
VCB là trụ ngân hàng duy nhất điều chỉnh, phần nào hạn chế đà tăng của VN-Index sáng nay. Tuy vậy nhóm ngân hàng nhìn chung là phục hồi tích cực, với 8/10 mã kéo điểm tốt nhất thuộc nhóm này. Thanh khoản cũng tăng vọt với tỷ trọng trên 28% tổng khớp sàn HoSE.
VN-Index kết phiên sáng tăng 0,47% tương đương 5,46 điểm. Dù không phải là mức chốt cao nhất phiên nhưng biên độ lùi cũng không đáng kể. Đà tăng duy trì khá ổn định trong suốt thời gian nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng tích cực trở lại.
CTG tăng 4,26%, BID tăng 2,45%, TCB tăng 3,07%, MBB tăng 2,53% là 4 cổ phiếu mạnh nhất của chỉ số này, đồng thời đều là các mã ngân hàng. Ngoài ra là VIB tăng 2,72%, VPB tăng 0,8% và ACB tăng 0,76%. Đây đều là các cổ phiếu thuộc nhóm Top 15 mã vốn hóa lớn nhất thị trường. Toàn nhóm ngân hàng trên các sàn chỉ có 3 mã đỏ: VCB giảm 0,66%, SSB giảm 0,66% và NAB giảm 0,64%. Phía tăng có 17 mã, với 13 mã tăng trên 1%.
Nhờ sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng, chỉ số VN30-Index sáng nay tăng khá nổi bật 0,71% trong khi Midcap tăng 0,11%, Smallcap tăng 0,39%. Toàn bộ cổ phiếu ngân hàng trong nhóm VN30 trừ VCB, đều tăng. Độ rộng rổ này ghi nhận 15 mã tăng/10 mã giảm. Thanh khoản nhóm ngân hàng thuộc VN30 sáng nay cũng tăng 69% so với sáng phiên trước và toàn nhóm này ở HoSE tăng 65%.
Dòng tiền có tín hiệu quay lại nhóm ngân hàng và đẩy giá tăng cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng các mã này có thêm nhịp tăng nữa và các phiên điều chỉnh vừa rồi chỉ là ngắn hạn. Sau 2 phiên cuối tuần trước tiền vào cổ phiếu ngân hàng sụt giảm mạnh xuống dưới 20% tổng khớp sàn HoSE, sáng nay tỷ trọng thanh khoản nhóm này đã vọt lên 28,4%, mức cao nhất 11 phiên. MBB, CTG, ACB là 3 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất, đều trên 200 tỷ đồng khớp lệnh.
Tuy nhiên việc dòng tiền tăng ở nhóm ngân hàng lại không thể kéo thanh khoản chung cải thiện. Trái lại, sàn HoSE sụt giảm khoảng 20% so với sáng phiên trước tương đương mức giảm tuyệt đối hơn 1.683 tỷ đồng. Trong khi đó nhóm ngân hàng sàn này lại tăng giao dịch 763,2 tỷ đồng. Điều đó nghĩa là rất nhiều cổ phiếu khác đã sụt giảm thanh khoản.
Đây là tình thế khá bất ngờ vì tuần trước đã có tín hiệu khá rõ về sự dịch chuyển dòng vốn sang các mã ngoài nhóm ngân hàng, một số giao dịch rất sôi động. Sáng nay giao dịch chững lại dù giá có tăng trên diện rộng. Có khả năng là nhà đầu tư đang chậm nhịp lại vì chỉ còn 3 phiên nữa là nghỉ Tết âm lịch. Hiện tượng này mang tính thời điểm hơn là sự sụt giảm kỳ vọng.
Độ rộng sàn HoSE lúc chốt phiên sáng có 232 mã tăng/196 mã giảm, mức chênh lệch không nhiều nhưng sự tập trung thanh khoản ở nhóm tăng mạnh hơn 1% lên tới 29% toàn sàn, dù về số lượng chỉ có 60 mã. Dĩ nhiên ngân hàng vẫn là các mã nổi bật nhất, nhưng cũng có một số mã khá mạnh là HAH tăng 4,44% giao dịch 219,7 tỷ; NKG tăng 1,03% với 162,9 tỷ; FPT tăng 1,27% với 128,7 tỷ; LCG tăng 3,53% với 80,7 tỷ; GVR tăng 1,22% với 69,1 tỷ; CTR tăng 2,42% với 40,2 tỷ…
Phía giảm cũng có 53 mã rơi hơn 1% nhưng tổng thanh khoản chỉ chiếm hơn 11% giá trị sàn. Có 13 mã thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên, dẫn đầu là DIG với 172,9 tỷ giá giảm 1,08%; VRE với 119,9 tỷ giá giảm 1,35%; HAG với 109,4 tỷ giá giảm 2,86%, HBC với 50,9 tỷ giá giảm 6,52%.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay giảm 20% so với sáng phiên trước, đạt xấp xỉ 7.320 tỷ đồng. Khối ngoại cũng giảm đáng kể giao dịch, với tổng mua 549,9 tỷ đồng và bán ra 674,4 tỷ trên HoSE, tương ứng bán ròng 124,5 tỷ. HNX cũng bị bán ròng khoảng 54,9 tỷ tập trung ở SHS -40,3 tỷ. Nhóm bị xả lớn trên HoSE có TPB -68,4 tỷ, SSI -52,5 tỷ. Phía mua có CTG 73 tỷ, HAH 49 tỷ, STB 28,5 tỷ, FRT 20,1 tỷ.
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tuần qua đã phủ bóng tâm lý thận trọng lên thị trường chứng khoán. VN-Index có tuần giảm thứ hai liên tiếp và đặc biệt là dòng tiền vẫn cực kỳ thận trọng.
Sau hai thập kỷ phát triển, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của thị trường vốn, đóng vai trò bảo đảm cho dòng chảy giao dịch diễn ra an toàn, thông suốt và minh bạch.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.