Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra tại Hà Nội
An Huy
09/02/2019, 11:09
“Tôi mong chờ gặp lại Chủ tịch Kim và thúc đẩy tiến trình hòa bình", ông Trump viết trên Twitter
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp ở Singapore, tháng 6/2018 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố rằng cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-28/2.
"Các đại diện của tôi vừa rời Triều Tiên sau khi có một cuộc gặp rất hiệu quả và nhất trí về thời gian và địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với ông Kim Jong Un. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào ngày 27 và 28/2. Tôi mong chờ gặp lại Chủ tịch Kim và thúc đẩy tiến trình hòa bình", ông Trump viết trong một dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter ngày 8/2.
Trong một dòng trạng thái tiếp theo, ông chủ Nhà Trắng viết: "Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un, sẽ trở thành một cường quốc kinh tế. Ông ấy có thể khiến một số người ngạc nhiên, nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên, bởi tôi đã biết về ông ấy và hiểu rõ năng lực của ông ấy. Triều Tiên sẽ trở thành một dạng tên lửa khác, một tên lửa kinh tế!"
Giới thạo tin tiết lộ với hãng tin CNN rằng Hà Nội và Đà Nẵng đã nổi lên thành hai "ứng cử viên" hàng đầu cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này.
Theo CNN, việc chọn Hà Nội có thể được xem như một nhượng bộ nhỏ của Mỹ.
Nguồn tin nói rằng Triều Tiên muốn gặp ở Hà Nội vì nước này có đại sứ quán đặt tại đây, trong khi Mỹ muốn gặp ở Đà Nẵng - nơi cách đây ít lâu tổ chức thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Việc Đà Nẵng đăng cai APEC đồng nghĩa với việc Mỹ đã có sự kiểm tra kỹ lưỡng thành phố này.
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra tại Hà Nội - Ảnh 1.
Dòng tweet của ông Trump về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai - Ảnh chụp màn hình.
Tuyên bố về địa điểm cuộc gặp lần thứ hai với ông Kim Jong Un được ông Trump đưa ra chỉ vài ngày sau khi một báo cáo của Liên hiệp quốc cho rằng chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vẫn được giữ nguyên. Tuần trước, giới tình báo Mỹ cảnh báo rằng Triều Tiên "khó có chuyện từ bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và năng lực sản xuất hạt nhân".
Tuy vậy, ông Trump vẫn tỏ ra rất lạc quan về mối quan hệ giữa ông với ông Kim Jong Un, nhấn mạnh rằng tiến trình đàm phán đã đạt "tiến bộ lớn". Trong thông điệp liên bang vào tuần trước, ông nói rằng những gì ông đã làm trong vấn đề Triều Tiên là "sự thúc đẩy lịch sử cho hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên.
"Các con tin đã được trở về nhà, các vụ thử hạt nhân chấm dứt, không còn tên lửa được phóng suốt hơn 15 tháng qua. Nếu tôi không được bầu làm Tổng thống Mỹ, thì tôi cho rằng, vào lúc này, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến tranh lớn với Triều Tiên", ông Trump nói.
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên diễn ra ở Singapore vào mùa hè năm ngoái. Tại cuộc gặp đó, ông Trump và Kim Jong Un nhất trí sẽ "nỗ lực tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên".
Ngày 6/2, trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong Thông điệp Liên bang đề cập đến việc Thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào ngày 27-28/2 tới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
"Việt Nam hoan nghênh việc Hoa Kỳ và Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần hai.
Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hoà bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên".
Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ
"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc", ông Trump nói...
Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng
Tuyên bố này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 15/4...
Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng
Trong bối cảnh cú sốc năng lượng toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Nga bày tỏ sẵn sàng tăng cường cung cấp dầu thô và khí đốt cho Ấn Độ - quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và dân số hơn 1,4 tỷ người...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất
Giữa lúc giá xăng dầu đang tăng cao do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/4 tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất...
Chênh lệch kỷ lục giữa giá dầu vật chất và giá dầu giao sau nói lên điều gì?
133 USD hay 99 USD - đâu mới là giá thực của một thùng dầu?
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: