Tân Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm ông Boris Johnson, cựu Thị trưởng London, một thủ lĩnh của chiến dịch vận động Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), vào cương vị Ngoại trưởng trong Chính phủ mới.
Theo tin từ BBC, với sự bổ nhiệm này, ông Johnson sẽ thay thế ông Philip Hammond ở vị trí người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh, trong khi ông Hammond chuyển sang đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Cựu Bộ trưởng Bộ Năng lượng Anh Amber Rudd trở thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ, còn ông David Davis, một người theo chủ nghĩa bài châu Âu, trở thành Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit.
Ông George Osborne, người là Bộ trưởng Bộ Tài chính trong Chính phủ của cựu Thủ tướng David Cameron, không có chân trong nội các mới.
Tiếp quản dinh Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing ở trung tâm London, bà May nói bà sẽ lãnh đạo một Chính phủ vì tất cả mọi người dân thay vì “một vài người có đặc quyền”.
Vị nữ Thủ tướng thứ hai của nước Anh sau cố Thủ tướng Margaret Thatcher, đã nhận được một số cuộc điện thoại chúc mừng của các nhà lãnh đạo châu Âu trong buổi tối ngày 13/7, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Trong các cuộc điện đàm này, bà May nói nước Anh cần “một chút thời gian” để chuẩn bị cho việc khởi động đàm phán rút khỏi EU.
Tân Thủ tướng Anh cũng giữ nguyên ông Michael Fallon ở ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh. Ông Liam Fox, người từ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào năm 2011, được bổ nhiệm vào ghế Bộ trưởng Bộ Ngoại thương.
Bà May cũng nói về sự cần thiết phải lập lại sự đoàn kết trong Đảng Bảo thủ cầm quyền sau cuộc trưng cầu dân ý về địa vị thành viên EU. Giống như cựu Thủ tướng Cameron, bà May cũng là người ủng hộ Anh ở lại EU.
Ông Johnson, người được bà May bổ nhiệm vào cương vị Ngoại trưởng, từng có ý định chạy đua chức Thủ tướng Anh sau khi phe Brexit của ông thắng trong cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, sau đó ông đã gây sốc khi tuyên bố từ bỏ ý định này.
Trong ngày nhậm chức, bà May cũng bày tỏ những suy nghĩ của mình về người tiền nhiệm David Cameron. Bà nói ông Cameron là “một vị Thủ tướng tuyệt vời của thời hiện đại”.
Trước đó, ông Cameron đã có bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Thủ tướng. Ông nói quãng thời gian đảm nhiệm chức Thủ tướng Anh là “vinh dự lớn” trong cuộc đời ông và nước Anh giờ đây đã “mạnh lên nhiều” so với thời điểm ông mới trở thành người đứng đầu Chính phủ.
Chỉ trong chưa đầy hai năm, Bulgaria đã đưa công suất lưu trữ điện bằng pin lên gần một phần tư tổng công suất điện lắp đặt, nhờ dòng vốn gần 3 tỷ euro. Sự bùng nổ này đang biến Bulgaria thành một trung tâm lưu trữ năng lượng mới của khu vực, đồng thời đặt ra câu hỏi về tính bền vững của mô hình và tác động tới các nguồn điện truyền thống…
Sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Washington và Bắc Kinh nhất trí thiết lập một “kênh liên lạc” nhằm trao đổi về các sự cố liên quan đến an toàn trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh công nghệ AI đang phát triển nhanh và cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung ngày càng sâu sắc…
Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Washington trong tuần này, nhưng chưa có kết quả mang tính đột phá nào được công bố...
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.