19:46 21/10/2015

Tổng lãnh sự Trung Quốc bị bắn ở Philippines

Diệp Vũ

Đối tượng bị tình nghi nã súng là một phụ nữ Trung Quốc và người này đã bị bắt giữ

Hiện nhà chức trách đang điều tra động cơ gây án. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vẫn chưa ra tuyên bố nào về vụ việc - Ảnh: CNN.<br>
Hiện nhà chức trách đang điều tra động cơ gây án. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vẫn chưa ra tuyên bố nào về vụ việc - Ảnh: CNN.<br>
Một nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc bị thương và hai nhân viên ngoại giao khác của nước này đã thiệt mạng ngày 21/10 khi một tay súng nã đạn vào những người này trong lúc họ đang ăn trưa trong một nhà hàng ở thành phố Cebu, miền Trung Philippines.

Tờ Straits Times cho biết, Tổng lãnh sự Trung Quốc Song Ronghua đã được đưa tới bệnh viện.

Tuy nhiên, hai trợ lý của ông, được một số tờ báo địa phương xác định có tên là Hui Li và Sun Shen, đã không qua khỏi.

Theo lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, đối tượng bị tình nghi nã súng vào các nhà ngoại giao trên là một phụ nữ Trung Quốc và người này đã bị bắt giữ. Một quan chức chính quyền thành phố Cebu nói nghi phạm này có tên Li Qing Ling.

Cũng theo cảnh sát, khi xảy ra vụ nổ súng, ông Song đang dự một bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng Lighthouse trên đường General Maxilom. Nghi phạm Li đã xuất hiện và bóp cò vào lúc khoảng 1h30 chiều.

Hiện nhà chức trách đang điều tra động cơ gây án. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vẫn chưa ra tuyên bố nào về vụ việc.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines nói cơ quan này chưa kiểm chứng được thông tin về vụ việc.

Ông Song được bổ nhiệm làm Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Cebu từ tháng 9 năm ngoái.

Trong một bài báo không lâu sau khi được bổ nhiệm, ông Song nói Trung Quốc và Philippines “không có lý do gì để bất hòa”. Ông cũng từng nói sẽ nỗ lực để “thúc đẩy và tăng cường tình bằng hữu” giữa người dân Philippines và Trung Quốc.

Tổng lãnh sự Trung Quốc bị bắn ở Philippines 1
Người phụ nữ là nghi phạm tại cơ quan cảnh sát Cebu - Ảnh: CNN.