đạt -188 tỷ. Tuy vậy không có cổ phiếu nào bị xả đột biến, lớn nhất là HPG -69,6 tỷ, STB -46,6 tỷ, FPT -44,7 tỷ, MBB -41,1 tỷ, MWG -40,3 tỷ. Phía mua ròng có VIC +286 tỷ, LPB +61,2 tỷ, BID +20,8 tỷ.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.