Ông Kim Jong Un chân thành và thực sự muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, đồng thời nói rằng cộng đồng quốc tế cần có động thái đáp lại sự chân thành đó của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên, diễn ra ở Singapore hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong Un đã nhất trí tiến tới phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, thỏa thuận đạt được thiếu chi tiết cụ thể và cuộc đàm phán giữa hai bên đến nay gần như chưa đạt bước tiến rõ ràng nào. Triều Tiên hiện vẫn từ chối cung cấp số liệu cụ thể về kho vũ khí hạt nhân và cũng chưa nhất trí về một lộ trình phi hạt nhân hóa nào.
"Năm nay, tôi đã có nhiều giờ thảo luận sâu với ông Kim. Những cuộc gặp đó cho tôi thấy rằng ông Kim đã có quyết định chiến lược về từ bỏ vũ khí hạt nhân", hãng tin Reuters dẫn lời ông Moon trả lời phỏng vấn tờ Le Figaro của Pháp trước khi thăm chính thức Paris.
Dù đã dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, Triều Tiên hiện chưa cho phép các chuyên gia quốc tế đến kiểm chứng việc nước này dỡ bỏ khu thử Punggye-ri hồi tháng 5, dẫn tới những chỉ trích rằng động thái dỡ bỏ đó có thể bị đảo ngược.
Tuy nhiên, ông Moon khẳng định ông Kim "chân thành, bình tĩnh và lịch sự", đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên "không hài lòng vì bị cộng đồng quốc tế tiếp tục thiếu tin tưởng".
"Đã đến lúc cần hưởng ứng những nỗ lực mà rất khó khăn mới có được", ông Moon nói. "Chúng ta cần khẳng định với ông Kim Jong Un rằng ông ấy đã đúng khi có quyết định phi hạt nhân hóa, và chúng ta cần đồng hành với ông ấy trong ý muốn của ông ấy về một nền hòa bình lâu dài và ổn định".
Mỹ hiện vẫn kêu gọi Triều Tiên có hành động cụ thể, chẳng hạn công khai toàn bộ các cơ sở hạt nhân và tên lửa của nước này, rồi Mỹ mới đáp ứng các yêu cầu của Bình Nhưỡng, bao gồm chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên và nới lệnh trừng phạt quốc tế.
Ông Moon nói ông hy vọng một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tiếp theo sẽ giúp hai nhà lãnh đạo tiến xa hơn cam kết đạt được trong cuộc gặp đầu tiên ở Singapore.
"Chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên sẽ là bước khởi đầu cho việc thiết lập hòa bình", ông Moon nói, đồng thời kêu gọi Mỹ "có những biện pháp tương xứng, đáng tin cậy để đảm bảo hòa bình".
"Trong tương lai, chúng ta cũng có thể bàn về việc nới trừng phạt, phù hợp với tiến trình phi hạt nhân hóa", Tổng thống Hàn Quốc phát biểu.
Bất chấp các rào cản thuế quan, lượng xe mang thương hiệu Trung Quốc đăng ký mới tại Tây Âu vẫn tiếp tục tăng. Vào tháng 5, các hãng xe Trung Quốc đã vượt các đối thủ Nhật Bản tại châu Âu...
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang triển khai mạnh chiến lược ngoại giao cá nhân để thuyết phục các CEO công nghệ lớn rót vốn đầu tư...
Giá năng lượng sạch theo các thỏa thuận mua bán điện (PPA) ở Mỹ sẽ tăng từ 40-120%, do hết ưu đãi và nhu cầu lớn...
Trung Quốc không chỉ vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghiên cứu khoa học quốc tế mà còn đẩy mạnh tham vọng chinh phục không gian, từng bước khẳng định vị thế là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ trong cuộc đua công nghệ của thế kỷ 21…
Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…