Tuần này thị trường chỉ giao dịch 2 phiên và trong suốt 5 ngày sau đó, rủi ro thông tin bất lợi xuất hiện là có, nhất là trong bối cảnh câu chuyện thuế qua vẫn đang rất nóng. Nhà đầu tư không muốn “đặt cược” trong tình thế này và giảm cường độ giao dịch xuống rất thấp...
Về chiến lược, nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên và nắm giữ tỷ trọng cao. Đồng thời, nên cơ cấu giảm cổ phiếu ảnh hưởng bởi thuế quan như xuất nhập khẩu, bất động sản khu công nghiệp, vận tải... và dịch chuyển sang cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, hoặc đầu tư hạ tầng, bất động sản...
Nhiều blue-chips phục hồi tích cực trong phiên chiều, ngay lập tức đẩy VN-Index vào nhịp tăng rõ nét. Cổ phiếu toàn thị trường lập tức dịch chuyển, đặc biệt là nhóm vốn hóa nhỏ tăng bùng nổ về giá...
Giao dịch chậm chạp sáng nay tiếp tục đẩy thanh khoản xuống mức thấp mới, hai sàn niêm yết chỉ khớp thành công gần 4.075 tỷ đồng, giảm 9% so với sáng hôm qua. Nhà đầu tư nội lẫn ngoại đều giảm cường độ giao dịch, nhưng cổ phiếu vẫn giữ được trạng thái phân hóa và biên độ dao động rất hẹp...
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bất ngờ bán ròng tăng vọt, trong đó xả cổ phiếu FPT tới gần 312 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng lớn nhất 9 phiên của khối này trên sàn HoSE. Nhà đầu tư cá nhân ngược lại mua ròng 801.1 tỷ đồng...
Nhóm cổ phiếu nhỏ là nhóm duy nhất tăng thanh khoản trên sàn HoSE hôm nay, trong khi toàn thị trường giao dịch xuống mức thấp nhất 30 phiên. Nhóm blue-chips VN30 thậm chí thanh khoản thấp kỷ lục kể từ đầu năm...
Bước sang năm 2025, để hoàn thành các mục tiêu Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra, HoSE cũng đưa ra chiến lược cụ thể để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển trong năm 2025.