
Cổ phiếu dầu khí bùng lên khá lẻ loi sáng nay, không đủ để giữ nhịp khi đa số cổ phiếu còn lại chìm vào đợt bán mạnh. Những nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng, chứng khoán giảm sâu tạo sức ép tâm lý quá mạnh.
VN-Index đang bốc hơi 9,96 điểm còn VN30-Index mất gần 18 điểm. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt mạnh nhất thị trường không thể chống lại đợt chốt lời mới, thì đa số cổ phiếu khác cũng vậy.
Cổ phiếu dầu khí là điểm sáng của phiên này khi được hỗ trợ từ sự bùng nổ của giá dầu thế giới. Giá dầu đã tăng hơn 2,5% chỉ trong 24 giờ qua. GAS đang tăng 2,37%. Tuy vậy GAS đang không còn là cổ phiếu chi phối nữa. Mức tăng mạnh này cũng chỉ “kiếm” cho VN-Index hơn 1 điểm. PLX tăng 2,74% cũng chỉ đem về chưa tới 0,5 điểm.
Tuy vậy nhóm dầu khí đang có sức bật khá hơn cả so với các nhóm khác. PVD cũng tăng 3,34%, PVS tăng 4,88%, PVC tăng 2,5%, BSR tăng 5,42%, OIL tăng 1,39%... Trong số này cũng có mã rất mạnh như BSR lên đỉnh 3 năm ở mốc 21.400 đồng. Nhịp tăng ngắn hạn của BSR cũng không kém cạnh nhiều mã ngân hàng hay chứng khoán: Trong 15 phiên gần nhất giá đã tăng gần 42%.
Điểm rất rõ là dòng tiền không đổ vào nhóm dầu khí nhiều. PVS bên sàn HNX đang có thanh khoản khá ấn tượng với 15,67 triệu cổ tương đương 471 tỷ đồng giá trị. Tuy vậy mức giao dịch này cũng chưa phải là lớn so với giai đoạn đầu tháng 6. PVD khớp 251 tỷ đồng, GAS chỉ khớp cỡ 90 tỷ đồng, các mã khác càng không đáng kể.
Hai nhóm cổ phiếu “mốt” nhất gần đây là ngân hàng và chứng khoán đều bị xả khá nhiều sáng nay và giảm giá cả loạt. VCB tăng 0,78%, VPB tăng 0,3% và SHB tăng 0,36% là những cổ phiếu duy nhất tăng trong nhóm ngân hàng. VPB sau phiên dao dốc cực mạnh hôm qua đã đảo chiều hồi lại. Tuy nhiên ngay cả động lực hồi cũng không thuyết phục: Từ chỗ nảy lên trên tham chiếu 2,26%, VPB trượt dốc trở lại rất nhanh và cuối phiên sáng chỉ còn tăng 0,3%.
Các mã ngân hàng giảm khá sâu hiện là STB giảm 2,16%, TCB giảm 2,49%, TPB giảm 2,08%, MBB giảm 1,27%, CTG giảm 2,11%, KLB giảm 3,27%, LPB giảm 1,38%, NVB giảm 3,16%...
Cổ phiếu chứng khoán hiện cũng chỉ có BSI tăng 1,83% và FTS tăng 3,33%. Nhóm dẫn dắt giảm rất mạnh: SSI giảm 4,13%, VCI giảm 3,33%, VND giảm 3,36%, MBS giảm 1,32%, SHS giảm 2,08%, CTS giảm 1,97%...
Độ rộng sàn HoSE chỉ có 140 mã tăng/235 mã giảm. VN30 có 8 mã tăng/22 mã giảm. Các nhóm còn lại cũng giảm: Midcap giảm 0,42%, Smallcap giảm 0,05%. Sụt giảm đáng kể nhất là VN30, đang bốc hơi 1,21%. Tình trạng này cho thấy đang có sự suy yếu trong rổ blue-chips, vì thiếu ngân hàng, chứng khoán thì không còn nhóm nào đủ sức lôi kéo tâm lý.
Thanh khoản thị trường phiên sáng cũng khá tốt, HoSE khớp lệnh 14.063 tỷ đồng, chỉ tăng 1% so với sáng hôm qua. Sàn HNX tăng 17%, đạt 2.732 tỷ đồng. Ngân hàng, chứng khoán vẫn có giao dịch lớn nhất. Dẫn đầu là VPB và cũng là mã duy nhất tăng. HPG, SSI, CTG, TCB, STB, MBB đều giảm.
Khối ngoại quay lại bán ròng gần 92 tỷ đồng, chủ yếu do tăng bán. MBB, SSI, HPG đều bị bán ròng từ 90 tỷ đồng tới trên 100 tỷ đồng. HSG, NVL, KDC cũng bị bán ròng lớn. Phía mua có PDR, VRE, STB, HNG, VNM.




Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.