
Thanh khoản của rổ VN30 sáng nay chiếm tới 48% tổng giá trị khớp sàn HoSE nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng tiền ấn tượng. Sức mạnh của nhóm cổ phiếu này cũng giúp VN30-Index tăng vượt trội 1,34%, lên mức 1.307,21 điểm, vượt qua đỉnh cao cuối tháng 3 vừa qua và cũng là đỉnh cao nhất trong vòng 11 tháng.
Trong 10 cổ phiếu kéo điểm mạnh nhất cho VN-Index sáng nay, cổ phiếu ngân hàng đóng góp 7 mã, với 4 cổ phiếu hàng đầu là BID tăng 2,57%, VCB tăng 1,21%, CTG tăng 2,94% và TCB tăng 2,7%. Trong 10 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường cũng có tới 6 cổ phiếu ngân hàng, lần lượt là ACB, TCB, MBB, CTG, STB và SHB.
Thống kê nhóm ngân hàng trên các sàn, chỉ có 4 cổ phiếu ít quan trọng là BAB, PGB, SGB và VBB đứng tham chiếu, còn lại 23 mã tăng, với 18 mã tăng trên 1%. Tổng thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 31,6% tổng giá trị khớp sàn HoSE, là tỷ trọng cao nhất 11 tuần. So với sáng hôm qua, thanh khoản của nhóm này tăng tới 3,2 lần. Đặc biệt các mã ngân hàng trong rổ VN30 đóng góp tới 60,3% tổng thanh khoản rổ này. Về giá trị tuyệt đối, giao dịch rổ VN30 tăng khoảng 1.862 tỷ đồng so với sáng hôm qua thì nhóm ngân hàng tăng 2.169 tỷ đồng. Nói cách khác, cổ phiếu ngân hàng không những là trụ cột về điểm số mà còn là trụ cột về thanh khoản.
Cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng vốn hóa lớn trong chỉ số VN30-Index, nhờ đó chỉ số này chốt phiên sáng tăng 1,34%, vượt trội so với mức tăng 1,07% của VN-Index. Độ rộng của rổ ghi nhận 26 mã tăng/2 mã giảm. Ngoài cổ phiếu ngân hàng, FPT tăng 2,09%, HPG tăng 1,28% cũng là các mã đóng góp quan trọng.
Nhờ sức ảnh hưởng nhóm ngân hàng giao dịch sàn HoSE sáng nay rất sôi động. Thanh khoản sàn này tăng 28% so với sáng hôm qua, đạt trên 10.853 tỷ đồng, cao nhất 16 phiên. Độ rộng sàn HoSE ghi nhận 299 mã tăng/102 mã giảm với 95 cổ phiếu tăng trên 1%. Khá nhiều cổ phiếu cũng thu hút dòng tiền ấn tượng bên cảnh nhóm ngân hàng như VIX tăng 1,96% giao dịch 313,8 tỷ đồng; DIG tăng 1,75% với 311,1 tỷ; FPT tăng 2,09% với 231 tỷ; PVD tăng 2,51% với 164,4 tỷ… PDR, HSG, TCH, HCM, GMD là các cổ phiếu khác đều giao dịch trên 100 tỷ đồng với biên độ tăng giá hơn 1%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ về tổng thể khá đuối, chỉ số Midcap tăng 0,98%, Smallcap tăng 0,3%, nhưng vẫn có các đại diện mạnh cá biệt. TV2, HAX, AGG, SIP, PVT, HHV, PC1, FTS là các cổ phiếu giao dịch khá sôi động với giá tăng cao từ 2% trở lên. Dĩ nhiên thanh khoản ở các mã này kém xa blue-chips, nhất là các cổ phiếu ngân hàng.
Tuy vậy điểm đáng chú ý là giao dịch mạnh đột biến của cổ phiếu ngân hàng cũng làm mờ đi tín hiệu bất lợi ở các cổ phiếu khác. Thanh khoản khớp lệnh tính chung HoSE và HNX đạt 12.091 tỷ đồng ( 28% so với sáng hôm qua) là lớn, nhưng nếu trừ đi giao dịch của nhóm ngân hàng thì mức tăng chỉ còn 3,8%. Nói cách khác, dòng tiền đổ vào các cổ phiếu ngoài ngân hàng không có gì ấn tượng, nhất là khi tính cả biên độ tăng giá.
Dù vậy dòng tiền vào thị trường bất kể ở nhóm cổ phiếu nào cũng là có lợi cho tình hình chung. Đặc biệt khi ảnh hưởng của nhóm ngân hàng rất lớn, khả năng lôi kéo tăng giá ở các cổ phiếu khác cũng sẽ xảy ra.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay quay lại trạng thái bán ròng mạnh khi rút đi 312,5 tỷ đồng trên sàn HoSE (sáng hôm qua bán ròng 61,5 tỷ). Mức bán ròng tăng này không hẳn do khối ngoại xả nhiều hơn, thực tế tổng giá trị bán ra đã giảm khoảng 2%. Nguyên nhân là mức mua vào giảm tới 38%. Các cổ phiếu bị bán ròng khá mạnh là MBB -88,2 tỷ, VHM -65,4 tỷ, CTG -63,5 tỷ, PVD -45,9 tỷ, TCH -31,2 tỷ, DGC -26,9 tỷ, MSN -24,2 tỷ, HPG -21,3 tỷ. Bên mua có STB 54,5 tỷ, MWG 46,5 tỷ, TCB 29,6 tỷ.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Phiên cuối tuần ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.