Thị trường trang sức xa xỉ đang thay đổi như thế nào?
Minh Nguyệt
26/05/2025, 16:22
Khả năng duy trì giá trị của trang sức cao cấp, so với các mặt hàng xa xỉ dễ thay đổi hay biến động như thời trang hay đồ da, có thể mang đến lợi thế lớn cho các thương hiệu trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang chịu nhiều sức ép…
Ảnh: Reuters
Tập đoàn trang sức Signet Jewelers của Hoa Kỳ vừa báo cáo thu nhập cuối năm với một kết quả đáng thất vọng. Năm tài chính 2025, kết thúc vào ngày 1 tháng 2, đã giảm 7% so với năm trước, giảm xuống còn 6,7 tỷ USD từ 7,1 tỷ USD năm 2024. Vì Signet là nhà bán lẻ trang sức kim cương hàng đầu thế giới, nên đây là dấu hiệu cho thấy những gì đang diễn ra trên thị trường.
Công ty điều hành 2.700 cửa hàng và trang web thương mại điện tử dưới các thương hiệu khác nhau này cho rằng năm tài chính 2026 đáng báo động. Lý do là bởi hãng chủ yếu nhắm vào người tiêu dùng trung lưu, những người đã cắt giảm nhu cầu mua sắm tùy ý do bất ổn kinh tế.
Ngược lại, trong khi người tiêu dùng trung lưu đang dần siết chặt chi tiêu, tầng lớp siêu giàu vẫn mạnh tay mua sắm những món trang sức đắt đỏ, miễn là đến từ thương hiệu danh tiếng. Từ nhẫn đính kim cương đến vòng cổ đá quý hiếm, nhu cầu sở hữu cái “tốt nhất trong số tốt nhất” vẫn rất cao ở phân khúc khách hàng này. Điều này mang lại lợi thế cho Richemont – tập đoàn Thụy Sĩ sở hữu loạt tên tuổi đình đám như Cartier, Van Cleef & Arpels.
Signet Jewelers vừa báo cáo thu nhập cuối năm đáng thất vọng.
“Các thương hiệu trang sức của Richemont hiện đứng đầu về mức độ được người tiêu dùng khao khát và ưu ái lựa chọn”, ông Luca Solca, giám đốc phân tích ngành hàng xa xỉ toàn cầu tại Bernstein, chia sẻ với CNBC. Vào cuối tuần trước, Richemont đã công bố báo cáo doanh thu quý 4 năm tài chính 2024, với kết quả cao hơn dự báo, dẫn đầu bởi đà tăng 11% của mảng trang sức cao cấp (Jewellery Maisons). Tính cả năm, trang sức cũng là phân khúc ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất của tập đoàn, đạt mức tăng 8%.
Điều này đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh ngay cả khi LVMH hay Kering đều đã nỗ lực để cạnh tranh và khẳng định chỗ đứng trong phân khúc trang sức, nhưng vẫn chưa thể tạo ra được bước đột phá đáng kể.
Cụ thể, doanh số mảng đồng hồ và trang sức của LVMH trong quý 1/2025 hầu như đi ngang so với cùng kỳ năm 2024, thậm chí còn giảm 2% tính theo tăng trưởng hữu cơ (không bao gồm tác động của tỷ giá và mua bán sáp nhập), do nhu cầu giảm với các thương hiệu chủ lực như Tiffany & Co, Bvlgari, TAG Heuer và Hublot.
Richemont đang dần mở rộng thị phần trang sức, không chỉ từ các đối thủ có thương hiệu mà cả những nhà sản xuất không thương hiệu. Ông Johann Rupert – Chủ tịch Richemont – khẳng định công ty đang chiếm ưu thế trong thị trường trang sức toàn cầu. Đặc biệt, khi người tiêu dùng ngày càng khắt khe, lựa chọn sản phẩm không chỉ vì giá trị vật chất mà còn vì danh tiếng và uy tín thương hiệu.
Bên cạnh yếu tố vĩ mô, nhà phân tích Luca Solca của Bernstein nhận định trong năm vừa qua, giá trang sức nhìn chung ở mức hợp lý hơn so với xu hướng tăng liên tục của các mặt hàng xa xỉ khác, khiến người mua hàng cảm thấy hài lòng hơn về giá trị họ nhận được.
Richemont sở hữu loạt tên tuổi đình đám như Cartier, Van Cleef & Arpels.
Cùng với đó, trong bối cảnh người tiêu dùng xem xét lại giá trị của hàng xa xỉ cũng như mong muốn đầu tư, thị trường kim cương nhân tạo bắt đầu mất phương hướng. Một trong những minh chứng rõ rệt nhất là sự sa sút của De Beers. Doanh số lao dốc, giá bán phải điều chỉnh liên tục, đến năm 2024, công ty mẹ Anglo American thậm chí còn rò rỉ thông tin sẵn sàng “bán đứt” De Beers nếu cần.
Đầu tháng 5/2025, chính De Beers Group đã tuyên bố đóng cửa thương hiệu Lightbox – dòng trang sức kim cương nhân tạo của họ. Lý do vì giá kim cương nhân tạo giảm, biên lợi nhuận không còn đáng kể.
Theo ông Al Cook, Giám đốc điều hành tập đoàn De Beers: “Ngày nay, người tiêu dùng có thể mua một chiếc nhẫn đính hôn giá 299 USD tại Walmart – điều mà các bậc tiền nhiệm của tôi có lẽ sẽ coi là một thành tựu,” ông Cook chia sẻ với The New York Times.
“Nhưng rõ ràng, đó không phải là món đồ người ta muốn truyền lại cho con cháu, cũng không phải là một kênh đầu tư có giá trị lâu dài. Khi có những nhà bán lẻ sẵn sàng hét giá chiếc nhẫn ấy lên tới 3.000 USD, chúng tôi buộc phải vạch rõ ranh giới và làm nổi bật giá trị đặc biệt của kim cương tự nhiên”.
De Beers cũng tiết lộ đang tồn kho tới 2 tỷ USD kim cương chưa bán được. Nguyên nhân không chỉ do các yếu tố vĩ mô và địa chính trị như lệnh cấm vận kim cương Nga hay thuế quan từ Mỹ, mà còn liên quan đến những thay đổi sâu sắc trong xã hội, như việc tỷ lệ kết hôn giảm trên toàn cầu.
Để đối phó, thương hiệu đã phát triển thiết bị DiamondProof để xác thực kim cương chính xác, đồng thời đầu tư mạnh mẽ và triển khai các chiến dịch truyền thông toàn cầu nhằm khẳng định giá trị độc đáo của kim cương tự nhiên.
Thực tế, trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, đồ trang sức là mặt hàng mua sắm tùy ý nhất. Không giống như các mặt hàng như quần áo, túi xách hoặc đồng hồ, phục vụ mục đích chức năng, đồ trang sức được mua hoàn toàn vì giá trị cảm xúc hoặc biểu tượng của nó. Vì vậy, nếu những người tiêu dùng giàu có ngừng mua đồ trang sức, đó không phải là dấu hiệu tốt cho bất kỳ thương hiệu hoặc nhà bán lẻ trang sức nào, bất kể là phân khúc trang sức đại chúng hay xa xỉ.
Mẫu khảo sát của ACRC tương ứng với 20% hộ gia đình giàu nhất tại Hoa Kỳ, dự đoán rằng sắp tới hầu hết người tiêu dùng giàu có sẽ mua trang sức xa xỉ theo quý hoặc ít thường xuyên hơn, "nhấn mạnh rằng việc tiêu thụ hàng xa xỉ gắn liền với nhu cầu, sự kiện hoặc nguyện vọng cụ thể chứ không phải là thói quen mua sắm".
Ngoài ra, người tiêu dùng xa xỉ ngày càng lựa chọn đắm mình vào trải nghiệm hơn là hàng hóa vật chất và đồ trang sức cũng bị cuốn vào cơn gió ngược đó. Thay vì chọn đồ trang sức cho ngày kỷ niệm, sinh nhật hoặc quà tặng ngày lễ, người tiêu dùng có thể chọn trải nghiệm tạo nên kỷ niệm như du ngoạn hoặc nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng sang trọng.
Dựa trên những đánh giá này, tờ Fortune cho rằng thị trường trang sức, ngay cả ở phân khúc cao cấp, cũng sắp trải qua sự suy giảm "đáng kể", thậm chí còn nghiêm trọng hơn nếu triển vọng kinh tế không được cải thiện.
“Trong khi người tiêu dùng vẫn đánh giá cao chất lượng và tính xác thực, họ đang coi trọng hơn đến trải nghiệm và các hoạt động đạo đức. Các thương hiệu xa xỉ phải thích ứng bằng cách nhấn mạnh giá trị và ý nghĩa vốn có của đồ trang sức để xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn với khách hàng hiện tại và mục tiêu của họ”, Chandler Mount, người sáng lập Công ty Affluent Consumer Research, kết luận.
Thị trường xa xỉ Trung Quốc không còn là “miếng bánh ngon”
08:43, 24/05/2025
Balenciaga ra mắt giám đốc sáng tạo mới và "cú tất tay" của Kering
10:25, 23/05/2025
Thị trường xa xỉ “khóc ròng”, Chanel vẫn mở rộng danh mục đầu tư
09:19, 23/05/2025
Đọc thêm
Kênh bán lẻ tiếp tục giảm giá, kích cầu sau Tết
Nhằm bảo đảm thị trường ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân sau Tết, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa trên địa bàn...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những căn hộ Penthouse mang cá tính riêng
Số lượng giới hạn, không gian sang trọng, tầm nhìn phóng khoáng… những căn Penthouse luôn gây ấn tượng về sự sang trọng. Từ ý tưởng ban đầu là tận dụng không gian trống phía trên cùng của tòa nhà, giờ đây các kiến trúc sư đã tạo nên thành công ngoài mong đợi cho các căn hộ này…
Gen Alpha hồi sinh các trung tâm thương mại tại Trung Quốc
Các trung tâm mua sắm tại Trung Quốc đang vật lộn với sự chuyển dịch tiêu dùng sang thương mại điện tử ngày càng tập trung vào trẻ em, với hy vọng phụ huynh đi cùng sẽ chi tiêu...
Mua sắm trực tuyến có thể là nạn nhân tiếp theo của AI
Từ buổi sơ khai của ngành bán lẻ, nhiệm vụ chính của các thương nhân là thuyết phục con người rút ví trả tiền. Giờ đây, họ có thêm một “khách hàng” mới cần chinh phục: các bot AI...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: