Các nhà đầu tư đã đổ lượng vốn lớn nhất trong khoảng 19 tháng vào các quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần kết thúc ngày 17/06, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về một thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt chiến tranh Mỹ-Iran và kỳ vọng rằng việc mở lại eo biển Hormuz có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát.
QUỸ TOÀN CẦU ĐỔ MẠNH VÀO CỔ PHIẾU
Theo dữ liệu từ LSEG Lipper, họ đã mua ròng 55,22 tỷ đô la quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, đây là giao dịch mua hàng tuần lớn nhất của họ kể từ ngày 13/11/2024.
Các quỹ thuộc lĩnh vực công nghệ đã thu hút được lượng đầu tư kỷ lục 21,46 tỷ đô la trong một tuần. Các quỹ thuộc lĩnh vực công nghiệp cũng nổi bật, thu hút được 2,49 tỷ đô la vốn đầu tư, mức cao nhất kể từ ngày 04/03.
Các quỹ trái phiếu toàn cầu ghi nhận lượng mua ròng hàng tuần là 17,17 tỷ USD, kéo dài dòng vốn chảy vào trong tuần thứ 11 liên tiếp.
Các quỹ trái phiếu doanh nghiệp dẫn đầu dòng vốn chảy vào quỹ trái phiếu, thu hút 2,86 tỷ đô la, mức mua ròng hàng tuần lớn nhất trong hai tháng qua. Các quỹ trái phiếu ngắn hạn và trái phiếu bằng Euro cũng ghi nhận dòng vốn chảy vào hàng tuần lần lượt là 1,44 tỷ đô la và 1,25 tỷ đô la.
Các nhà đầu tư đã rót thêm ròng 40,03 tỷ đô la vào các quỹ thị trường tiền tệ, đảo ngược khoản bán ròng 19,02 tỷ đô la của tuần trước.
Các quỹ vàng và kim loại quý khác tiếp tục chịu áp lực bán ra trong tuần thứ năm liên tiếp, với việc các nhà đầu tư rút 1,78 tỷ đô la từ các quỹ này.
Tại các thị trường mới nổi, các quỹ cổ phiếu tiếp tục không được ưa chuộng trong tuần thứ tám liên tiếp, với dòng vốn chảy ra đạt 2,88 tỷ đô la trong tuần. Các quỹ trái phiếu cũng chịu tổn thất 309 triệu đô la doanh thu ròng hàng tuần, theo dữ liệu từ 28.869 quỹ.
Tương tự như thị trường chứng khoán mới nổi, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đã bán ròng gần 3 nghìn tỷ trong tuần giao dịch qua và lũy kế bán ròng hơn 13 nghìn tỷ trong tháng 06/2026 và 78 nghìn tỷ trong cả năm 2026.
Theo thống kê từ Fiintrade, trong tuần từ ngày 15-19/6/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng gần 161 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 94 tỷ đồng của tuần trước.
Trong đó, rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm ETF nội với giá trị hơn 105 tỷ đồng, phần lớn đến từ VFMVN Diamond ETF (-102,3 tỷ đồng) và MAFM VN30 ETF (-12 tỷ đồng). Ngược lại, VFM VN30 ETF ghi nhận vào ròng nhẹ (+10,5 tỷ đồng).
Ở nhóm ETF ngoại, Fubon FTSE Vietnam ETF ghi nhận rút ròng 48,1 tỷ đồng trong tuần, tiếp đến là CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (-7,3 tỷ đồng). Các quỹ ETF khác ghi nhận biến động không đáng kể về dòng tiền trong cùng tuần.
Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs), nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 120 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (DR E1VFVN3001), tương đương hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư bán ròng 1,3 triệu chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VNDiamond ETF (DR FUEVFVND01), tương đương hơn 48 tỷ đồng.
Tính từ đầu tháng 6/2026, nhóm quỹ ETF ghi nhận dòng tiền rút ròng gần 185 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức rút ròng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng trong tháng 5/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở nhóm quỹ ETF là gần 4,3 nghìn tỷ đồng, giảm 72,6% so với mức rút ròng 15,6 nghìn tỷ đồng của năm 2025.
Tính đến ngày 19/6, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF (chỉ tính các khoản phân bổ vào thị trường Việt Nam) đạt gần 60,6 nghìn tỷ đồng, giảm 8,6% so với mức cuối năm 2025. Top cổ phiếu bị các quỹ bán ròng trong tuần từ ngày 15-19/6 bao gồm: HPG, HVN, MSN, VCB, STB.
FUBON ETF TIẾP TỤC RÚT RÒNG KHỎI VIỆT NAM
Riêng trong ngày 22/6, quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam ETF không có biến động về dòng tiền, tuy nhiên quỹ này mua vào các cổ phiếu POW (+2,2 triệu cổ phiếu, +30,4 tỷ đồng), BID (+1,9 triệu cổ phiếu, +79,4 tỷ đồng) và VIC (+1,5 triệu cổ phiếu, +302,5 tỷ đồng). Ở chiều bán ròng, nổi bật là HPG (-352 nghìn cổ phiếu, -8,3 tỷ đồng), VHM (-341 nghìn cổ phiếu, -49,5 tỷ đồng) và VIX (-249 nghìn cổ phiếu, -4,3 tỷ đồng).
Hai quỹ nội VFM VN30 ETF và VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền, trong khi quỹ VFMVN Diamond ETF ghi nhận vào ròng nhẹ hơn 3 tỷ đồng.
Với riêng ETF Fubon tham chiếu theo FTSE Vietnam 30 Index – nằm trong “vũ trụ chỉ số” FTSE Frontier Index, đến thời điểm hiện tại FTSE chưa công bố các tài liệu hướng dẫn về việc chuyển đổi bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index cũng như quy tắc cho các ETF tham chiếu các bộ chỉ số nằm trong FTSE Frontier Index khi Việt Nam chuẩn bị bước vào quá trình chuyển đổi nâng hạng.
Bên cạnh các yếu tố thay đổi về “khẩu vị” của nhà đầu tư nước ngoài, hiện thực hóa lợi nhuận sau quá trình đầu tư… động thái ETF Fubon liên tục rút ròng, theo Chứng khoán BSC, cần được lưu ý khi quỹ đã duy trì trạng thái này kể từ tháng 03/2024 cho đến nay, trong 2026 (tính đến 18/06/2026) ETF này đã rút ~ 100 triệu USD và chưa có dấu hiệu dừng lại.
BSC Research không loại trừ kịch bản ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng cho đến kỳ chuyển đổi nâng hạng chặng 1 của FTSE vào ngày 21/09/2026, điều này sẽ tạp áp lực bán lên 30 cổ phiếu trong danh mục hiện tại của quỹ.
Đặc biệt, số lượng chứng chỉ quỹ của Quỹ đã về mức thấp kỷ lục (~ 638 triệu chứng chỉ) và tổng tài sản quỹ ở mức 377 triệu USD (outweight ở các cổ phiếu Top đầu vượt ngưỡng giới hạn 10%) - thấp hơn rất nhiều so với tháng 07/2023 cũng như tương quan với các ETF khác đang đầu tư tại Việt Nam. Cũng cần lưu ý rằng, hoạt động cơ cấu trong Quý 2/2026 có thể xảy ra và động thái cơ cấu chủ động thường xuyên xuất hiện ở ETF Fubon có thể khiến áp lực bán xuất hiện ở các cổ phiếu khác.
Ước tính khoảng 17,7 nghìn tỷ đồng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ đáo hạn trong tháng 7/2026 giảm nhẹ so với tháng trong đó nhóm ngân hàng tiếp tục chiếm khoảng 95% tổng giá trị đáo hạn, tương đương khoảng 16,8 nghìn tỷ đồng.
VNI bị đánh gãy mốc 1800 điểm ngay từ 1h45 chiều nay và kích thích một đợt bán tháo dữ dội. Chỉ 45 phút cuối phiên chiều (không tính ATC) đã tích lũy một phần ba thanh khoản của cả ngày, cho thấy sức ép rất lớn.
VN-Index may mắn đóng cửa trụ lại được tại mốc 1800 điểm dù đợt bán tháo dữ dội chiều nay có lúc đã ép xuống 1781,45 điểm. Dù vậy thiệt hại vẫn cực kỳ lớn khi 56,6% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index bốc hơi quá 1% giá trị, trong đó 120 mã giảm vượt 2%.
Với bài học đã diễn ra trong các chu kỳ lãi suất tăng trước đây, cơ hội mua tài sản tốt giá rẻ đang tới gần hơn.
Dù ở giai đoạn nào, ngành điện vẫn đóng vai trò chủ chốt cho phát triển kinh tế, từ đó giúp định hình được cơ hội đầu tư trong chu kỳ tới.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.