11:21 19/06/2021

Thế giới đã tiêm được 2,55 tỷ liều vaccine Covid-19

Phương Linh

Trên toàn cầu, với tốc độ 37,3 triệu liều/ngày, sẽ cần thêm khoảng 8 tháng nữa để tiêm chủng đầy đủ cho 75% dân số...

Tiêm vaccine Covid-19 tại Nonthaburi, Thái Lan ngày 28/2/2021 - Ảnh: Bloomberg
Tiêm vaccine Covid-19 tại Nonthaburi, Thái Lan ngày 28/2/2021 - Ảnh: Bloomberg

Theo dữ liệu từ Bloomberg, tính tới ngày 19/6, hơn 2,55 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm tại 180 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Con số này đủ để tiêm đầy đủ cho khoảng 16,7% dân số toàn cầu. Tốc độ tiêm chủng gần nhất đạt 37,3 triệu liều/ngày.  

Xét về số lượng, Trung Quốc hiện dẫn đầu thế giới với hơn 966 triệu liều vaccine đã tiêm cho người dân. Theo sau là EU và Mỹ với số lượng vaccine đã tiêm lần lượt là hơn 319 triệu và 316 triệu liều.

Xét về tốc độ, dẫn đầu thế giới là quốc đảo Ấn Độ Dương Seychelles với 71,5% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Theo sau là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với tỷ lệ 66,5% và Maldives với 66,3%.

Tại Anh, 54,6% dân số đã được tiêm ít nhất một liều. Tỷ lệ này tại Mỹ là 49,3%, Canada 41,7%, Singapore 41,1%, Liên minh châu Âu (EU) 35,9%, Trung Quốc 34,5%, Hàn Quốc 17,5%, Nhật Bản 11,4%... Tỷ lệ này tại Việt Nam là 1% dân số với gần 2 triệu liều vaccine đã được tiêm.

Israel là quốc gia đầu tiên cho thấy hiệu quả của việc tiêm chủng trên toàn quốc. Nước này dẫn đầu thế giới về tốc độ tiêm chủng. Tháng 2/2021, đã có hơn 84% người trên 70 tuổi tại nước này được tiêm vaccine đầy đủ. Nhờ đó, số ca nhiễm Covid-19 nặng và tử vong tại nước này nhanh chóng giảm mạnh. Hiện tại, 58,8% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine.

Tuy nhiên, chênh lệch trong số lượng và tốc độ tiêm chủng tại các khu vực có sự chênh lệch lớn. Hiện tại, 27 quốc gia và khu vực giàu có nhất thế giới chiếm 25,7% tổng số liều vaccine đã tiêm. Về tốc độ, các quốc gia và khu vực thu nhập cao nhất hiện tiêm vaccine nhanh hơn 30 lần so với những quốc gia có thu nhập thấp nhất. 

Riêng tại Mỹ, tốc độ tiêm chủng trung bình tuần trước là 1,36 triệu liều/ngày. Với tốc độ này, Mỹ có thể cần thêm 4 tháng để tiêm đầy đủ cho 75% dân số. 

Trên toàn cầu, với tốc độ 37,3 triệu liều/ngày, sẽ cần thêm 8 tháng nữa để tiêm chủng đầy đủ cho 75% dân số. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo tốc độ này có thể sẽ tăng dần khi các nhà sản xuất cung ứng thêm nhiều vaccine ra thị trường. 

Những quốc gia đã tiêm số lượng vaccine lớn nhất thế giới - Nguồn: Bloomberg
Những quốc gia đã tiêm số lượng vaccine lớn nhất thế giới - Nguồn: Bloomberg